Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.877 Chữ Cài Đặt

Tuấn vừa nói xong hình phạt cao nhất là sa thải, cả ba chúng tôi đều bất ngờ xen lẫn lo sợ, mặt chị Huyền đã đổi sắc thấy rõ không còn vẻ tự tin lúc đầu. Tuấn không hỏi tôi một câu nào cả, thái độ anh nhìn tôi vẫn ôn hoà, không gay gắt như anh Dũng và chị Huyền.

Ai cũng có thể nhận ra rằng anh hỏi hai người kia nhưng mục đích cuối cùng đang ngầm bảo vệ tôi một cách dứt khoát.

Trước khí thế và uy quyền của sếp, Dũng đã nhận lỗi và hứa sau sự việc lầm này sẽ về xây dựng ngay một quy trình làm việc nhóm.

Còn chị Huyền, có lẽ hơn ai hết vào lúc này chị Huyền đã cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bất ngờ, tôi được chị đề nghị tạm thời ra ngoài để nói chuyện riêng với Dũng và Tuấn.

Được sự đồng ý của Tuấn, tôi đi ra ngoài mà lòng đầy nghi hoặc, tôi cứ suy nghĩ mãi xem chị Huyền đã nói gì trong đó.
Tôi chờ mãi, đến khi cánh cửa phòng Tuấn mở tôi thấy trưởng phòng và chị Huyền bước ra ngoài, hai người tiến lại gần tôi nhưng không tỏ rõ thái độ gì.

Anh Dũng bảo tôi vào sếp Tuấn gặp, rồi hai người họ vội về chuẩn bị cho buổi thuyết trình chiều nay.

Trong phòng Tuấn, không khí bỗng nhiên có chút căng thẳng, tôi không biết mở lời với Tuấn như thế nào. Thấy tôi không được tự nhiên, Tuấn nở nụ cười rồi bảo tôi lại gần để anh góp ý qua về phần thiết kế của tôi.

Tuấn thay đổi thái độ làm tôi cũng thoải mái hơn, tôi bắt đầu lấy bút ghi lại những phần cần sửa hay lưu ý trong phần thiết kế của mình.

Anh giải thích cho tôi lại về mục đích của dự án, anh bôi đậm những phần chú ý mà tôi cần làm nổi bật trên phần thiết kế của mình.

Anh nói đơn giản nhưng rất dễ hiểu, rất có chiều sâu, cách giải thích của anh khiến tôi mới nghe đã có thể nắm bắt được ngay trọng tâm và cũng tự mình biết bước tiếp theo phải chỉnh sửa như thế nào.
Mải nghe anh nói tôi quên cả những thắc mắc về nội dung cuộc nói truyện của ba người khi không có mặt tôi trước đó.

Tuấn nói xong, tôi cũng căn bản nắm được hết nội dung cần thuyết trình chiều nay.

Tôi cảm ơn Tuấn rồi vội vàng về nhận lại mail anh gửi những phần cần sửa, để có thể hoàn thành đúng hạn buổi thuyết trình chiều nay.

Trước khi về Tuấn nhìn đồng hồ rồi hỏi lại tôi:

– Bây giờ là 9 giờ 30 phút, từ giờ đến lúc thuyết trình dự án còn hai tiếng nữa không kể ăn trưa em sửa kịp không?

– Dạ anh cũng sửa giúp em rồi, bây giờ em biết được cần sửa như thế nào chắc cũng nhanh thôi ạ. Em sẽ cố gắng hết sức nếu không kịp em làm thêm buổi trưa ạ.

Nghe đến tôi bảo làm thêm, Tuấn nở nụ cười kèm thêm câu bông đùa:

– Em không cần bán mình cho tư bản vậy đâu, chiều nay anh có việc anh sẽ lùi buổi thuyết trình lại một tiếng để em có thêm thời gian chuẩn bị. Em nhớ làm xong gửi cho anh Dũng kiểm tra lần nữa.
– Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Em xin phép về phòng trước ạ.

Trên đường đi về phòng, tôi nghĩ mình thật sự may mắn khi có Tuấn ra tay, vừa giải quyết được vấn đề giữa tôi và chị Huyền, tôi lại vừa có thể học hỏi và nắm bắt được kinh nghiệm và bài học đắt giá trong công việc.

Bản thiết kế của tôi đã hoàn thành xong trong buổi sáng, anh Dũng xem xong bản sửa của tôi, thái độ của anh thấy đổi hẳn, anh khá hài lòng và còn khen tôi làm rất tốt. Sụ ghi nhận năng lực của trưởng phòng với tôi hết sức ý nghĩa, quan trọng hơn tôi còn đang trong thời gian thử việc.

Nghe lời anh Dũng khen, tôi như gỡ được gánh nặng trong lòng, mọi chuyện vẫn tốt đẹp, quan trọng hơn, tôi không làm lỡ buổi thuyết trình ảnh hưởng đến cả phòng.

Trưa hôm đó, đúng như Tuấn tính toán, tôi vẫn có thời gian ăn cơm và buổi chiều có một tiếng lùi buổi thuyết trình số với bạn đầu, nên tôi có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng để lát nữa thuyết trình trước mọi người.

Tuấn thật biết sắp xếp, nhờ anh mà tôi không bị gấp gáp, mọi thứ vừa vặn diễn ra suôn sẻ cũng khiến tôi thêm phần tự tin.

Đến phần thuyết trình của tôi trước ban lãnh đạo và phòng kinh doanh, tôi đưa ra nội dung chính và tập trung nhấn mạnh, làm sáng tỏ điều đó. Vì sáng Tuấn căn bản đã trao đổi với tôi rất kỹ, nên bài thuyết trình của tôi khá thành công.

Tôi thuyết trình xong, ai cũng gật đầu tán thưởng và khá hài lòng. Đặc biệt là trưởng phòng kinh doanh rất tâm đắc với bài thuyết trình của tôi, anh còn nhấn mạnh tôi có tư duy và tầm nhìn khá tốt, chắc chắn chiến lược quảng cáo trên web lần này của tôi sẽ tạo được hiệu ứng tốt. Anh còn chốt lại phần của tôi tốt nhất trong các phần trước đó.

Cuối cùng, đến lượt Tuấn, anh không khen nhiều như những người khác anh chỉ nhận xét ba chữ:

– Làm rất tốt.

Chỉ ba chữ thôi nhưng tôi thấy vô cùng vui vẻ vì anh cũng đã công nhận năng lực của tôi và tôi cũng đã không làm anh thất vọng.

Tan làm, tôi muốn về nhà thật nhanh để đi chợ nấu món gì ngon cảm ơn Tuấn, nhưng Khả Duy chủ động muốn đưa tôi về, cậu ấy nói có chuyện muốn nói, hôm nay Khả Duy giúp tôi khá nhiều nên tôi không tiện từ chối.

Trên xe Khả Duy kể cho tôi nghe, sáng nay, sau khi anh Dũng gọi tôi và chị Huyền vào.

Ở ngoài, cậu ấy đã nghe thấy các anh trong phòng nói chuyện. Các anh bảo, chị Huyền chuyên làm việc theo kiểu bỏ mặc, xong đến gần hạn nộp chị mới chịu xem thiết kế của người khác, để nếu cấp trên có hỏi chị còn có cái trả lời.

Tuy nhiên các anh có kinh nghiệm nên thường bảo anh Dũng hỗ trợ, chỉ là các anh không ngờ với người mới như tôi chị ấy cũng không nương tay. Khả Duy nghe các anh nói, biết tôi có chuyện chẳng lành, tình thế cấp bách nên đành gọi cho anh Tuấn nhờ giúp.

Khả Duy vừa nói xong, mà tôi không kìm chế được ôm trầm lấy cậu ấy, may Khả Duy phản ứng kịp không xuýt nữa thì xảy ra tai nạn rồi, tôi xúc động quá quên mất cậu ấy đang lái xe.

Tôi nhìn Khả Duy với ánh mắt biết ơn:

– Khả Duy cậu nói xem tớ nên làm gì để cảm ơn công đức vô lượng của cậu đây.

Khả Duy bật cười nói đùa lại tôi:

– Cậu coi tớ như thần thánh phương nào vậy tớ tổn thọ mất. Tớ cho cậu ghi nợ, khi nào cần tớ nhất định sẽ nói cho cậu.

– Vậy được, coi như tớ nợ cậu một ân tình. Nếu sau này cậu cần tớ nhất định sẽ giúp.

Tôi nhìn Khả Duy bỗng bật cười vui vẻ, trong công việc tuy tôi còn non trẻ, chưa va vấp nhiều nhưng thật tốt biết bao vẫn có bạn bè âm thầm giúp đỡ tôi. Hôm nay đúng là may mắn của cả đời tôi cộng lại, đúng lúc tôi nghĩ mình tiêu thật rồi, thì mọi chuyện lại chuyển nguy thành an, chuyển bại thành thắng.

Tối hôm đó tôi nấu cho Tuấn thưởng thức món gà tần thuốc bắc, Tuấn ăn rất ngon miệng không quên trêu lại tôi:

– Em nấu cho anh ăn món này với ý nghĩa gì đây?

– À, em nấu để anh bồi bổ khí huyết, ổn định tình thần, hôm này anh đã lao tâm khổ tứ vì em nhiều rồi.

– Công anh to vậy mà em định đền đáp mỗi bát canh gà sao?

– Thế em phải làm gì anh mới nhận tấm lòng này ạ?

– Em á, anh có nói em cũng không hiểu, em ngốc lắm.

Tôi nghe Tuấn nói đến đây chỉ biết cười cho qua. Hôm nay, ngoài canh gà, tôi còn làm thêm mấy món nhậu, tôi đang vui nên rủ anh uống chút bia.

Tuấn ban đầu còn ngạc nhiên nhưng sau thấy vẻ hào hứng của tôi nên anh cũng đành chiều theo. Tuy nhiên, anh bảo tôi con gái không uống được nên chỉ cho uống một lon.

Tôi đã lường trước được điều này, nên tôi đã mua nhiều bia không cho anh biết, chốc một tôi lại mang thêm ra một lon, Tuấn thấy tôi vậy chỉ biết cười trừ anh không ngăn tôi nữa, cứ thế hai chúng tôi uống đến khi tôi không còn biết trời chăng mây gió là gì nữa.

Trong cơn say, tôi lơ mơ cảm nhận được Tuấn ôm tôi vào lòng, tôi muốn hơn thế nữa, tôi không tự chủ được mà ôm lấy cổ Tuấn rồi hôn. Tôi chẳng biết nụ hôn đó có mùi vị như thế nào, chỉ biết hình như tôi gục xuống ngày sau đó, sau đó thì không có sau đó nữa.

Bởi vì tôi không còn biết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ có mùi thơm vừa mãnh liệt vừa hấp dẫn vẫn thoang thoảng bên mũi tôi.

Mãi đến lúc tôi tỉnh giấc, là đến sáng hôm sau. Khi nghe thấy tiếng dép đi lại ở nhà ngoài. Tôi mới giật mình tỉnh dậy, tôi bước ra khỏi phòng mới biết đêm qua đã ngủ lại nhà Tuấn.

Anh thấy biểu cảm của tôi liền biết tôi đang nghĩ gì, Tuấn nhanh chóng giải thích:

– Đêm qua em say, anh không biết mật khẩu nhà em, nên đành để em ngủ ở phòng anh, anh ngủ ở phòng làm việc. Không có chuyện gì xảy ra đâu, em đừng lo. Trà giải rượu anh để trên bàn, uống đi cho tỉnh táo, về phòng thay quần áo anh trở em đi ăn sáng, còn đi làm không muộn.

– Vâng, em biết rồi.

Tôi nhìn qua một lượt thấy mọi thứ đã được Tuấn dọn dẹp sạch sẽ, anh đang thư thái uống trà, lướt điện thoại đọc tin tức.

Tôi định hỏi xem hôm qua tôi say có làm loạn không, nghe anh bảo không có chuyện gì xảy ra nên tôi không tiện hỏi đành nhanh chóng rời khỏi nhà anh, mà trong đầu vẫn như tỉnh như mơ về nụ hôn tối qua, không biết nó có thật không nữa.