“Sớm biết người vô tình như vậy…”
Bỗng, Mộ Từ đưa tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng ấy, giọng nói khẽ khàng mà thâm trầm: “Muốn báo thù sao? Ta dạy ngươi. Làm xong chuyện này rồi, ngươi có thể đi chết.”
Xuân Anh nghe xong, thân thể run lên bần bật. Tuyết trắng phủ đầy mái tóc, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt quyết tâm.
“Nô tỳ nguyện ý! Chỉ cần có thể giúp công chúa báo thù, nô tỳ nguyện làm bất cứ điều gì…”
Mộ Từ đứng dậy, khóe môi cong lên, hài lòng.
Bỗng, ánh mắt nàng dừng lại ở một thân ảnh mặc y phục trắng nhẹ nhàng, thanh tao cách đó không xa.
Ôn Cẩn Quân.
Khuôn mặt hắn tựa trích tiên, phong nhã, thanh quý. Tuyết đầu mùa rơi xuống y phục, khiến hắn trông càng siêu phàm thoát tục.
Ánh mắt dịu dàng như ngọc, nụ cười luôn phảng phất nét ôn hòa, khiến người ta dễ dàng sinh lòng tin tưởng.
Thế nhưng khi chạm mắt với Mộ Từ, trong đôi mắt ấy lại chẳng hề gợn sóng…
Bùi Hộ vẫn luôn cầm ô che cho Mộ Từ, không để tuyết rơi xuống người nàng.
Thoáng thấy Ôn Cẩn Quân đứng dưới gốc cây tùng lạnh lẽo, hắn ta khẽ hỏi ý Mộ Từ: “Có cần diệt khẩu không?”
Ánh mắt hắn ta lóe lên sát khí, nhưng bị thiếu nữ bên cạnh ngăn lại.
Mộ Từ giả vờ như không có chuyện gì, không né tránh mà bình tĩnh, thong dong đi ngang qua Ôn Cẩn Quân.
Ôn Cẩn Quân đứng dưới gốc cây, nhìn dáng vẻ thì chắc là đang đợi ai đó.
Khi thiếu nữ đi ngang qua hắn, bất chợt dừng bước.
Nàng nghiêng đầu, đưa một ngón trỏ lên chạm vào môi đỏ, nũng nịu gọi một tiếng.
“Tỷ phu giúp ta giữ bí mật nhé, ta sẽ không giết ngươi đâu, nếu không, ta sẽ cắt đứt yết hầu của ngươi…”
Nàng dùng giọng điệu ngây thơ hồn nhiên nói ra những lời khiến người ta rợn tóc gáy.
Nàng không giống như đang nói đùa, đáy mắt lấp lánh ánh lên vẻ điên cuồng.
Ôn Cẩn Quân chưa bao giờ gặp phải lời uy hiếp trắng trợn như thế.
Hắn là người thanh liêm chính trực, luôn giúp đỡ mọi người, chưa bao giờ có ý định hãm hại ai.
Nhưng thiếu nữ đang đứng bên cạnh hắn lúc này rõ ràng có ý đồ xấu.
“Thần và Chiêu Dương công chúa chưa thành hôn, tiếng “tỷ phu” này của công chúa, thần thật sự không dám nhận. Cuộc đối thoại giữa công chúa và tỳ nữ vừa rồi, thần sẽ coi như chưa từng nghe thấy. Mong công chúa biết đường quay lại.”
Giọng Ôn Cẩn Quân trong trẻo như suối, ánh mắt ôn hòa.
Vài ba câu nói, luôn khiến người ta có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân.
Thế nhưng Mộ Từ không chỉ thờ ơ mà lời nói còn mang ý đe dọa sâu sắc hơn.
“Giọng Ôn thái phó hay thật đấy, nhưng lời nói lại đặc biệt khó nghe.”
“Ta chỉ tò mò, thái phó làm sao kết luận rằng nơi ta đang đi là lạc lối?”
“Ta lại cảm thấy đó là một con đường rộng mở, trừng trị kẻ gian ác, từng bước trở nên rõ ràng hơn.”
Đối diện với ánh mắt rực lửa của thiếu nữ, Ôn Cẩn Quân giữ vẻ trang trọng, từ tốn nói.
“Công chúa thân ở trong cuộc, tất nhiên không biết có lạc lối hay không, còn thần lại ở ngoài cuộc…”
“Cẩn Quân ca ca!” Đột nhiên Mộ Khanh Khanh từ xa chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay gọi Ôn Cẩn Quân.
Mộ Từ nhìn bóng dáng vui vẻ ấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ.
Thấy Mộ Khanh Khanh càng lúc càng gần, Mộ Từ vẫn làm như không thấy.
Nàng khẽ nghiêng đầu, hàng mi như hai chiếc quạt nhỏ khẽ lay động, trông thật thanh thuần, linh động.
“Cẩn Quân ca ca?” Nàng như đang lặp lại, lại như mang theo ý dò xét, khiêu khích, trong giọng nói chứa vài phần quyến rũ, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi, ánh mắt cười dần đậm hơn.