Đôi chân Tuế Tuế không còn khống chế được nữa, biến thành xúc tu quấn lấy hắn, xúc tu run rẩy đầy căng thẳng vì cảm nhận được nguy hiểm.
Nàng sẽ chết mất…
Ý nghĩ này thoáng vụt qua trong cái đầu hỗn loạn của nàng, biến mất cùng với nó là luồng kiếm khí đáng sợ kia.
Tuế Tuế nghe thấy một giọng nam nghi hoặc.
“Sư muội?”
Nàng cắn rách mạch máu hắn, máu nóng tràn đầy trong khoang miệng, tầm mắt nàng trở nên rõ ràng nhờ dòng tinh huyết tràn vào.
Hắn hít một tiếng, tay kia đặt lên đầu nàng, động tác rất nhẹ: “Bình tĩnh chút nào, sư muội…”
Sợi nấm của nàng càng quấn chặt lấy hắn, hắn cầm kiếm trong tay, chỉ cần muốn, thả ra chút kiếm khí là xúc tu không có linh lực này sẽ lập tức đứt gãy, nhưng hắn không làm vậy.
Cảm giác khoái lạc và mãn nguyện chưa từng có lan khắp toàn thân nàng, xúc tu cũng thoải mái co rút lại, cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu nhìn kỹ “con mồi” mà mình chọn.
Nam nhân hơi cúi đầu, lông mi rủ xuống, môi mỏng mím chặt, là đại sư huynh.
Tuế Tuế ngước lên nhìn hắn nhưng vẫn không buông miệng đang cắn chặt cổ tay hắn ra.
“Thân thể khó chịu à?” Giọng hắn vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến nàng vô thức buông miệng, mùi máu tanh đầy khoang miệng.
Hắn biết nàng bị trồng tà vật trong cơ thể, thấy nàng mất đi lý trí thế này, trong lòng lập tức đoán được nguyên nhân.
Đại sư huynh đưa tay lau khóe miệng Tuế Tuế, xúc tu trên người nàng dần thu lại, đôi chân biến trở về hình dạng con người.
Bộ y phục của đệ tử Kiếm Tông lỏng lẻo khoác trên người nàng, nàng không mặc yếm, cũng không buộc đai lưng, thậm chí dây buộc trên thân áo cũng bị căng đứt, để lộ một mảng da trắng như tuyết dưới ánh trăng.
Đêm sâu sương nặng, Tuế Tuế cảm thấy rất lạnh, còn những mạch máu dày đặc như mạng nhện dưới da người trước mặt, cùng dòng tinh huyết nóng hổi chảy bên trong, chính là nguồn nhiệt duy nhất.
Ánh mắt đại sư huynh nhìn nàng thoáng né tránh, hắn đưa tay giúp nàng chỉnh lại y phục.
Hắn cẩn thận bế nàng lên, hơi ấm từ cơ thể hắn xuyên qua lớp vải truyền sang người nàng.
Chắc hắn đã đứng lâu dưới ánh trăng này rồi, trên người mang theo mùi sương đêm.
“Huynh đưa muội về.”
Tuế Tuế vùi mặt vào ngực hắn, nàng thấy xấu hổ khi để lộ bộ dạng này ra ngoài, dù trong lòng nàng rất rõ, đại sư huynh biết nàng bị trồng tà vật trong xương.
Song dù toàn thiên hạ đều biết nàng là tà vật, nàng cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy bộ dạng thật sự giống tà vật của mình.
“Sau này… nếu sau này còn thấy khó chịu, có thể tới tìm sư huynh.” Hắn vốn giỏi ăn nói, hiếm khi lại nói chuyện lắp bắp như vậy.
“Trong tông môn có gì không vui, đều có thể nói với sư huynh.”
Tuế Tuế nằm bẹp trên cánh tay hắn, con mắt thứ ba đã khép lại, cảm giác no căng khiến toàn thân những xúc tu của nàng phấn khích rung động.
Lời hắn nói là thật ư?
Sau này nàng sẽ không còn phải chịu đói nữa ư? Nàng ngây người nghĩ, ngửi mùi hương trên người hắn.
Cơn buồn ngủ bất giác kéo tới, nàng chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay đại sư huynh.