Đến nội dung chính

Chương 29

admin 506 Chữ Cài Đặt

Buổi chiều hôm đó, các bác sĩ và y tá bên ngoài chỉ thấy Thẩm Ngụy bế thốc một Tô Thư Nhiễm đang mê man, bọc trong chiếc áo vest của anh, rời đi giữa hai hàng vệ sĩ đen ngòm.

Không một ai dám lên tiếng. Chiếc áo blouse trắng bị xé rách nằm trơ trọi trên sàn phòng nghỉ như một chứng nhân cho sự sụp đổ hoàn toàn của sự tôn nghiêm trước quyền lực tối thượng.

Con rồng đã giành lại được kho báu nhưng lần này, anh sẽ gia cố thêm những thanh sắt nung đỏ quanh chiếc lồng của mình.

–

Cơn đau buốt từ vùng cổ lan xuống sống lưng kéo Tô Thư Nhiễm ra khỏi hố đen của sự mê man.

Cô mở mắt nhưng không thấy ánh đèn huỳnh quang quen thuộc của phòng trực bệnh viện, mà là trần nhà cao vút với những họa tiết phù điêu tinh xảo của biệt thự kính. Mùi hương trầm đắt tiền nồng nặc sực lên cánh mũi, xua tan hoàn toàn dư vị của mùi thuốc sát trùng – thứ mùi duy nhất mang lại cho cô cảm giác mình còn tồn tại như một con người.
Cô định ngồi dậy theo bản năng để kiểm tra giờ giao ca nhưng vừa cử động, tiếng cạch của khóa cửa vang lên khiến cô khựng lại.

Tô Thư Nhiễm lao ra phía cửa, xoay nắm đấm liên tục nhưng vô dụng. Cánh cửa gỗ mun nặng nề không hề suy chuyển.

Cô bị nhốt. Không chỉ là một sự giam lỏng về không gian, mà là một sự phong tỏa hoàn toàn về quyền công dân.

“Mở cửa ra! Thẩm Ngụy! Anh không thể làm thế này với tôi!”

Cô đập mạnh vào cánh cửa, giọng khàn đặc vì kiệt sức.

Đúng lúc đó, cửa mở. Thẩm Ngụy bước vào, trên tay là một tập hồ sơ dày đặc. Anh vẫn khoác trên mình bộ vest thủ công màu xám tro, gương mặt thanh tú không một chút biểu cảm nhưng đôi đồng tử đỏ rực vẫn âm ỉ cháy sau lớp kính cận. Anh thong thả ném tập hồ sơ xuống bàn trà, một tiếng bộp khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
“Nghỉ việc rồi.”

Anh nói, tông giọng phẳng lặng đến rợn người.

“Bệnh viện đã nhận đơn xin thôi việc của em sáng nay. Em trai em cũng đã được chuyển đến khu điều dưỡng tư nhân của Thẩm gia. Từ giờ, không ai tìm thấy em và em cũng không cần tìm thấy ai nữa.”

Tô Thư Nhiễm chết lặng, đôi chân cô quỵ xuống sàn thảm lông cừu. Anh đã làm thật. Anh dùng quyền lực để xóa sổ danh tính “Bác sĩ Tô” chỉ trong một đêm.

Những năm tháng học hành vất vả, những ước mơ cứu người… tất cả đã bị đôi bàn tay vấy máu của loài rồng vò nát.

“Anh… anh là đồ quái vật… Anh lấy quyền gì mà tước đoạt cuộc sống của tôi?”