Đến nội dung chính

Chương 10.2: Biến số ngoài ý muốn

admin 495 Chữ Cài Đặt

“Cút đi! Ta đã bảo không cần nữ nhân!” Một giọng nói trầm thấp, khàn đục nhưng mang theo uy lực kinh hồn vọng ra từ bên trong.

Gã thủ lĩnh nghiến răng, liều chết đẩy cửa bước vào. Trong phòng, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ soi rõ một nam tử đang ngồi tựa vào sập. Đó là một khuôn mặt đẹp đến mức nghịch thiên, vừa mang nét tà mị của ác ma, vừa có khí độ cao ngạo của thần tiên.

Thế nhưng lúc này, đôi mắt đào hoa của hắn lại hằn lên những tia máu đỏ rực, gân xanh trên trán giật liên hồi. Y phục trên người hắn xộc xệch, lộ ra lồng ngực rắn chắc với làn da nóng rực như lửa đốt.

“Chủ tử, cô nương lần này thực sự khác biệt, biết đâu người sẽ…”

“Cút!” Nam tử kia không đợi gã nói hết câu đã phẩy mạnh tay.

Một luồng nội lực cuồng bạo như cuồng phong đánh thẳng về phía gã thủ lĩnh.Trước khi bị đánh trúng, gã đã kịp thời thả Hạ Nguyên Ninh xuống tấm thảm lông thú dưới sàn, còn bản thân gã bị hất văng ra xa mấy trượng, va vào vách tường hộc máu tươi.
Nhưng nam tử trên sập cũng không khá khẩm hơn, cú ra đòn vừa rồi khiến khí huyết hắn đảo lộn, một ngụm máu đỏ thẫm tràn ra khóe môi.

“Chủ tử! Xin người hãy vì sức khỏe mà suy xét lại!” Gã thuộc hạ đau đớn cầu xin.

Đúng lúc này, Hạ Nguyên Ninh khẽ động đậy. Cơn đau vù cú va chạm khiến nàng mơ màng tỉnh lại. Nàng rên rỉ một tiếng nhỏ như mèo con bị thương, âm thanh ấy mỏng manh nhưng lại như một mồi lửa ném vào đống rơm khô, thu hút sự chú ý của nam tử đang phát điên kia.

Hắn đưa mắt nhìn xuống. Dưới sàn là một thiếu nữ xinh đẹp đến nao lòng, vẻ xinh đẹp của nàng không sắc sảo như những nữ tử hắn từng gặp. Mà là kiểu thanh thuần, yếu đuối khiến kẻ khác nảy sinh ham muốn che chở nàng.

Đôi mắt nàng chớp chớp, hàng mi cong vút khẽ rung động, nhìn xung quanh với vẻ bàng hoàng. Khi tầm mắt nàng chạm phải ánh mắt đỏ rực như thú dữ của hắn, Hạ Nguyên Ninh sợ hãi vô thức lùi lại phía sau, va phải bức bình phong gỗ khiến nó lung lay sắp đổ.
Nàng nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cơn đau ập xuống đầu. Thế nhưng, một bóng đen cao lớn đã che khuất ánh sáng trước mặt nàng. Một bàn tay to lớn, nóng hổi như sắt nung đã vươn ra đỡ lấy bức bình phong, ngăn nó đổ vào người Hạ Nguyên Ninh.

“Chủ tử!” Gã thuộc hạ vui mừng kêu lên.

“Cút ra ngoài cho ta!” Thương Chước gầm lên, nhưng lần này giọng hắn đã nhuốm đầy dục vọng.