Tuế Tuế bị Ngũ sư huynh cưỡng ép kéo xuống núi.
Tuy thường ngày nàng cũng xuống núi mua ít bánh ngọt, nhưng phần lớn thời gian nàng đều cuộn mình trong phòng ngủ, nơi đông người khiến toàn thân nàng khó chịu.
Mỗi lần xuống núi, nàng đều che bản thân kín mít từ đầu đến chân, không để lộ lấy một sợi tóc.
Bởi vì cơ thể chứa tà vật, Tuế Tuế có rất nhiều thói quen mà người thường không thể hiểu nổi. Nàng không thích soi gương, nữ nhân trong gương khiến nàng cảm thấy xa lạ.
Hồi nhỏ nàng từng thấy bóng mình phản chiếu dưới mặt hồ ngoài thôn, gầy đét gầy nhom, đầu to hơn người, má hóp vào, gầy đến biến dạng.
Cái tên con trai trưởng thôn đáng ghét kia hay chọc Tuế Tuế, nói nàng trông như cục phân gắn trên cành sậy vậy.
Sau này lên Kiếm Tông, tuy nàng tu luyện rất chậm, nhưng vì nơi này linh khí dồi dào, lại được nuôi bằng đan dược, nên dung mạo nàng đã khác xa hình ảnh yếu ớt khi xưa.
Thế nhưng toàn thân người trong gương kia vẫn toát lên tà khí không sao xua đi được, khiến nàng cảm thấy rất lạ lẫm, nàng thấy diện mạo của mình mang theo vẻ gì đó không giống người.
Nàng không thích vẻ ngoài này.
Nàng không thích nơi đông người, chỉ cần xung quanh có nhiều người là lòng nàng lại bắt đầu bồn chồn.
Nàng cũng không thích các sư huynh trong Kiếm Tông, vì nội lực dao động trên người bọn họ khiến dạ dày nàng đau như thiêu đốt.
Tất nhiên, nàng ghét đồ ăn của Kiếm Tông nhất, bởi vì nó hoàn toàn không đủ để làm no bụng.
Tính ra thì, những điều nàng không thích thật sự quá nhiều.
Nếu phải kể ra thứ nàng thích, có lẽ chỉ có ăn và ngủ thôi.
Giống hệt một con dã thú.
…
Ngũ sư huynh không giống Tuế Tuế, mỗi lần nàng xuống núi đều chọn đi những con đường vắng vẻ, mỗi lần mua thật nhiều đồ để cả mấy tháng không cần phải xuống núi nữa.
Còn hắn thì lại cố tình chọn những nơi đông đúc để chen vào náo nhiệt.
Hắn cưỡi kiếm mà đi, thu hút ánh mắt của không ít người qua đường. Thêm bộ đồ đệ tử Kiếm Tông trên người, khiến người xung quanh bàn tán râm ran.
Còn nàng chỉ cảm thấy da đầu tê rần.
“Sư huynh, phô trương quá…” Tuế Tuế không nhịn được nhắc nhở.
Trước đây toàn là nàng dẫn hắn xuống núi, hắn không có kinh nghiệm, nàng đi đâu hắn đi đó.
Có lẽ hắn đã chán ngấy cái kiểu rụt đầu rụt cổ của nàng từ lâu rồi, lần này không những cưỡi kiếm giữa chốn đông người, mà còn giơ tay gỡ tấm màn nàng dùng để che mặt.
“Ngươi là đại tiểu thư khuê các phàm nhân à? Ra ngoài mà còn che mặt? Sợ người ta thấy mặt rồi không gả nổi hả?” Hắn nói chuyện lúc nào cũng chua cay, muốn nói gì thì nói, chẳng quan tâm người khác có bị tổn thương vì lời hắn nói hay không.
Loại người như vậy thật sự vừa ích kỷ vừa đáng ghét.
Tuế Tuế hít sâu một hơi, định giành lại tấm màn trong tay hắn.
Kiếm dưới chân lắc lư mấy lần, nàng suýt chút nữa không đứng vững, may mà hắn đỡ lấy eo nàng, không để nàng rơi xuống.
“Đừng nhúc nhích, nhúc nhích nữa là ta buông tay đó.”
Hắn đang uy hiếp nàng.
Tuế Tuế không còn cách nào khác, đành phải nín nhịn.
Trong tất cả sư huynh, Ngũ sư huynh là người nàng ghét nhất.
Những người khác có thể chán ghét nàng, nhưng ít nhất bọn họ không đến gây rối.
Chỉ có hắn, lúc nào cũng đến tìm nàng gây phiền toái.