Nhưng hy vọng về một ngày làm việc yên bình nhanh chóng bị dập tắt ngay khi cô bước ra khỏi cửa biệt thự.
Một chiếc Maybach đen bóng đã chờ sẵn ở sảnh lớn. Đứng hai bên xe là hai gã vệ sĩ cao lớn, mặc vest đen chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng như tiền.
“Tô tiểu thư, Thẩm tổng ra lệnh đưa cô đi làm. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cô 24/7.”
Tô Thư Nhiễm mím môi, đôi bàn tay giấu trong túi áo blouse siết chặt. Cô không nói gì, lặng lẽ bước vào xe. Suốt quãng đường đến bệnh viện trung tâm, cô cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ chiếc vòng cổ vảy rồng đang áp sát vào động mạch. Nó như một con mắt thứ ba của Thẩm Ngụy, liên tục gửi những rung động cảnh báo về phía đại bản doanh của anh.
Tại bệnh viện, khung cảnh vốn dĩ bận rộn và nhân văn bỗng chốc trở nên ngột ngạt dưới sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt. Tô Thư Nhiễm bước đi dọc hành lang, tiếng bước chân nặng nề của hai vệ sĩ đi sát sau lưng cô tạo thành một nhịp điệu áp bức.
Các đồng nghiệp xì xào bàn tán, những ánh mắt tò mò và cả sự kỳ thị đổ dồn về phía cô. Họ nhìn cô như nhìn một kẻ được đại gia bao nuôi, một con chim sẻ được dát vàng nhưng mất đi tự do.
“Mời anh ra ngoài, đây là khu vực khám bệnh.” Tô Thư Nhiễm cố gắng giữ giọng bình tĩnh khi bước vào phòng làm việc.
“Thẩm tổng dặn, không được để cô rời khỏi tầm mắt quá 3 mét.”
Gã vệ sĩ đứng sừng sững ngay cạnh cửa ra vào, tay chắp sau lưng, đôi mắt quét qua mọi ngóc ngách của căn phòng như thể đang tìm kiếm mầm mống phản phản bội.
Ca khám bệnh bắt đầu trong một bầu không khí không thể gượng ép hơn. Mỗi khi có một bệnh nhân nam bước vào, hai gã vệ sĩ lập tức tiến lên, kiểm tra căn cước công dân và soi xét họ từ đầu đến chân bằng ánh mắt đe dọa.
Một cụ ông run rẩy vào khám tim cũng bị họ lục soát túi xách, khiến Tô Thư Nhiễm cảm thấy nhục nhã tột cùng.
“Đủ rồi! Họ là bệnh nhân của tôi!” Cô đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.
Nhưng ngay giây phút đó, chiếc vòng cổ vảy rồng dưới lớp áo blouse đột ngột nóng rực lên. Luồng nhiệt tỏa ra mạnh đến mức cô cảm thấy da thịt mình như bị nung chảy.
Trong đầu cô vang lên tiếng gầm trầm thấp của Thẩm Ngụy: “Ngoan ngoãn đi, bác sĩ Tô. Bàn tay em chỉ được phép chạm vào tôi, bất cứ kẻ nào khác chạm vào em… đều phải trả giá.”