Đến nội dung chính

Chương 1

admin 572 Chữ Cài Đặt

Gió đêm thổi rít qua tầng thượng tòa cao ốc trung tâm, mang theo mùi tanh nồng của máu và xác thối, quện vào nhau thành thứ không khí đặc quánh khiến người ta chỉ cần hít sâu một hơi cũng đủ buồn nôn. Dưới chân tòa nhà, hàng trăm xác sống chen chúc gào rú, những cánh tay xám ngoét vươn lên trong vô vọng, đập vào cửa kính vỡ loảng xoảng như lũ thú đói bị nhốt trong chuồng sắt.

Diệp Tư Yên đứng sát mép lan can.

Áo khoác chống đạn đã rách toạc ở vai trái, máu thấm đẫm một mảng lớn sau lưng, từng giọt nhỏ xuống nền xi măng lạnh ngắt. Bàn tay cầm súng của cô run lên vì mất máu, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Phía sau, tiếng bước chân vang lên chậm rãi.

Tịch Bắc Thần dừng lại cách cô ba bước.

Anh ta vẫn sạch sẽ, vẫn cao lớn, bộ quân phục dã chiến không hề dính một vết bẩn nào, khác hẳn với cô lúc này.
Diệp Tư Yên không quay đầu lại.

Diệp Tư Yên khẽ cười, giọng khàn đặc vì mất nước và mệt mỏi:

“Anh đến để tiễn tôi sao, hay là đến xác nhận tôi đã biến thành gánh nặng đúng như anh mong muốn?”

Tịch Bắc Thần nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng.

Tịch Bắc Thần trầm giọng đáp:

“Cô đã bị cào trúng, virus sẽ bộc phát trong vòng hai mươi bốn giờ, tôi không thể để căn cứ gặp nguy hiểm chỉ vì một người.”

Một người.

Diệp Tư Yên siết chặt khẩu súng đến mức khớp tay trắng bệch.

Cô chậm rãi quay lại.

Ánh mắt cô lướt qua người đàn ông từng cùng mình kề vai chiến đấu suốt bảy năm, rồi dừng lại ở bóng dáng mảnh mai đang nép sau lưng anh ta.

Lâm Nhã Hân.

Vẫn là khuôn mặt yếu đuối ấy, đôi mắt đỏ hoe như thể chính cô ta mới là người bị bỏ rơi.

Diệp Tư Yên nhìn thẳng vào mắt Tịch Bắc Thần, giọng bình thản đến mức tàn nhẫn:
“Vết thương này là do tôi che chắn cho cô ta trong đợt tập kích tối qua, vậy mà hôm nay người bị bỏ lại lại là tôi, anh không cảm thấy mình quá công bằng rồi sao?”

Tịch Bắc Thần im lặng hai giây.

Tịch Bắc Thần lạnh nhạt nói:

“Tôi không ép cô làm vậy, lựa chọn là của cô, hậu quả cũng phải do cô gánh chịu.”

Dưới tầng, cửa sắt bị đập mạnh đến rung chuyển, tiếng xác sống gào thét vang vọng lên tận tầng cao, nghe như tiếng quỷ khóc giữa địa ngục.

Diệp Tư Yên lùi lại một bước, gót chân chạm vào mép lan can.

Gió đêm hất tung mái tóc dính máu của cô, để lộ gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng rực như than hồng.

Diệp Tư Yên nhìn anh lần cuối, giọng nói khẽ run nhưng từng chữ đều rõ ràng:

“Nếu có kiếp sau, tôi thà chết trong miệng xác sống còn hơn yêu anh thêm một lần nữa, bởi vì yêu anh chính là sai lầm ngu xuẩn nhất cuộc đời tôi.”
Nói xong, cô buông tay.

Cơ thể rơi xuống.

Gió quất vào mặt đau rát, tiếng gào rú bên tai dần kéo dài thành một đường âm thanh méo mó, ánh đèn trên tầng thượng thu nhỏ lại thành một chấm sáng lạnh lẽo.