Đến nội dung chính

Chương 17

admin 493 Chữ Cài Đặt

Anh khoác trên mình chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen thượng hạng, lỏng lẻo thắt ngang hông để lộ lồng ngực vạm vỡ với những thớ cơ săn chắc. Mái tóc đen hơi ướt rủ xuống vầng trán cao thanh tú nhưng bên dưới là đôi đồng tử đỏ rực đang cháy lên ngọn lửa điên cuồng của sự độc chiếm.

Anh không vội vàng lao đến. Anh thong thả đi tới quầy bar trong phòng, rót cho mình một ly rượu mạnh. Tiếng đá va vào thành thủy tinh leng keng lạnh lẽo.

“Em có vẻ không thích món quà tôi chuẩn bị?”

Anh vừa nói vừa xoay người lại, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Tô Thư Nhiễm lùi lại một bước, lưng cô chạm vào lớp kính lạnh buốt. Cô cảm nhận được một luồng sát khí đặc quánh tỏa ra từ cơ thể anh – một loại mùi vị của kim loại rỉ sét và máu tươi vừa mới khô.

Qua năng lực thấu cảm, cô thấy hình ảnh bác sĩ Trần với đôi bàn tay bị thiêu rụi đang gào thét trong tâm trí Thẩm Ngụy. Anh đang thưởng thức nỗi đau đó như một thú vui.
“Anh… anh đã làm gì bác sĩ Trần?” Cô lắp bắp, đôi môi run rẩy không thôi.

Thẩm Nguy đặt ly rượu xuống, anh bắt đầu bước tới chỗ cô, đôi chân dài thu hẹp khoảng cách chỉ trong vài giây. Anh chống hai tay lên mặt kính, giam cầm cô hoàn toàn trong lồng ngực mình.

“Tôi chỉ thu hồi lại thứ không thuộc về anh ta. Kẻ dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào em, không xứng đáng được giữ lại chúng.”

Anh cười thấp, một tiếng cười mang theo sự tàn nhẫn tột cùng phả vào tai cô.

“Thư Nhiễm, em nên biết ơn vì tôi chỉ lấy đi đôi tay của anh ta, chứ không phải mạng sống của anh ta ngay tại chỗ.”

Bàn tay to lớn của anh bắt đầu trượt từ vai xuống eo cô. Lực siết mạnh đến mức Tô Thư Nhiễm cảm thấy xương sườn mình như muốn gãy vụn. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của cô đối với anh chẳng khác nào một sự xoa nhủ vô lực.
“Buông tôi ra… Thẩm Ngụy, anh điên rồi!”

“Phải, tôi điên rồi. Và em chính là người đã làm tôi điên hơn.”

Anh đột ngột kéo mạnh, bế thốc cô lên và ném xuống chiếc giường hoa lệ phủ lụa mềm mại. Sự lún xuống của nệm và lớp lụa trơn nhẵn khiến cô mất đi điểm tựa. Trước khi cô kịp ngồi dậy, cơ thể to lớn và nặng nề của Thẩm Ngụy đã đè sụp xuống. Anh dùng khuỷu tay chống đỡ để không làm cô ngạt thở nhưng cái bóng của anh bao trùm hoàn toàn lấy cô, giống như một con rồng đang che chở cho kho báu của mình.