Lạc Thậm nghĩ tới đây, chợt nhớ ra vẫn chưa hỏi chuyện tối qua. Y vội đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua mặt bàn, chợt thấy trong một miếng bánh dường như có góc giấy ló ra.
Y bẻ đôi miếng bánh, lấy mẩu giấy bên trong ra, thấy trên đó viết: “Tối nay hẹn gặp ở hậu hoa viên, có chuyện muốn nói.”
Nét chữ nguệch ngoạc, cẩu thả, như thể vội vàng viết trong lúc gấp gáp.
Trường Tâm biết chữ, nhưng rất ít khi viết. Lạc Thậm nhất thời cũng không nhớ rõ chữ nàng ra sao, chỉ cảm thấy lạ lùng: Trường Tâm có chuyện gì mà lại không nói thẳng, sao phải hẹn mình ra hậu hoa viên vào ban đêm?
Để làm gì?
Y đưa tay day trán, thử ăn thêm vài miếng bánh khác, thấy chẳng có gì giấu thêm bên trong, mà lại thật sự khó nuốt, bèn dứt khoát quay về giường ngủ thêm một giấc.
Buổi chầu sáng.
Bệnh của Lạc Thậm đã đỡ hơn nhiều, xử lý chính sự cũng thuận lợi hơn. Có điều, y liếc mắt một vòng, liền trông thấy trong đám đại thần có một người tuy đứng thẳng tắp nhưng hai mắt gần như sắp díp lại.
Vị quan đứng bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của Lạc Thậm, lúc này mới phát hiện ra Cố Hành Chi lại ngủ gật giữa buổi chầu, vội dùng vai huých nhẹ hắn một cái.
Cố Hành Chi lúc này mới mở mắt, ánh nhìn mơ màng va phải ánh mắt Lạc Thậm, đột nhiên lóe lên vẻ… chán ghét.
Lạc Thậm: “?”
Y còn chưa kịp chán ghét hắn, hắn đã chán ghét y trước?
Y nghiến răng, sắc mặt không vui: “Trẫm thấy Cố tướng quân dường như không được khỏe, chẳng hay thân thể có gì bất ổn?”
Bị điểm danh, Cố Hành Chi bước ra hành lễ: “Bẩm Hoàng Thượng, thần đêm qua xem xét hồ sơ suốt đêm, quên cả thời gian nên tinh thần có chút mệt mỏi. Mong Hoàng Thượng thứ tội.”
Tuy không tin lắm, nhưng hắn đã nói vậy, Lạc Thậm cũng chỉ có thể hỏi tiếp: “Vậy có phát hiện ra điều gì không?”
“Có.” Cố Hành Chi ngẩng đầu, hắn chính là đang đợi câu hỏi này!
Ngay sau đó, hắn lôi ra cả chồng hồ sơ đã đọc thâu đêm suốt sáng, lần lượt trình bày từng việc một. Mỗi tập hồ sơ đều là những vụ việc đã xử lý xong, nhưng hắn lại cố tình khơi gợi, khiến ai nấy đều tò mò không biết có tra ra được điều gì mới hay không.
Chớp mắt đã đến chiều muộn, mặt trời ngả bóng. Lạc Thậm thấy hắn nói không ngừng nghỉ, bản thân cũng khô cả cổ họng, đành phải lên tiếng cắt lời: “Cố tướng quân phân tích rất kỹ, nhưng giờ cũng không còn sớm. Nếu khanh còn điều gì, ngày mai có thể dâng tấu chương…”
Đúng lúc ấy, Cố Hành Chi mới làm ra vẻ như vừa sực tỉnh, hơi ngượng ngùng nói: “Bẩm Hoàng Thượng, thần hiểu rồi ạ. Nhưng thần thật sự có việc rất quan trọng cần bẩm báo, nếu đợi đến mai, e rằng lòng thần không yên.”
Nghe vậy, các đại thần đồng loạt lộ vẻ mặt như vừa nuốt phải thứ gì đó khó tiêu.
Cứ cái đà này, e rằng đến lúc giới nghiêm họ cũng chưa được về nhà.
Những ánh mắt oán trách liền đồng loạt đổ dồn về phía Lạc Thậm.
Lạc Thậm bỗng thấy ngực nghẹn lại, khó chịu vô cùng.
Y đành ôm trán, nói: “Được rồi, Cố tướng quân, lát nữa khanh ở lại bẩm báo xong hãy về. Các vị đại thần khác… lui triều cả đi.”
Đám đại thần vội vã tản đi, chẳng mấy chốc đại điện rộng lớn chỉ còn lại hai người: Lạc Thậm và Cố Hành Chi.
Cố Hành Chi lại trổ tài nói năng vòng vo, cứ thế kéo Lạc Thậm chuyện trò đến tận lúc giới nghiêm. Đến khi ấy, hắn mới làm ra vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì, vội nói: “Thần… không cố ý ạ!”
Lạc Thậm: “…”
Y mặt không chút biểu cảm, liền sai một thái giám đưa Cố Hành Chi đến chỗ nghỉ tạm trong cung.
Cố Hành Chi thong thả rời đi, nhưng khi vừa bước khỏi cửa, hắn chợt nhớ tới điều gì đó, liền dừng lại quay đầu hỏi: “Hoàng Thượng, không rõ chuyện kia… đã có tiến triển gì chưa ạ?”
Lạc Thậm khựng lại, ngẩng đầu khỏi đống tấu chương. Nhìn vẻ mặt của hắn, y mới chợt nhớ đến lời hứa hôm nọ, sắc mặt lập tức sa sầm: “Trẫm… tất nhiên sẽ phái người đi tìm.”
“Nhưng hình như Hoàng Thượng vẫn chưa hỏi han gì về người đó?”
Lạc Thậm: “…”
Y vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, phất tay cho những người khác lui ra rồi hỏi: “Vậy Cố tướng quân, khanh biết gì, cứ nói hết ra đi.”