Đến nội dung chính

Chương 4

admin 503 Chữ Cài Đặt

Hoàng Nam khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi sợi dây chuyền. “Có tìm thấy dấu vân tay lạ nào trên con dao không?”

“Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, bề mặt dao khá trơn, khả năng thu được dấu vân tay rõ ràng không cao.”

Ông Thành và vợ vẫn ngồi lặng lẽ ở phòng khách, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và đau buồn. Hoàng Nam bước xuống, đến ngồi đối diện với họ.

“Ông Thành, bà Thành.”

Giọng Hoàng Nam trầm ấm:

“Tôi hiểu rằng bây giờ là khoảng thời gian rất khó khăn. Nhưng xin hãy cố gắng nhớ lại, đêm qua, trước khi xảy ra chuyện, Mai có biểu hiện gì khác thường không? Có ai đến nhà chơi không?”

Bà Thành khẽ nức nở: “Không… không có ai cả. Tối qua con bé nói chuyện điện thoại với bạn trai một lúc rồi vào phòng ngủ. Tôi và ông nhà xem ti vi ở dưới lầu đến khuya thì đi ngủ.”
“Cô Mai có hay đóng kín cửa phòng khi ngủ không?”

Hoàng Nam hỏi tiếp.

Ông Thành đáp: “Có, con bé luôn cẩn thận khóa cửa phòng từ bên trong.”

Thông tin này càng củng cố giả thuyết ban đầu của Hoàng Nam về việc hung thủ đã vào phòng bằng cách nào. Nếu cửa khóa từ bên trong và không có dấu hiệu đột nhập, thì hoặc hung thủ đã có chìa khóa, hoặc… có một lối vào khác mà họ chưa phát hiện ra.

“Ông bà có giữ chìa khóa phòng của Mai không?”

Cả hai ông bà đều lắc đầu.

“Chìa khóa phòng Mai luôn giữ bên mình.”

Hoàng Nam lại nhìn vào sợi dây chuyền gãy. Tại sao nó lại bị gãy? Có lẽ trong lúc giằng co với hung thủ, sợi dây chuyền đã bị đứt. Và chiếc chìa khóa… nó là chìa khóa của cái gì?

“Ông Thành có biết sợi dây chuyền này Mai đeo từ khi nào không?”

“Cũng lâu rồi, hình như là quà sinh nhật năm mười tám tuổi thì phải. Con bé quý nó lắm, đi đâu cũng đeo.”
Hoàng Nam đứng dậy, đi về phía cầu thang.

“Tôi xin phép lên phòng Mai một lát nữa.”

Lần này, anh tập trung quan sát kỹ hơn những chi tiết mà lúc nãy anh đã bỏ qua. Chiếc ghế bị đổ nằm nghiêng một bên, quyển sách rơi úp mặt xuống sàn, vết xước mờ trên cánh cửa gỗ. Anh quỳ xuống, cẩn thận xem xét quyển sách. Đó là một cuốn tiểu thuyết trinh thám, trang sách đang đọc dở bị gấp lại vội vàng.

Anh chạm tay vào vết xước trên cánh cửa. Nó không sâu, nhưng đủ để lại một vệt dài. Anh thử hình dung một vật nhọn nào đó có thể gây ra vết xước này. Có lẽ là một chiếc móng tay sắc nhọn, hoặc… một vật kim loại nhỏ.