Đến nội dung chính

Chương 21

admin 504 Chữ Cài Đặt

Hân Dư xoa xoa thái dương, rồi quay sang nhìn ốc con:

“Mà này Lily ơi, Lily có thể chui vào vổ ốc này lại, rồi giúp mama di chuyển đến gần cây dừa kia được không? Chứ để sát bờ thế này, lốc xoáy nó quét một phát là cả “biệt thự” lẫn mama đều ra biển ngắm san hô đấy!”

Nghe đến đây, Kiều Ốc Lily bĩu môi, hai cái râu vểnh ngược lên trời khinh khỉnh:

“Trời ơi, sao mà bị cuốn đi được chứ! Mama có biết cái vỏ ốc con cướp được này lợi hại thế nào không? Nó là hàng “limited” đấy, nặng như núi mà mama cứ làm như cái lá khô không bằng!”

Thấy Hân Dư vẫn còn vẻ lo lắng, nó lại xoa xoa cái cằm múp míp đầy vẻ cụ non rồi tặc lưỡi: “Thôi được rồi, nếu mama thích nó nằm ở kia thì để con làm cho… Đúng là mama nhát quá đi hà!”

Hân Dư nín thở chờ đợi, cô đinh ninh rằng Lily sẽ phóng lớn cơ thể lại thành khổng lồ để khiêng cái vỏ đi. Nhưng không! Nó vẫn đứng yên trên lòng bàn tay cô, cái thân hình nhỏ xíu như chiếc bánh bao không hề thay đổi. Nó chỉ khẽ vươn râu ra, phát ra những tiếng “Píp! Píp!” đầy nhịp điệu.
Kỳ lạ thay, cái vỏ đá nặng hàng tấn kia bỗng nhiên rung chuyển rầm rầm như có động cơ phản lực bên trong. Nó bắt đầu trượt đi trên cát mượt mà như một chiếc siêu xe, hướng thẳng về phía trung tâm hòn đảo, nơi Cây Dừa Thủ Vệ đang đứng.

Hân Dư trố mắt nhìn, miệng há hốc không thốt nên lời. Lily thấy vậy thì đắc ý lắm, nó rung râu cười hì hì: “Trời ơi, cái này còn chưa là gì đâu mama nhé! Nhìn kỹ đây này!”

Nó lại phát ra một âm thanh “Píp!” dài và sắc lạnh.

Rắc! Rắc! Rắc!

Từ dưới đáy cái vỏ ốc, hàng chục chiếc chân đá cứng như kim cương bỗng chốc mọc ra, dài và sắc lẹm.

Chúng đồng loạt cắm phập xuống lớp cát sâu, xuyên qua cả tầng đá ngầm phía dưới, ghim chặt toàn bộ khối kiến trúc khổng lồ xuống nền đảo.

Chưa dừng lại ở đó, từ những khe hở của vỏ ốc, một loại chất nhầy trong suốt bắt đầu tiết ra, chỉ trong giây lát đã đông cứng lại, biến cái vỏ thành một khối gắn liền hoàn toàn với địa bàn của hòn đảo.
Giờ đây, cái vỏ ốc không khác gì một ngọn núi nhỏ mọc lên giữa đảo, sừng sững và bất động trước mọi cơn cuồng phong.

“Xong rồi đấy! Giờ thì có lốc xoáy ông nội đến cũng không bốc được cái biệt thự này đi đâu!” Lily tự tin vỗ ngực cái “bộp”.

Hân Dư lúc này mới hoàn hồn, cô nhìn “đại ca” nhỏ bé trên tay với ánh mắt hoàn toàn khác: “Trời ơi Lily tuyệt quá đi!”