Khi Tuế Tuế lại mở mắt lần nữa, mặt trời đã lên cao.
Nàng lại bỏ lỡ buổi luyện sáng, có lúc không phải nàng không muốn đi luyện, mà là thật sự không còn sức lực, những năm qua nàng chưa từng thật sự được ăn no.
Dù có là loài thực vật kiên cường đến đâu, ở trong sa mạc không có dinh dưỡng cũng sẽ bị héo úa, huống chi Thái Tuế vốn lười biếng, ưa tối, chẳng thích lộ diện dưới ánh mặt trời chói chang ban ngày.
Hiếm khi Tuế Tuế tỉnh dậy với hình dạng con người, nàng thay y phục đệ tử, đội mũ sa, rồi điều khiển kiếm ra cửa.
Tuy nàng không giỏi thuật ngự kiếm, nhưng vẫn có thể đi lại trong phạm vi Kiếm Tông. Đây là lần đầu tiên nàng không cảm thấy đói khi tỉnh dậy, đối với nàng đây là một trải nghiệm mới lạ.
Khi đến Diễn Võ Đường, bên trong đã không còn sư huynh đệ nào. Tính theo giờ, buổi luyện sáng đã kết thúc khá lâu rồi, đa số sư huynh đã về động phủ ngồi thiền tu luyện.
Tuế Tuế nhiều lần bỏ buổi luyện sáng vì thường xuyên ngủ quên, nhưng điều này không có nghĩa là nàng lười luyện kiếm.
Cơ thể nàng không thể tụ linh khí, không thể lấy việc ngồi thiền thay cho giấc ngủ như các sư huynh đệ khác.
Một mình Tuế Tuế đứng giữa diễn võ đường, trong đầu hiện ra chiêu thứ bảy của Thanh Vân, tay nắm kiếm, luyện theo từng động tác trong trí nhớ.
Ngũ sư huynh thường nói nàng luyện kiếm không giống như luyện kiếm, yếu ớt vô lực, nhưng đó là do hắn nhìn từ góc độ người tu đạo. Thân phận phàm nhân không có linh lực thì tất nhiên động tác sẽ nhẹ bẫng, hời hợt.
Mỗi chiêu thức nàng đều lặp lại hàng trăm lần, cho đến khi không khác gì động tác được ghi trong kiếm phổ.
Nàng vung kiếm, ngọc linh xoay tròn trong rãnh, ánh mắt nàng dõi theo lưỡi kiếm đang di động.
Nàng chán ghét Trịnh Sùng Lễ, ghen tị với Đại sư huynh và Ngũ sư huynh, nhưng nàng không thể lừa mình rằng khi Trịnh Sùng Lễ vung kiếm chém đứt những xúc tu Thái Tuế quấn trên người nàng, nàng đã thật sự rung động.
Ban đầu nàng rất khâm phục y, nghĩ nếu có thể trở thành kiếm tu như y thì tốt biết mấy.
Song sau đó nàng nhận ra, ai cũng có thể trở thành kiếm tu như thế, Đại sư huynh có thể, Ngũ sư huynh có thể, thậm chí Tam sư huynh ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới cũng có thể, chỉ có nàng là không thể.
Sự ghen tị khiến kinh mạch toàn thân nàng đau đớn dữ dội, đan điền điên cuồng hút lấy linh khí xung quanh. Là linh thể trời sinh, lẽ ra chỉ cần hít thở là nàng đã tu luyện rồi.
Nàng vốn không nên thành ra thế này, tất cả là lỗi của Trịnh Sùng Lễ.
Linh khí tụ lại bị trận pháp trên linh cốt điên cuồng nuốt sạch, nàng gắng gượng phát ra chút kiếm khí thưa thớt, nhưng vẫn không làm cọc gỗ trước mặt lay động nổi.
Cuối cùng, nàng kiệt sức ngã xuống đất.
Tứ chi lại biến thành sợi nấm rồi tản ra khắp nơi, nàng cảm thấy mắt cay xè, nàng cuộn mình lại thành một cục.
Trịnh Sùng Lễ, ngươi trả lại xương cốt cho ta…
Trả lại cho ta…
Tuế Tuế vô thức dùng xúc tu che mắt, những tưởng sẽ chạm vào nước mắt, nhưng chẳng có gì cả.
Nàng lại quên mất, tà vật sẽ không rơi lệ.