Mấy người phụ nữ đang ở trong sân nhà ông Phạm cũng chẳng suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy sang sân nhà góa phụ Liên xem xét, sau đó liền hô lớn ra bên ngoài cho mọi người biết là sắp sinh rồi.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Cùng lúc đó, ngoài trời đột nhiên nổ vang ba tiếng sấm lớn khiến mặt đất rung chuyển, mấy con gà đang bới đất hoảng hốt vỗ cánh, đám trẻ con sợ đến mức nép sát vào người lớn, gió từ đâu thốc tới, làm tắt mấy ngọn nến trên hương án, khói hương đang bay thẳng bỗng cuộn ngược, tạt vào mặt mọi người.
Ông Phạm đứng gần thấy sắc mặt thầy pháp trắng bệch, vội vàng hỏi: “Thầy, có chuyện gì thế?”
Thầy pháp vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía căn nhà tranh, hai mắt trợn lớn, như thể vừa trông thấy thứ gì vô cùng đáng sợ, một lúc sau ông ta giơ tay chỉ sang nhà đó, bất ngờ quát lớn: “Bào thai ma quỷ! Đứa trẻ ấy là bào thai ma quỷ!”
“Không ổn! Không ổn rồi!”
Mọi người cũng bị biểu cảm này của thầy pháp dọa cho sợ.
“Thầy nói vậy là có ý gì?”
“Vừa rồi các người không nghe thấy tiếng sấm sao? Thần linh nổi giận, đây rõ ràng là điềm dữ! Nó mang mệnh sát, sinh ra đã khắc cha, lớn lên ắt gây họa cho người thân, sau này còn gieo tai ương cho cả làng!”
Một người đàn bà đứng gần đó sợ đến mức che miệng: “Trời đất ơi, thế thì phải làm sao?”
Tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe bất ngờ vang lên, sắc mặt thầy pháp càng thêm dọa người, ông ta lẩm bẩm: “Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi!”
Người lúc này cũng trắng bệch không kém chính là ông Phạm, ông ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền của vậy mà lại bị đứa trẻ nhà bên chọc giận thần linh, nếu đây thực sự là điềm dữ, liệu có phải thần linh sẽ trách phạt nhà ông ta đầu tiên không, vĩnh viễn không có con trai.
Không được, tuyệt đối không được.
“Thầy… thầy phải giúp nhà con…”
Thầy pháp nhìn ông Phạm, không trả lời ngay, ông ta cúi xuống nhặt thanh kiếm gỗ, miệng lẩm nhẩm mấy câu nghe không rõ, sau đó mới nghiêm giọng: “Đừng để thứ ấy tiếp tục tồn tại, e rằng phúc khí của nhà ông cũng bị nó phá sạch.”
Nhà ông Phạm vốn đã mong có con trai đến phát điên, nghe lời chỉ điểm liền bừng tỉnh, thì ra là do nhà bên cạnh khắc mình cho nên ông ta mới không có con trai, dường như ông ta tìm được một chỗ để trút xuống, liền giận dữ, hùng hục xông vào gian bếp cầm con dao dựa định xông sang nhà góa phụ Liên, mọi người thấy vậy liền ngăn lại: “Dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới sinh. Có khi chỉ là trùng hợp thôi chăng?”
Nhưng bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của ông Phạm liền vội buông tay, thầy pháp cũng nói thêm: “Tôi đã hành nghề nhiều năm, từng thấy không ít chuyện quỷ thần quấy phá. Hôm nay nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng chẳng muốn nói lời kinh động lòng người. Nhưng tai họa đã hiện ra trước mắt, mấy người còn muốn chờ đến lúc người chết đầy thôn mới chịu tin sao?”
Đám đông bắt đầu dao động, bọn họ sợ nhất là tai họa chưa đến, bởi chẳng ai biết nó sẽ rơi xuống đầu mình lúc nào, càng không biết, người ta càng dễ tin vào kẻ tự nhận mình biết trước tương lai.