Hạ Uyển vừa định gõ phím trả lời, một bàn tay lớn đột ngột vươn tới, giật phắt chiếc điện thoại.
Cô hoảng hốt ngẩng lên: “Khang Dạ…”
Khang Dạ không nói một lời. Đôi mắt anh dán chặt vào dòng tin nhắn của nam sinh kia, đáy mắt cuộn trào một cơn bão tố. Anh lạnh lùng ném chiếc điện thoại lên mặt tủ, âm thanh va đập chói tai vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Xem ra những lời anh nói ban sáng, em không hề lọt tai một chữ nào.”
Hạ Uyển ngồi bệt trên mặt sàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ của chiếc điện thoại. Màn hình nứt toác phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm nước mắt của cô. Khang Dạ thong thả rút chiếc sim mỏng dính ra khỏi khe cắm, bẻ gập lại rồi ném thẳng vào thùng rác. Ánh mắt kẻ đó lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với nụ cười dịu dàng thường ngày.
“Tôi đã nói không được phép liên lạc với những kẻ khác. Tại sao em luôn biết sai mà vẫn phạm phải?”
Hai tháng trôi qua kể từ ngày cô bị giam lỏng. Khang Dạ cắt đứt mọi mối liên hệ của cô với thế giới bên ngoài. Ý định lén đặt vé tàu điện ngầm chạy trốn vừa nhen nhóm đã bị anh bóp nghẹt từ trong trứng nước.
Hạ Uyển run rẩy níu lấy gấu quần anh, nghẹn ngào cất tiếng: “Khang Dạ, tôi sai rồi… Xin anh, việc học thực sự rất quan trọng. Tôi hứa sẽ không bỏ trốn, chắc chắn không bỏ trốn.”
Khang Dạ cúi xuống, nâng cằm cô lên. Ngón tay thon dài vuốt ve bờ môi đang run lẩy bẩy.
Anh cất giọng trầm thấp: “Anh từng hứa sẽ không làm trễ nải việc học của em. Nhưng điều đó chỉ có hiệu lực khi bảo bối chịu ngoan ngoãn.”
Không gian trong biệt thự ngột ngạt đến khó thở. Hạ Uyển nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng nén lại nỗi sợ hãi đang cào xé lồng ngực. Cô hiểu rõ, càng phản kháng, sợi xích quanh cổ sẽ càng siết chặt.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô run rẩy vươn tới, khéo léo vuốt lại nếp nhăn trên vạt áo vest của Khang Dạ. Cô hạ giọng, mang theo sự nhún nhường tuyệt đối.
Cô khóc nấc lên: “Khang Dạ, tôi đã hứa sẽ xóa sạch mọi cách liên lạc. Đến trường, tôi sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai nếu không cần thiết. Xin anh cho tôi đi học lại… Kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi, nếu không ôn tập, tôi sẽ trượt mất. Anh đã tốn nhiều tiền cho tôi như vậy, tôi không muốn mọi thứ đổ sông đổ biển.”
Khang Dạ rũ mắt nhìn người nọ đang nép vào lòng mình. Sự mềm mỏng, hiểu chuyện của cô gãi đúng vào sự ham muốn khống chế điên cuồng của anh. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô.
“Được rồi, ngày mai có thể quay lại trường. Chuyện điện thoại, chiều mai anh sẽ mua cho em một chiếc mới, tự tay đăng ký để dễ dàng kiểm soát hơn.”
Hạ Uyển vùi mặt vào ngực anh, che giấu sự chán ghét tột độ dưới đáy mắt.
Cô nhỏ giọng: “Cảm ơn anh.”