Khuôn mặt Tuế Tuế lúc nào cũng nhợt nhạt không chút huyết sắc, cho nên nàng thích chuỗi tai đỏ thắm kia, đeo trên dái tai sẽ khiến nàng trông có vẻ có thần sắc hơn nhiều.
Nhưng ở Kiếm Tông, nàng mặc trang phục của đệ tử nam, đệ tử Kiếm Tông khi ra ngoài bắt buộc phải búi tóc, khi nàng dùng dải lụa buộc tóc mình lên, chuỗi hạt treo trên dái tai sẽ trở nên vô cùng nổi bật.
Nhìn mình trong gương, chẳng ra nam chẳng ra nữ.
Tuế Tuế hít một hơi thật sâu, trước khi ra ngoài dùng mạng che mặt che mình lại, dù sao ngày thường nàng cũng có dáng vẻ này, chỉ cần không vén mạng che lên thì không ai có thể phát hiện trên tai nàng có thêm thứ đó.
Nàng đến Diễn Võ Đường đúng giờ, đi tới vị trí của mình rồi bắt đầu luyện tập buổi sáng.
Đang luyện được một nửa, một con tiên hạc lướt qua trên không trung, phát ra tiếng kêu trong trẻo, đại sư huynh đứng ở phía trước nhất dừng động tác tay lại, ngẩng đầu nhìn về hướng tiên hạc bay đi.
Hắn đưa tay ra đón, ống ngọc rơi xuống từ trên người tiên hạc rơi gọn vào tay hắn.
…
Buổi luyện tập sáng bị gián đoạn, bởi vì sư phụ Trịnh Sùng Lễ mất tích nhiều ngày đã trở về, ngay khi vừa về tới nơi đã gọi các đệ tử thân truyền đến trước mặt.
Là một phế vật 18 tuổi vẫn chưa thể Trúc Cơ, Tuế Tuế cũng nằm trong hàng ngũ đệ tử thân truyền này, quả thật vô cùng vinh dự.
Chuyện gián đoạn luyện tập sáng thế này rất hiếm thấy, cho dù có mưa gió bão bùng cũng sẽ không ảnh hưởng đến thói quen luyện tập sáng mấy trăm năm như một của tu sĩ Kiếm Tông, cho nên Trịnh Sùng Lễ gọi nàng và các sư huynh đến, chắc chắn là có chuyện quan trọng.
Tuế Tuế rất có tự nhận thức về bản thân, hiểu rõ chuyện quan trọng này chắc chắn không liên quan đến mình, dù sao nàng chỉ là một phế vật của Kiếm Tông, chuyện lớn của tông môn nào liên quan đến nàng chứ? Nàng chỉ nhờ vào thân phận đệ tử thân truyền mà có được một suất dự thính thôi.
“Tử Hư, chuyện năm đó quả thực là Kiếm Tông chúng ta có thiếu sót, ta và các vị sư thúc của con đã bàn bạc về lệnh tuyên chiến này của Huyền Thanh Tông rồi, nhất định phải chấp nhận.”
Trịnh Sùng Lễ là tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ, là người mạnh nhất trong số các tu sĩ chưa bế quan của tu chân giới hiện nay.
Mà Triệu Úc, đại đệ tử thân truyền của y, lại là nhân vật tài năng đến mức khiến người khác phải kinh ngạc, chỉ mới gần ba mươi đã đột phá Hóa Thần kỳ.
Tất nhiên, điều thực sự khiến Triệu Úc vang danh thiên hạ chính là vào đại hội tông môn 5 năm trước, đích tôn Doãn Thiên Tuyết của lão tổ Huyền Thanh Tông đã bị hắn chém rớt xuống đài chỉ trong bảy kiếm.