Đến nội dung chính

Chương 18

admin 630 Chữ Cài Đặt

Âm thanh chát chúa vang lên khiến mọi người lại lần nữa sững sờ, nhưng kẻ sốc nhất phải kể đến chính là đương sự Lạc Phong Hồi, kẻ vừa nhận lấy cái vả từ chối đụng chạm của Bạch Thế Nhất lên bàn tay của chính mình, hắn ngớ người trố mắt nhìn chằm chằm vào cậu trai thanh tú mảnh khảnh trước mặt.

Lạc Phong Hồi là một trong những người thân thiết với Bạch Thế Nhất nhất, từ lúc bắt đầu quen biết nhau, cậu chưa từng có sắc mặt xấu nào đối với hắn. Thậm chí, đến việc giận dỗi giận hờn cãi nhau gì đó cũng chưa từng có. Ngược lại, chỉ có Lạc Phong Hồi hắn tính tình có phần trẻ con nên luôn thích bám dính lấy chàng trai dịu dàng luôn dung túng cho hắn, để mặc hắn choàng vai bá cổ ôm ấp mà chưa từng than phiền hay lạnh lùng tránh né rồi mắng hắn không ra gì như những kẻ khác, là người duy nhất chịu dỗ hắn mỗi khi hắn giả vờ dỗi.
Lần đầu tiên bị khước từ bằng một cách lạnh nhạt như vậy từ người mà Lạc Phong Hồi nghĩ là sẽ luôn bao dung cho hắn, điều này làm cho cả người của hắn cứng đờ, vẻ mặt lo lắng cũng sắp không giữ nữa mà nứt ra thành một biểu cảm méo mó gượng gạo.

Đồng tử màu hổ phách hơi co rút lại đầy vẻ hoang mang, bàng hoàng rồi tiếp đó là ngẩn người, ngơ ngác nhìn lom lom người nọ.

“T-Thế Nhất…?”

Đến lúc này đổi thành Bạch Thế Nhất ngây ra, cậu cũng bị phản xạ trong vô thức của chính mình làm bất ngờ, cậu phức tạp nhìn qua chàng trai bên cạnh rồi liếc qua cánh tay vừa bị hất đi dù đối phương là đang có ý tốt.

Những đầu ngón tay run run không ngừng, cúi đầu rũ mắt che đi cảm xúc bên trong đôi mắt, Bạch Thế Nhất mím mím môi khó khăn mở miệng.

“Xin lỗi, vừa rồi là tớ giật mình nên mới…”
Dường như cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong một khoảnh khắc không thật, Lạc Phong Hồi cố giữ nụ cười trên môi, đáp: “Không sao, tớ không có giận Nhất Nhất đâu. Nhưng mà…”

Ậm ờ kéo dài giọng rồi ánh mắt của hắn dần dời đi rơi xuống vết thương trên đầu gối của cậu.

“Nhất Nhất, đầu gối của cậu bị rách da rồi, hay là để tớ đưa cậu tới phòng y tế nha.” Nói rồi, hắn liền tiến tới ôm lấy vai Bạch Thế Nhất để cậu nương tựa vào hắn.

Đối mặt với sự ân cần, thân thiết nửa thật nửa giả của hắn, Bạch Thế Nhất bị ôm vai cũng thoáng cứng người rồi vô thanh vô tức nhích người âm thầm rời khỏi vòng tay của hắn mà không để lại chút dấu vết.

“Cảm ơn cậu, Phong Hồi, nhưng không cần đâu, tớ có thể tự mình tới phòng y tế.” Vừa nói, cậu vừa gạt cánh tay đang vắt qua vai mình đi.
Nói xong, không để hắn có thể phản ứng lại kịp, Bạch Thế Nhất nhìn qua một người bạn cùng nhóm cùng lớp rồi ngầm ra hiệu cho đối phương, nhờ vả người ta đến đỡ mình một chút.

Người bạn kia rất nhanh đã bắt được tín hiệu của cậu nên tiến tới đỡ lấy cậu.

Trước khi rời đi, Bạch Thế Nhất nhìn qua Lạc Phong Hồi đang chết trân tại chỗ trừng mắt nhìn mình, cậu nhàn nhạt bỏ lại một câu: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng cậu vẫn nên đến lớp học thì hơn, không cần lo lắng cho tớ. Hẹn gặp lại sau.”