Anh cúi xuống, nụ hôn nồng nặc mùi máu rồng áp lên mảnh vảy vừa được “khảm” xong. Mảnh vảy bỗng chốc đập mạnh một nhịp, cộng hưởng với nhịp tim của anh, tạo ra một cơn sóng dục vọng cưỡng chế chạy khắp cơ thể cô.
“Chào mừng em đã chính thức trở thành một phần của tôi, Thư Nhiễm. Đừng bao giờ nghĩ đến việc tháo nó ra, vì nếu mảnh vảy này ngừng đập, trái tim em cũng sẽ ngừng theo.”
Phòng y tế lại chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng máy móc tít… tít… theo dõi nhịp sinh tồn của món đồ chơi quý giá nhất trong tay Tài phiệt rồng.
Xiềng xích giờ đây không còn nằm ở cổ chân, mà đã khảm sâu vào tận tâm can.
Căn phòng ngủ tại biệt thự kính vào buổi hoàng hôn trở nên u ám một cách lạ thường.
Ánh sáng vàng vọt của mặt trời lặn hắt lên những tấm kính cường lực, tạo nên những bóng dài đổ rạp xuống sàn thạch anh, trông giống như những xúc tu của một con quái vật đang lẩn khuất.
Tô Thư Nhiễm ngồi bất động trên chiếc ghế bành bọc nhung, sợi xích chân bằng bạc mảnh khảnh nối liền với trụ giường khẽ phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo mỗi khi cô dịch chuyển.
Mảnh vảy rồng trên cổ cô sau cuộc phẫu thuật “khảm” vi mạch vẫn còn râm ran đau nhức. Cô cảm giác như có một sinh vật ký sinh đang bò trườn dưới lớp da, liên tục gửi những xung điện li ti vào đại não.
Mỗi khi cô thở quá mạnh, hay nhịp tim hơi tăng vì sự uất ức, vi mạch rồng lại rung lên một nhịp cảnh cáo, tỏa ra luồng nhiệt khô khốc như muốn nung chảy huyết quản. Thẩm Ngụy đã đi vắng nhưng anh vẫn hiện diện trong từng milimet da thịt cô qua thiết bị đồng bộ nhịp tim ấy.
Để trốn thoát khỏi sự im lặng bóp nghẹt này, Tô Thư Nhiễm run rẩy với tay lấy chiếc điều khiển hệ thống âm thanh vòm của căn phòng.
Cô chỉ muốn một chút nhạc giao hưởng nhẹ nhàng để xoa dịu cơn đau đầu đang hành hạ. Nhưng ngay khi ngón tay cô vừa chạm vào màn hình cảm ứng, một hiện tượng dị thường bắt đầu xảy ra.
Xẹt… xẹt… xẹt…
Hệ thống âm thanh cao cấp vốn dĩ được mã hóa bảo mật tuyệt đối bởi đội ngũ an ninh của Thẩm gia bỗng nhiên bị nhiễu sóng.
Một luồng sóng âm lạ lùng, mang tần số cực thấp mà tai người khó lòng nhận diện nhưng lại tác động trực tiếp vào vùng dưới đồi, bắt đầu lan tỏa trong không khí.
Những nốt nhạc giao hưởng cổ điển dần bị bẻ cong, biến tấu rồi hoàn toàn bị thay thế bởi một bản nhạc không lời mang âm hưởng u mị, liêu trai.