Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những phản đối, thậm chí là giận dữ. Dù sao thì đứa trẻ này cũng không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với Hàn gia.
Nhưng câu trả lời từ đầu dây bên kia lại khiến cô sững người.
“Không sao, không sao mà.”
Giọng mẹ Hàn vang lên rất bình thản, thậm chí còn mang theo chút ý cười.
“Mẹ đâu có cổ hủ đến vậy chứ. Hai đứa gặp được đứa nhỏ như thế này cũng là duyên. Với lại tính cách một con người là do môi trường dạy dỗ mà nên, đâu phải cứ có máu mủ mới thành người nhà.”
Băng Tâm hơi khựng lại, chưa kịp lên tiếng thì bà đã tiếp lời, giọng có chút trêu chọc:
“Chứ con cứ sợ Tiểu Hy chịu đau, vậy thì bao giờ mẹ mới có cháu để bế đây hả?”
Băng Tâm bật cười khẽ, cả người như trút được gánh nặng đè nén từ nãy đến giờ.
“Con… cảm ơn mẹ.”
Cúp máy, cô quay lại nhìn Nhược Hy. Nàng đang cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, khóe môi cong lên dịu dàng, hoàn toàn không hay biết rằng vừa rồi, một cánh cửa quan trọng đã được mở ra.
Băng Tâm bước tới, khẽ nói:
“Mẹ đồng ý rồi.”
Nhược Hy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng hẳn lên vì bất ngờ. Nàng siết chặt vòng tay ôm đứa bé hơn một chút, như thể sợ hạnh phúc này sẽ vụt mất.
Ngoài phòng chờ, nắng chiều chiếu qua khung cửa kính, rơi xuống ba người — hai lớn một nhỏ.
Khi gần đến lượt gọi tên, Băng Tâm nghiêng người lại gần, hạ giọng hỏi khẽ:
“Em nghĩ ra tên cho đứa nhỏ chưa?”
Nhược Hy mím môi, gật đầu rất nhẹ. Nàng cúi xuống nhìn đứa bé đang ngủ ngoan trong vòng tay mình, hàng mi khẽ rung lên theo từng nhịp thở yếu ớt. Một lát sau, nàng mới nhỏ giọng đáp:
“Hàn Lâm Kỳ…”
Băng Tâm thoáng khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Nhược Hy, cúi xuống hôn lên má nàng một cái thật nhẹ:
“Tên đẹp lắm.”
Nhược Hy ngẩng đầu lên nhìn cô, trong ánh mắt là sự dịu dàng pha lẫn kiên định — như thể từ khoảnh khắc gọi tên ấy, nàng đã thật sự chấp nhận trách nhiệm và tình yêu dành cho sinh linh bé nhỏ này.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu nghiêng xuống hành lang dài. Tiếng loa gọi tên vang lên, báo hiệu đến lượt của họ.
Cánh cửa phòng làm việc khép lại sau lưng họ, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Trên bàn là một xấp giấy tờ gọn gàng, từng dòng chữ rõ ràng như đang chờ một quyết định không thể quay đầu.
Nhược Hy ngồi xuống trước, đứa bé được đặt cẩn thận trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh. Lâm Kỳ ngủ rất ngoan, hơi thở đều đều, bàn tay bé xíu khẽ nắm lại như đang mơ một giấc mơ hiền lành.
Cán bộ đối diện đẩy tập hồ sơ về phía hai người, giọng nói ôn hòa nhưng nghiêm túc:
“Sau khi ký tên, hai vị sẽ chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ. Quyền lợi và trách nhiệm đều như con ruột. Mong hai vị cân nhắc thật kỹ.”
Nhược Hy khẽ siết tay lại. Nàng cúi đầu nhìn Lâm Kỳ, ánh mắt mềm đi thấy rõ.
Một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay nàng.
“Không sao đâu.”
Giọng Băng Tâm trầm và vững, như một điểm tựa không bao giờ lung lay. “Chúng ta làm được.”
Nhược Hy hít sâu một hơi, cầm lấy cây bút. Đầu bút chạm xuống giấy, nét chữ run nhẹ ở khoảnh khắc đầu tiên, rồi dần dần trở nên vững vàng hơn.
Đến lượt Băng Tâm. Cô không do dự, ký xuống rất nhanh, rất dứt khoát — như thể đây vốn là một điều hiển nhiên từ lâu rồi.
Cán bộ nhìn hai chữ ký cạnh nhau, gật đầu mỉm cười:
“Chúc mừng hai vị.”
Khoảnh khắc ấy, Nhược Hy không kìm được mà cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán Lâm Kỳ.
“Chào mừng con về nhà.”
Băng Tâm đứng dậy, vòng tay ôm cả hai vào lòng. Đứa bé trong nôi khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm lấy ngón tay Nhược Hy — nhẹ đến mức gần như không có lực, nhưng lại khiến tim nàng mềm ra đến không thể mềm hơn.
Ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường.
Nhưng với họ, từ giây phút này trở đi, gia đình đã thật sự có thêm một người.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà khi trời đã xế chiều. Ánh nắng nhạt trải dài trên lối đi quen thuộc, mọi thứ vẫn y như trước — chỉ là trong vòng tay Nhược Hy, có thêm một sinh linh bé nhỏ.
Nàng cúi xuống nhìn Lâm Kỳ đang ngủ say trong chiếc nôi xách tay, tim mềm đến mức bước chân cũng nhẹ hơn hẳn.
“Về nhà rồi nè…”
Giọng nàng rất nhỏ, như sợ đánh thức đứa bé.
Cánh cửa vừa mở ra, chưa kịp để hai người bước vào thì một bóng trắng lao vút tới.
“Mochi—” Nhược Hy giật mình khẽ kêu.
Chú mèo trắng dừng khựng lại ngay trước mặt nàng, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào thứ “vật thể lạ” trong tay chủ nhân. Chưa đầy một giây sau, Coco và Luna cũng chạy tới, Pixie với Simba từ trong phòng khách lon ton theo ra.
Sáu cái đầu mèo, sáu đôi mắt, đồng loạt dán chặt vào Lâm Kỳ.
Không khí im lặng đến mức… kỳ quặc.
“…Meo?”
Mochi nghiêng đầu, kêu một tiếng đầy nghi hoặc.
Nhược Hy căng thẳng theo phản xạ, ôm nôi sát hơn một chút.
“Băng Tâm… tụi nó—”
“Không sao.”
Băng Tâm đóng cửa lại, bình tĩnh ngồi xổm xuống ngang tầm mấy chú mèo.
“Đây là em bé. Không phải đồ ăn, cũng không phải đồ chơi.”