Đến nội dung chính

Chương 19: Những năm tháng đầu ở Lục gia (2)

admin 552 Chữ Cài Đặt

Khoảng sân im lặng một lúc.

Gió xuân lướt qua tay áo vàng sẫm, mang theo mùi thuốc phơi nhè nhẹ.

Ngay khi hai người tưởng nàng sẽ không đáp lời…

Tạ Vân Trì khẽ hỏi, giọng rất nhẹ:

“Ở đây… có cơm ăn không?”

Hai đứa trẻ sững người.

Không nghĩ câu nói đầu tiên của Tạ Vân Trì lại nhắc tới việc này.

Rồi Lục Trạch Dương bật cười lớn đến mức suýt ngã:

“Có chứ! Ngày ba bữa! Luyện kiếm giỏi còn có thêm bánh đậu!”

“Những ngày qua muội ăn gì?”

Tạ Vân Trì thì thầm đáp:

“Bánh bao… rất khó ăn.”

Lục Trạch Dương và Lục Thanh Ninh cùng quay qua nhìn nhau, trong đầu cùng một suy nghĩ:

Bị bắt nạt rồi.

Lục Trạch Dương cúi xuống, thì thầm đầy bí mật:

“Sau này muội cứ theo ta, đảm bảo không ai dám bắt nạt muội. Muốn ăn cơm lúc nào cũng được. Còn nữa…”

“Ta còn biết chỗ bếp sau hay giấu bánh mật.”
Lục Thanh Ninh hốt hoảng:

“Huynh lại…”

Nhưng lời chưa dứt, nàng đã thấy Tạ Vân Trì chớp mắt rất khẽ.

Một chuyển động nhỏ đến mức gần như không tồn tại.

Thế nhưng trong khoảng trống tĩnh lặng ba tháng qua… đó lại giống như tiếng nứt đầu tiên của lớp băng mỏng.

——————

Từ hôm ấy, bậc thềm sau dược đường không còn yên tĩnh nữa.

Lục Trạch Dương ngày nào cũng chạy tới.

Hôm thì mang quả dại, hôm thì giấu bánh, có hôm còn kéo theo cả nhóm:

Lục Uyển, đại sư tỷ, giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng khi mắng người thì rất đau.

Lục Minh Hạo, nhị sư huynh, luyện kiếm giỏi nhất, nói chuyện nghiêm túc như trưởng bối.

Lục Tiểu Thất, tam sư tỷ dáng người cao ráo, trầm tĩnh, ít nói.

Ban đầu, Tạ Vân Trì chỉ ngồi nghe.

Nghe họ cãi nhau vì bài kiếm pháp.

Nghe họ than bị phạt chép quy điều.
Nghe những chuyện vụn vặt đến mức… chẳng có gì đáng nhớ.

Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại giống một ngọn lửa rất yếu, âm thầm sưởi ấm nơi sâu nhất mà nàng cũng không nhận ra.

—————

Một buổi chiều, khi ánh nắng nhạt rơi trên hoa quế thêu nơi tay áo bọn trẻ, Lục Trạch Dương bỗng hỏi:

“Muội… thật sự không nhớ tên mình sao?”

Khoảng lặng khẽ rơi xuống.

Tạ Vân Trì nhìn bàn tay mình rất lâu.

Rồi lắc đầu.

Không đau.

Chỉ trống rỗng.

Lục Thanh Ninh nhỏ giọng:

“Không sao… sư phụ đã đặt tên mới rồi mà…”

Lục Trạch Dương gật mạnh.

“Ừ!”

“Cha ta đã đặt tên cho muội rồi…”

“Tạ Vân Trì… nghe như mây đứng yên trên mặt nước vậy.”

Tạ Vân Trì lặp lại rất khẽ.

“Vân Trì…”

Hai chữ ấy tan vào gió xuân nhẹ như sương.

Nhưng lần này, trong đôi mắt tĩnh lặng kia dường như có một gợn sóng rất mỏng vừa lan ra.
Giống như mặt hồ đóng băng nhiều năm… cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước tan đầu tiên.

Dưới mái hiên xa, Lục Khinh Chu lặng lẽ đứng nhìn.

Ông không gọi.

Cũng không bước tới.

Chỉ nhìn đứa trẻ đang ngồi giữa đám thiếu niên áo vàng sẫm, nhìn ánh sáng yếu ớt vừa nhen lên nơi tưởng như đã tắt.

Gió xuân khẽ lay tay áo ông.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

Nhưng ông biết… một sinh mạng đã bước ra từ ranh giới sinh tử… cuối cùng cũng bắt đầu học lại cách sống.