Lữ Nghiêm Hạo nhìn chiếc ly không trên tủ đầu giường, trên ly vẫn còn đọng lại vài giọt sữa.
Anh đứng dậy, nằm bên mép giường, ôm trọn cả cơ thể cô gái vào trong lòng, vuốt ve mái tóc đen mượt của cô.
“Cố Bất Nhiễm, nghe tin Cố – Lữ liên hôn, em có biết anh vui đến thế nào không? Anh đã hủy hôn ước với Điền Mạn Ni nhanh nhất có thể. Nhưng cuối cùng em lại chọn Lữ Nghiêm Sanh.”
“Chết tiệt! Em có biết anh đã ghen tỵ với em trai mình cỡ nào không?”
Vừa nói anh vừa cúi đầu hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng Cố Bất Nhiễm, mọi cảm xúc đè nặng trong lòng cũng chỉ có thể được xoa dịu vào khoảnh khắc này.
Lữ Nghiêm Hạo lúc này không đeo kính, đôi mắt âm trầm của anh không còn được che đậy, dục vọng chiếm hữu như thoát xích, ồ ạt tuôn ra ngoài.
Anh không quan tâm tại sao Cố Bất Nhiễm lại thay đổi, chỉ cần cô vẫn còn ở đây, anh vẫn có thể ôm cô như thế này là được.
Người đàn ông bất giác cúi xuống, môi chạm lên đôi môi đã có chút huyết sắc ấy, chậm rãi cẩn thận nâng niu, tận hưởng vị ngọt thanh mềm mại.
Hóa ra đây là cảm giác khi hôn sao?
Trước đây Cố Bất Nhiễm luôn giữ khoảng cách và tỏ ra sợ hãi anh, Lữ Nghiêm Hạo chỉ muốn che chở và bao bọc.
Nhưng hôm nay mọi hành vi lời nói của cô đều như đang dụ dỗ anh phạm tội, anh cũng thật sự đã phạm tội.
Lữ Nghiêm Hạo rời môi cô, ngửa mặt nhìn trần nhà, một tay che mắt lại, bật cười the thẻ.
“Lữ Nghiêm Hạo, mày đúng là bệnh rồi.”
Lữ Nghiêm Hạo ở trong phòng Cố Bất Nhiễm hơn hai tiếng mới rời đi.
Đợi nghe thấy tiếng “cạch” vọng lại từ đầu bên kia hành lang, Cố Bất Nhiễm mới mở mắt ra.
Cô gác tay lên trán, nhếch môi cười.
Cứ tưởng thuốc trong sữa là do Lữ Nghiêm Sanh hay Trần Tuyết Nghênh bỏ, không ngờ hung thủ lại là Lữ Nghiêm Hạo.
Cố Bất Nhiễm năm tuổi đã cầm súng ngao du giữa lằn ranh hắc bạch, thiên kim của ông trùm đầu tư tỉnh Z trưởng thành trong sự cưng chiều vô đối của ba và những bài huấn luyện đắc giá của mẹ.
Cố Bất Nhiễm không lạ gì với mấy loại thuốc mê rẻ tiền này.
Môi cô bị anh âu yếm đến tê rần, nóng bừng.
“Thật không ngờ đấy, Lữ Nghiêm Hạo.”
…
Sáng hôm sau.
Trần Tuyết Nghênh không còn xuất hiện trên bàn ăn sáng nữa, Cố Bất Nhiễm tỏ vẻ hài lòng hoàn thành bữa sáng của mình, không thèm nhìn hai người đàn ông trên bàn dù chỉ một cái.
Hôm nay cô có hẹn với bạn thân của nguyên chủ.