Tạ Vân Trì nhìn hắn một lúc lâu, rồi bật cười.
“Phó công tử nhìn kỹ quá rồi.”
“Kiếm pháp của ngươi…”
Hắn dừng lại một chút, như không biết dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả.
“Rất khác lạ… Giống như đang ẩn giấu điều gì đó…”
Lời nói ấy rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng, như một viên đá nhỏ chạm mặt nước.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, nụ cười trên môi Tạ Vân Trì khựng lại.
Chỉ một nhịp.
Rồi nàng lại cười, giọng nhẹ bẫng:
“Ta chỉ là đệ tử bình thường của Lục gia. Có gì đặc biệt đâu.”
Phó Kinh Hàn nhìn nàng.
Ánh mắt hắn sắc mà không lạnh, sâu mà không dò xét thô bạo. Giống như hắn đang chờ đợi nàng tự nói ra, chứ không ép buộc.
Gió thổi qua rừng tùng, lay động vạt áo vàng nhạt của nàng.
Ở phía xa hơn, dưới một thân tùng cao khác, có một bóng người đứng lặng.
Cố Thừa Ngôn.
Áo trắng pha lam của Cố gia nổi bật giữa nền xanh tối. Tay áo y buông thẳng, trường kiếm treo bên hông, không phát ra một tiếng động nào.
Y không cố ý nghe trộm.
Chỉ là khi đi ngang qua rừng tùng, ánh mắt vô tình nhìn thấy thân ảnh áo vàng dưới ánh chiều.
Rồi thấy Phó Kinh Hàn đứng trước mặt nàng.
Y vô thức dừng lại.
Không bước tiếp.
Không tiến gần.
Chỉ đứng ở khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, nhưng đủ gần để nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt nàng.
Y nhìn thấy khoảnh khắc nụ cười nàng khựng lại khi Phó Kinh Hàn nói câu ấy.
Khoảnh khắc rất nhỏ.
Nhưng không thoát khỏi mắt y.
Trong lòng Cố Thừa Ngôn thoáng qua một cảm giác khó gọi tên.
Giống như… một sự dao động nhẹ nơi mặt hồ vốn yên tĩnh.
Tạ Vân Trì đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.
“Phó công tử quan sát kỹ như vậy, sau này luận kiếm với ta chắc phải cẩn thận hơn rồi.”
Phó Kinh Hàn hơi cong khóe môi, gần như không ai nhận ra.
“Ta sẽ chờ.”
Hai người đứng dưới tùng già thêm một lúc, không nói gì nữa.
Ánh chiều dần tắt.
Khi Tạ Vân Trì quay lưng rời đi, không hề biết rằng phía sau những tán cây cao, có một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo nàng cho đến khi thân ảnh vàng nhạt khuất hẳn sau bậc đá.
Cố Thừa Ngôn khẽ siết tay nơi chuôi kiếm.
Rồi buông ra.
Gió thổi qua rừng tùng, mang theo hương nhựa cây và dư âm của một ngày luận kiếm.
Không ai biết rằng từ buổi chiều yên tĩnh ấy, giữa bốn gia tộc đã bắt đầu hình thành những sợi dây vô hình.
Có cạnh tranh, có nghi ngờ, có hứng thú, và có một thứ tình cảm rất khẽ mà chính người trong cuộc còn chưa nhận ra.