Kể từ sau hôm chị Huyền gặp Tuấn, chị tỏ ra khách sáo với tôi hơn rất nhiều. Trong công việc chị chủ động giúp đỡ một cách nhiệt tình. Dường như chị đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, không chỉ có tôi mà tất cả mọi người trong phòng đều nhận thấy rõ điều đó.
Có lẽ do áp lực đến từ Tuấn quá lớn nên chị mới thay đổi thái độ nhanh như vậy.
Còn về phía tôi, trong công việc tôi vẫn đối xử với chị bình thường, coi như chưa từng có chuyện gì.
Tôi không thích gây thù chuốc oán chốn công sở, đơn giản là vì công việc cũng đủ để tôi quay cuồng suốt cả ngày rồi, tôi không muốn mình suy nghĩ nhiều thêm căng thẳng nữa.
Sau mọi thứ, công việc của chúng tôi cứ thế thuận lợi trôi qua, rất nhanh tôi và Khả Duy đã qua hai tháng thử việc và được ký hợp đồng chính thức với công ty.
Ký xong hợp đồng, tối hôm đó, phòng tôi tổ chức liên hoan nội bộ. Tôi báo Tuấn không về, vừa hay anh cũng có việc bận không ăn cơm nhà.
Phòng tôi chọn vào trung tâm thương mại tổ chức liên hoan, chị Huyền đã đặt một quán nướng nghe nói là rất ngon. Chúng tôi dự định ăn xong có thể đi dạo quanh Trung tâm hoặc uống cafe trong đó cũng rất tiện, vừa mát vừa đỡ phải đi lại nhiều.
Tại Trung tâm thương mại sau giờ làm, chúng tôi di chuyển đến khu ẩm thực nơi có nhà hàng chị Huyền đã đặt trước. Ở đây chia làm nhiều khu, có khu giải trí, khu mua sắm và khu ẩm thực bao gồm nhiều nhà hàng.
Bước vào khu ẩm thực, mùi thơm từ các nhà hàng ăn toả ra hết sức kích thích vị giác. Tôi nhìn không rời mắt những nhà hàng ăn, dọc đường đi, quán nào cũng đẹp, quán nào cũng trang trí hết sức bắt mắt.
Chúng tôi đang mải ngắm hai bên lối đi, thì có tiếng anh Dũng bất ngờ quay lại nhắc:
– Phía trước có sếp hôm nay đang ngồi ăn với đối tác. Chúng ta cứ lặng lẽ đi qua, để sếp được tự nhiên.
Tuy được anh Dũng nhắc vậy, nhưng ánh mắt của tôi lại đi kiếm tìm xung quanh xem Tuấn ngồi chỗ nào.
Sau khi đảo mắt một vòng, thì tôi thấy Tuấn ngồi ở một nhà hàng Nhật vắng khách, không gian trang nhã, lịch sự không ồn ào, có thể thoái mái nói chuyện.
Ngồi phía đối diện Tuấn là một cô gái tóc đen dài, khuôn mặt xinh dịu dàng. Cô gái đó mặc chiếc váy rất đơn giản nhưng lại càng làm tôn lên vẻ yêu kiều, thần thái đó chỉ các tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt mới có được.
Thông qua cử chỉ của cô gái, tôi đoán gia cảnh cố ấy cũng không phải dạng vừa, nhìn rất hợp với phong cách của Tuấn. Trong đầu tôi chợt nhớ ra anh tùng nói đang đợi một cô gái, không lẽ là cô gái này, cô ấy thật sự quay trở lại rồi sao.
Buổi liên hoan đó, mặc dù mọi người khen đồ ăn rất ngon nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì.
Cảnh Tuấn và cô gái kia nói chuyện cứ quanh quẩn bên đầu tôi, khiến tôi có chút khó chịu, tự dưng tôi lại thấy bất an như chuẩn bị mất mát thứ gì đó.
Thân xác tôi ở đây nhưng tâm hồn tôi còn đang lơ lửng mãi bên nhà hàng Nhật kia. Ăn xong chúng tôi không đi tăng hai mà thống nhất về nhà sớm nghỉ ngơi.
Về đến phòng tôi tắm rửa rồi nằm dài ra ghế, có tiếng chuông cửa tôi biết là Tuấn nhưng tôi không muốn mở.
Tôi thấy khó chịu, bức bối với Tuấn mặc dù anh chẳng làm gì ảnh hưởng đến tôi, tôi cứ giả vờ ngủ, anh bấm chuông một lúc chắc thấy tôi không ra mở cửa anh sẽ về thôi.
Tôi đã nhầm, tôi quên là tôi chưa bao giờ qua mặt được Tuấn. Anh bấm cửa thấy tôi không định ra nên nhắn tin cho tôi bảo anh biết tôi còn thức, ra mở cửa anh nhờ chút việc.
Bị bắt thóp tôi đâu còn cách nào, vừa mở cửa, Tuấn đã đưa ra hai ly trà sữa trước mặt tôi, anh mời tôi sang phòng anh ngắm đường phố và uống trà sữa. Cốc trà sữa anh cầm trên tay là vị tôi thích nhưng hôm này tôi lại chẳng thấy hào hứng cho lắm.
Trong lòng tôi một mặt rất khó chịu, một mặt tôi lại rất muốn uống trà sữa cùng anh.
Cuối cùng, tôi vẫn đi theo anh, thành phố tuy đã 9 giờ tối nhưng dường như lúc này mới thật sự bắt đầu thức giấc.
Không khí và cảnh trước mặt khiến trong lòng tôi lại trào dâng lên cảm giác của năm năm về trước, lần đầu gặp anh ở công trình, khi anh trở tôi trên chiếc xe đạp ngắm thành phố từ xa, cảm giác thích thú và con tim khẽ rung lên những nhịp yêu thương đầu đời đầy bồi hồi xao xuyến.
Tuấn ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi, hôm này anh có vẻ suy tư. Mất một lúc anh mới lên tiếng nhưng không ngờ câu đầu tiên anh nói lại đúng tâm trạng tôi lúc này:
– Tự nhiên anh nhớ năm năm về trước lần đầu tiên trở Vy trên chiếc xe đạp. Sau nay, kí ức ấy cứ in sâu trong tâm trí anh. Những năm tháng xa quê hương, anh chỉ sợ tất cả chỉ còn trong hồi ức, sẽ không gặp lại em nữa.
– Cuộc sống đúng là có những nhân duyên riêng. Chẳng phải anh đã đi cả một vòng trái đất, cuối cùng năm năm sau chúng ta vẫn có thể cùng nhau nhìn thành phố sao?
Chúng tôi đang chìm đắm trong ký ức, anh bỗng hỏi một câu khiến tôi có chút bối rối:
– Tại sao em chưa ngủ nhưng không muốn mở cửa cho anh? Em thấy anh rất phiền phức đúng không?
Tôi bị bất ngờ trước câu hỏi của anh, tôi không biết nói như nào cho anh hiểu. Trước kia hay bây giờ tôi đều không đủ tư cách nói ra suy nghĩ của mình, càng không thể hỏi anh về một người con gái nào đó.
Tôi chi có thể chọn cách tự nhiên nhất để kể cho anh biết:
– Hôm nay, em đi liên hoan cùng phòng đã gặp anh và một người con gái đang ăn tối. Bọn em không chào sợ làm phiền đến anh.
Tuấn nhìn tôi, lúc đầu là để thăm dò, thấy tôi không phản ứng gì anh mỉm cười, giọng đầy chìu mến:
– Chỉ vì lí do đó mà về em không muốn mở cửa cho anh? Em đang ghen đấy à?
– Em là con gái, chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ sếp và nhân viên, chẳng qua có quen biết từ trước, anh hỏi em như thế em biết trả lời như thế nào?
Anh vẫn giữ nét mặt ấy, nhìn tôi vừa như trêu, vừa như đầy cưng chiều trước thái độ của tôi:
– Ý em là anh nên sớm cho em một danh phận?
Tuấn càng nói tôi càng rối, bị anh xoay một vòng thú thật tôi cũng không biết vì sao mình lại bắt đầu câu chuyện bằng người con gái kia, tôi ấp úng mãi không biết nói tiếp câu chuyện ra sao. Thật may, Tuấn thôi không trêu tôi nữa, chắc anh cũng đoán tôi đang mắc cỡ, anh kể chuyện về cô gái đó:
– Cô gái đó ở bên Singapo học cùng anh thời gian đào tạo ở nước ngoài. Cô ấy sang đây gặp đối tác, tiện hôm nay anh không bận, em lại không ăn cơm nhà nên anh nhận lời mời đi ăn cùng cô ấy. Mối quan hệ của bọn anh là bạn bè, chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi thấy mình hơi can thiệp sâu vào mối quan hệ của anh nhưng trong lòng lại rất thoải mái khi nghe anh giải thích. Tôi uống một ngụm trà sữa, rồi vụng về bào chữa:
– Em thấy anh đi ăn cùng cô gái đó, em nghĩ anh chưa về, ở đây em không quen ai, đêm hôm có người bấm cửa em không tiện mở.
Nghe đến đây, anh cũng không hỏi sâu tôi thêm:
– Vậy sao? Em nói nghe cũng hợp lý. Tình cờ anh đi ngang qua quán trà sữa thấy mọi người kháo nhau quán này có loại trà sữa mới ra gọi là tình đầu, uống rất ngon. Anh liền nghĩ đến em, anh biết em thích trà sữa nên mua về cho em.
– Tên loại trà sữa này là tình đầu ạ?
– Ừ, là trà sữa tình đầu, em uống sẽ cảm nhận được mùi vị đậm đà khó quên.
Tôi nghĩ đến cảnh Tuấn xếp hàng chỉ để mua trà sữa cho tôi mà tôi lại thấy ấm lòng. Không ngờ anh phong độ là thế lại có thể vì tôi thích trà sữa mà không màng đến sĩ diện để xếp hàng mua trà sữa.
Vị trà sữa hôm nay rất ngon, vừa thơm vừa béo ngậy. Vị ngon lan chuyền khắp xúc giác khiến tôi nhớ mãi không thôi. Đúng là mùi vị của tình đầu, ngọt ngào và khó quên.
Thực tình mà nói, Tuấn có thể gọi là mối tình đầu của tôi. Anh là người đầu tiên mà tôi rung động. Nếu như trước kia anh đồng ý lời tỏ tình của tôi, thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã là một gia đình.
Nhiều lúc tôi cảm nhận được mọi điều hiện tại anh đều như cố gắng cho tôi thấy tình cảm của anh. Nhưng có lúc tôi lại thấy mình có quá mơ mộng hão huyền không, khi bên anh có một người con gái mà anh vẫn đang đợi trở về.