Đến nội dung chính

Chương 140

admin 1.223 Chữ Cài Đặt

Simba vẫy đuôi, Pixie chồm lên mép nôi hửi hửi một cái rồi… hắt xì.

Lâm Kỳ khẽ cựa mình, đôi mắt hai màu chậm rãi mở ra. Ánh nhìn non nớt, ngơ ngác lướt qua từng khuôn mặt — rồi dừng lại ở đám mèo trước mặt.

Một giây.

Hai giây.

Đứa bé bỗng mấp máy môi, phát ra một tiếng “ư…” rất nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, cả sáu chú mèo đồng loạt… lùi lại nửa bước.

Luna khẽ kêu một tiếng rất nhỏ, như bị dọa nhưng không chạy. Coco thì ngồi hẳn xuống, đuôi quẫy nhẹ, ánh mắt nhìn Lâm Kỳ không rời.

“…Chúng nó sợ kìa.” Nhược Hy bật cười khe khẽ, căng thẳng trong lòng tan đi không ít.

“Không phải sợ.” Băng Tâm nhìn cảnh trước mắt, khóe môi cong lên. “Là tò mò.”

Cô đưa tay đặt nhẹ lên nôi, giọng trầm xuống:

“Chào con. Từ hôm nay, đây là nhà của con.”

Như hiểu được điều gì đó, Lâm Kỳ khẽ chớp mắt, bàn tay nhỏ xíu vươn ra vô thức. Mochi do dự một chút, rồi tiến lên gần hơn, dùng mũi chạm rất nhẹ vào đầu ngón tay bé xíu ấy.
Không có tiếng khóc.

Chỉ có hơi thở non nớt và tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên trong căn nhà yên bình.

Nhược Hy đứng lặng nhìn khung cảnh đó, mắt cay cay.

Nàng khẽ tựa đầu vào vai Băng Tâm, giọng run rất nhẹ:

“Chị à… em nghĩ… Lâm Kỳ sẽ ổn thôi.”

Băng Tâm vòng tay ôm lấy nàng, đáp khẽ nhưng chắc chắn:

“Ừ. Đứa bé đã về đúng chỗ rồi.”

Ngoài kia, nắng chiều dần tắt.

Còn trong căn nhà ấy, một gia đình mới — chậm rãi, ấm áp — vừa chính thức bắt đầu.

Hơn một tiếng sau, Lâm Kỳ bắt đầu cựa mình, tiếng mếu máo rất nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nhược Hy lập tức cúi xuống, cẩn thận bế nhóc con vào lòng. Đứa bé còn quá nhỏ, thân thể mềm mại đến mức nàng không dám dùng lực, chỉ dám ôm sát vào ngực, khẽ đung đưa theo bản năng.

Ánh mắt nàng vô thức liếc về phía bếp.
Băng Tâm đang đứng đó, nheo mắt đọc từng dòng chữ in trên hộp sữa, biểu cảm nghiêm túc đến mức như đang xem tài liệu mật. Từng mục thành phần, tỉ lệ pha, độ tuổi phù hợp… cô không bỏ sót chữ nào.

Cảnh tượng ấy khiến Nhược Hy thoáng ngẩn ra.

Không phải lần đầu nàng nhìn thấy dáng vẻ này. Trước kia, mỗi khi đặt sữa dinh dưỡng cho nàng, Băng Tâm cũng luôn như vậy — cầm hộp sữa đọc đi đọc lại, sợ thiếu một chất, sợ thừa một thành phần, chỉ cần thấy dòng “khó tiêu” là lập tức gạch bỏ.

Khác chăng… bây giờ đối tượng được chăm sóc không chỉ có nàng.

“Băng Tâm…”

Nhược Hy khẽ gọi, giọng rất nhỏ.

Cô giật mình, ngẩng lên ngay tức khắc, ánh mắt lập tức rơi vào Lâm Kỳ đang mếu máo trong lòng nàng. Không cần hỏi thêm, Băng Tâm đặt hộp sữa xuống, xoay người lấy bình, động tác nhanh gọn nhưng vẫn cẩn thận.
Cô nhớ rất rõ lời dặn của bác sĩ.

Nước bao nhiêu độ, bột bao nhiêu muỗng, không được đặc quá cũng không được loãng. Trẻ sinh non, dạ dày yếu — chỉ cần sai một chút thôi là khó chịu ngay.

Băng Tâm làm từng bước chậm rãi, chính xác đến mức thuần thục. Có lẽ vì trước kia… cô cũng từng làm như vậy vô số lần.

Chỉ là khi đó, người uống là Nhược Hy.

Pha xong, cô lắc nhẹ bình sữa, thử nhiệt độ lên mu bàn tay, đến khi chắc chắn vừa vặn mới bước nhanh lại. Nhược Hy cẩn thận điều chỉnh tư thế, để Lâm Kỳ tựa trong vòng tay mình.

Đầu ti vừa chạm môi, tiếng mếu máo lập tức ngưng bặt.

Đứa bé vô thức mút lấy, động tác vụng về nhưng rất cố gắng. Nhược Hy cúi xuống nhìn, tim mềm ra từng chút một. Bàn tay nàng khẽ vuốt lưng Lâm Kỳ, từng nhịp, từng nhịp, nhẹ đến mức gần như không chạm.

Băng Tâm ngồi xuống bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt trầm lặng mà ấm áp hiếm thấy.

“…Uống ngoan ghê.”

Cô khẽ nói, như sợ làm phiền.

Nhược Hy mím môi cười, không đáp. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, nàng chợt nhận ra — Từ hôm nay, trong căn nhà này, đã có thêm một sinh linh cần được nâng niu cẩn thận đến từng hơi thở.

Và họ… sẽ học cách làm điều đó, cùng nhau.

Ngày Nhược Hy nhặt được Lâm Kỳ, Băng Tâm đã chủ động cho dì Lý nghỉ phép. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, căn nhà vốn quen với nhịp sống chậm rãi của hai người bỗng chốc đảo lộn, cô không muốn có thêm ai ở đó vào lúc ấy.

Hôm sau, khi dì Lý quay lại làm việc như thường lệ, bà vừa bước qua cổng đã cảm thấy có gì đó rất khác.

Không phải là đồ đạc bị thay đổi, cũng chẳng phải cách bài trí trong nhà. Mà là không khí.

Căn nhà yên tĩnh ngày nào giờ dường như mềm hơn, ấm hơn, giống như vừa được lấp đầy bởi một thứ gì đó rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Dì Lý vừa thay giày xong thì chợt nghe thấy một âm thanh khe khẽ vang lên từ phòng khách — rất nhẹ, rất yếu, như tiếng mèo con… nhưng lại không hoàn toàn giống.

Bà khựng lại.

Bước thêm vài bước nữa, dì Lý nhìn thấy Nhược Hy đang ngồi trên sofa, dáng vẻ cẩn thận đến lạ. Trong vòng tay nàng là một đứa trẻ bé xíu, được quấn kín trong khăn mềm, gương mặt còn đỏ hồng, đôi môi mím mím theo bản năng.

Dì Lý mở to mắt.

“Thiếu phu nhân…?”

Giọng bà thấp đi vì kinh ngạc.

Nhược Hy ngẩng lên, thoáng bối rối, rồi mỉm cười rất khẽ. Nụ cười ấy không còn mong manh như trước, mà mang theo một cảm giác bảo vệ rõ rệt.

“Dì về rồi ạ.”

Ngay lúc đó, Băng Tâm từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm bình sữa đang pha dở. Thấy dì Lý, cô dừng lại một nhịp, rồi bình thản nói, như thể đây là chuyện hiển nhiên từ lâu:

“Nhà mình có thêm một thành viên mới rồi.”

Dì Lý đứng sững vài giây, ánh mắt đảo qua Nhược Hy, rồi sang đứa bé, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Băng Tâm. Bao nhiêu câu hỏi dồn lên cổ họng, nhưng khi nhìn thấy cách hai người nhìn đứa trẻ ấy — dịu dàng, cẩn trọng, không chút do dự — bà bỗng hiểu ra.

Không cần hỏi thêm.

Dì Lý hít sâu một hơi, bước tới gần, hạ giọng như sợ làm kinh động giấc ngủ mong manh kia.

“Đứa nhỏ… tên là gì vậy?”

Nhược Hy cúi xuống nhìn Lâm Kỳ trong lòng, đầu ngón tay khẽ chạm vào má bé, giọng nói mềm hẳn ra:

“Hàn Lâm Kỳ ạ.”

Dì Lý sững người trong chốc lát, rồi bất giác bật cười, nụ cười hiền lành mà ấm áp.

“Vậy từ nay… trong nhà mình náo nhiệt rồi.”

Không ai nói thêm gì nữa, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả ba người đều hiểu — Từ hôm nay, căn nhà này đã thực sự đổi khác.