Hắn đưa nàng cưỡi kiếm bay đến tửu lâu.
Tửu lâu này tên là Túy Tiên Lâu, là tửu lâu nổi tiếng nhất trong trấn, có không ít tán tu, tạp tu đều đến đây ăn uống.
Chưởng quầy cũng là người từng trải, thấy Ngũ sư huynh cưỡi kiếm dừng ở trước cửa, lập tức sai tiểu nhị ra tiếp đón.
Tiểu nhị cười nịnh hót, trên người mang theo mùi vị thế tục mà đệ tử Kiếm Tông không có, ánh mắt thì chẳng che giấu nổi vẻ lấy lòng và gian xảo.
Nhiều năm trước, Tuế Tuế cũng từng sống giữa một nhóm người như thế này.
Khi đó tuy cuộc sống của nàng chẳng dễ chịu gì, nhưng so với bây giờ thì giống một con người hơn.
“Chào hai vị tiên trưởng, muốn nghỉ chân hay trọ lại ạ?” Ánh mắt của tiểu nhị lướt qua y phục đệ tử trên người nàng và Ngũ sư huynh, rồi dừng lại trên gương mặt nàng.
Tuế Tuế không thích người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Khẽ nhíu mày.
Hắn ta như chợt nhận ra điều gì, vội vàng hoảng hốt cúi đầu nói: “Tiên trưởng thứ lỗi, giờ người phong tư tuấn lãng, tiểu nhân nhất thời thất thần, tiểu nhân tội đáng muôn chết…”
“Phụt…” Ngũ sư huynh cười không chút khách khí: “Ngươi đang bối rối không biết nàng ấy là nam hay nữ đúng không?”
Kiếm Tông xưa nay không thu nữ đệ tử, đây là luật lệ sắt đá mà ai ai cũng biết.
Xưa nay chưa từng có ai thấy nữ đệ tử của Kiếm Tông.
Bởi chưa có tiền lệ thu nhận nữ đệ tử, nên y phục của Kiếm Tông đều là đồ của nam đệ tử. Nàng lại còn bó ngực, nhìn qua chẳng khác gì các nam đệ tử khác của tông môn.
“Không không không…” Tiểu nhị sợ đến lắp bắp: “Tiên trưởng tướng mạo như ngọc, phong thần tuấn tú… sao, sao lại là nữ tử được…”
Dường như hắn ta rất sợ nàng tức giận.
Tuế Tuế bắt đầu cảm thấy chán ghét bộ y phục đệ tử Kiếm Tông này rồi, nếu không phải do Ngũ sư huynh chẳng nói chẳng rằng kéo nàng xuống núi, thì vốn dĩ nàng đã chẳng định mặc bộ này ra ngoài.
Trong lòng đám phàm nhân sống chết mong manh này, tu sĩ chẳng phải chính là tiên nhân ư?
Thái độ của tiểu nhị khi đối mặt với nàng, hệt như nàng lần đầu gặp Trịnh Sùng Lễ thuở xưa vậy.
Điều đó khiến nàng nhớ lại sự ngu ngốc và mù quáng của chính mình.
Những năm qua, mỗi khi giấc mộng trở về giữa đêm, phải chịu đựng cơn đau khoan thấu tận xương tủy, nàng thường không kìm được mà nghĩ, nếu năm xưa mình không quá tham lam, không vọng tưởng cải mệnh, thì liệu có không khổ đến mức này không…
Đáng tiếc trên đời không có hai chữ “nếu như”.
Ngũ sư huynh chẳng buồn giải thích nàng là nam hay nữ, xua tay nói: “Được rồi được rồi, nàng ấy không giận đâu.”
“Đem hết các món ngon nhất ở chỗ các người lên cho ta một lượt.”