Đến nội dung chính

Chương 5: Lần Thứ Hai

admin 509 Chữ Cài Đặt

Buổi sáng ở Lục gia vẫn trôi qua bình thường.

Tô Miên Miên ngồi bên cửa sổ phòng khách, ánh nắng rơi nhẹ lên mái tóc mềm. Trước mặt cô là một ly trà ấm đã nguội từ lúc nào.

Cô đang chờ một tin nhắn.

Nhưng điện thoại vẫn im lặng.

Tối qua sau khi Lục Cảnh Thâm nói đã cho người xử lý, cô vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.

Có lẽ chỉ là một trò đùa.

Có lẽ là ai đó vô tình biết được chuyện hôn nhân của cô.

Miên Miên tự an ủi như vậy.

Đến gần trưa, điện thoại bất ngờ rung lên.

Cô giật mình.

Một tin nhắn mới từ số lạ.

“Ở vị trí đó, cô có thấy áp lực không?”

Không còn là câu chất vấn gay gắt như trước.

Chỉ là một câu hỏi.

Nhưng lại khiến lòng người khó yên.

Miên Miên nhìn chằm chằm màn hình vài giây.

Cô không biết người kia muốn gì.

Cũng không hiểu vì sao cứ nhắm vào mình.
Ngón tay cô chậm rãi gõ vài chữ:

“Bạn là ai?”

Tin nhắn gửi đi.

Nhưng rất lâu sau, không có hồi âm.

—

Chiều cùng ngày.

Tại văn phòng tầng cao nhất của Lục thị, trợ lý đặt một bản báo cáo lên bàn.

“Lục tổng, vẫn không tra được thông tin cụ thể. Người gửi dùng thiết bị ẩn IP.”

Lục Cảnh Thâm khẽ gật đầu.

Anh không tỏ ra quá tức giận.

Chỉ là ánh mắt trầm xuống vài phần.

“Tiếp tục theo dõi.”

“Vâng.”

Anh dựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa kính sát đất.

Ánh chiều phản chiếu lên gương mặt anh, để lộ nét lạnh lùng quen thuộc nơi thương trường.

Nhưng khi nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn với đôi má phúng phính của Miên Miên, ánh mắt anh dịu lại rất nhẹ.

Có người đang thử chạm vào giới hạn của anh.

Và anh không thích điều đó.

—

Tối đến.

Miên Miên đang ngồi trên giường đọc sách thì nghe tiếng mở cửa.
Cô ngẩng đầu lên.

“Anh về rồi.”

Giọng cô mềm hơn thường ngày.

Lục Cảnh Thâm đặt áo khoác xuống ghế, bước đến gần.

“Tin nhắn hôm nay, em đã trả lời?”

Miên Miên hơi ngạc nhiên.

“Anh biết sao?”

“Ừ.”

Cô cúi đầu.

“Em chỉ hỏi người đó là ai.”

Anh nhìn cô vài giây.

“Sau này không cần trả lời.”

Giọng anh trầm xuống.

“Càng phản hồi, họ càng có lý do tiếp tục.”

Miên Miên khẽ gật đầu.

Không khí giữa hai người yên tĩnh một lúc.

Bất ngờ, anh đưa tay chạm nhẹ lên má cô.

Động tác rất tự nhiên.

“Ở vị trí này có áp lực không?” Anh hỏi lại câu trong tin nhắn.

Miên Miên chớp mắt.

Cô suy nghĩ một chút, rồi khẽ lắc đầu.

“Có anh ở đây… thì không.”

Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến ánh mắt anh khựng lại.

Một thoáng rất ngắn.

Rồi anh khẽ nói:

“Vậy thì cứ yên tâm.”
Bàn tay anh vẫn đặt trên má cô, ấm áp và chắc chắn.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống thành phố.

Còn đâu đó, một chiếc điện thoại khác sáng lên trong bóng tối.

Tin nhắn chưa đọc.

Người gửi nhìn dòng chữ “Bạn là ai?” thật lâu.

Rồi màn hình tắt đi.

Trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Chỉ là… mới bắt đầu.