Bạch Anh mỉm cười yếu ớt, giọng nói khàn đi vì nụ hôn vừa rồi: “Quan Thao… kiên nhẫn một chút. Chúng ta còn cả đời mà.”
Câu nói “chúng ta còn cả đời” thốt ra khỏi miệng cô nhẹ bẫng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân trong lòng. Một đời giam cầm trong sự dối trá và diễn kịch hay sao? Nhưng bản thân cô đã chấp nhận điều đó rồi.
Trần Quan Thao hôn nhẹ lên trán cô, vẻ mặt dịu lại, trở về dáng vẻ của một quý công tử lịch thiệp: “Được rồi, anh sẽ đợi. Vì em, anh có thể đợi.”
Anh ta buông cô ra, chỉnh lại vạt áo vest, rồi nhìn đồng hồ: “Anh phải đến tập đoàn họp với ba. Chỉ tạt qua đây để đưa hoa cho em thôi.”
Anh ta bước lùi lại, nhìn cô một lần nữa như ngắm một kiệt tác nghệ thuật mà mình sắp sở hữu, rồi quay lưng bước đi.
“Nghỉ ngơi đi, công chúa của anh.”
Bạch Anh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Trần Quan Thao khuất sau cánh cửa lớn. Khi tiếng động cơ xe thể thao gầm rú rồi xa dần trong màn mưa, nụ cười trên môi cô vụt tắt.
Cô quay sang nhìn bó hoa hồng trắng bị vứt chỏng chơ trên ghế sofa. Một vài cánh hoa đã dập nát vì cú va chạm lúc nãy, để lộ ra những vết thâm đen xấu xí trên nền trắng muốt.
Giống như cuộc đời cô lúc này.
Bạch Anh bước tới, cầm bó hoa lên. Những chiếc gai nhọn đâm vào lòng bàn tay cô, đau nhói. Nhưng cô không buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn, để cảm giác đau đớn thực tế đó lấn át đi nỗi sợ hãi mơ hồ về lá thư nặc danh.
Một giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ ngón tay trỏ, rơi xuống cánh hoa hồng trắng, loang lổ như một vết son lỗi.
“Dòng máu trắng cao quý…” Cô lẩm bẩm lại câu nói trong thư, khoé môi nhếch lên một nụ cười chua chát đầy tự giễu.
Nếu cô không phải là con gái của Bạch Kiến Quốc, vậy cô là ai? Cô là cái gì giữa thế giới hào nhoáng và tàn nhẫn này?
Ngoài kia mưa vẫn rơi xối xả, sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm đen kịt. Bạch Anh không biết rằng, ở một góc khuất nào đó trong toà lâu đài rộng lớn này, hoặc có thể là từ một nơi tăm tối nào đó bên ngoài, những bánh răng của định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, nghiền nát sự bình yên giả tạo mà cô đang cố níu giữ.
Và người anh trai “ruột” Bạch Xuyên của cô, người vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối với ánh mắt thâm trầm khó đoán, có lẽ đang quan sát tất cả, chờ đợi thời khắc con búp bê sứ này vỡ tan để anh có thể nhặt từng mảnh vụn về và lắp ghép lại theo ý mình.
Bạch Anh ném bó hoa vào thùng rác ở góc phòng. Một hành động dứt khoát, tàn nhẫn và đầy giải tỏa.
Cô quay lưng bước đi, bóng dáng cô đơn in dài trên sàn đá lạnh lẽo. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài.