Cô liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt mềm hẳn khi nhìn thấy Nhược Hy đang cúi đầu dỗ dành đứa bé.
“Hy Hy, em quấn áo kín một chút.”
Nhược Hy gật đầu, giọng run run nhưng dịu lại, thì thầm những câu vô nghĩa, chỉ để giữ cho sinh linh nhỏ bé ấy tỉnh táo. Đứa bé khẽ động, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay nàng—một cái nắm yếu ớt nhưng đủ khiến nước mắt Nhược Hy rơi xuống không kiểm soát.
Chiếc xe rẽ gấp vào cổng bệnh viện, còi cấp cứu vang lên trong mưa.
Băng Tâm phanh gấp, mở cửa lao ra ngoài.
“Mau cấp cứu! Có trẻ sơ sinh!”
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa và ánh đèn trắng lóa, Băng Tâm biết rất rõ— đây không chỉ là một cuộc chạy đua với thời gian, mà là khoảnh khắc định mệnh đã vô tình đẩy một sinh mệnh nhỏ bé bước vào cuộc đời của họ.
Đứa bé nhanh chóng được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, cánh cửa trắng lạnh khép lại ngay trước mắt hai người. Đèn đỏ bên ngoài bật sáng, kéo theo sự im lặng nặng nề bao trùm hành lang.
Nhược Hy đứng sững tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa kia, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi thì sinh mệnh nhỏ bé ấy sẽ biến mất. Đôi tay nàng vẫn run rẩy không ngừng, các đầu ngón tay lạnh buốt dù đã được quấn trong áo khoác.
Hết một bác sĩ lại một y tá vội vã đi ra đi vào, giày va xuống nền gạch phát ra những âm thanh khô khốc, mỗi lần như vậy tim Nhược Hy lại giật thót lên một nhịp. Nàng mím môi thật chặt, cố kìm tiếng nức nở đang dâng lên tận cổ họng.
Ngay lúc ấy, Băng Tâm quay trở lại sau khi làm việc xong với cảnh sát. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Nhược Hy, tim cô như bị ai bóp chặt. Cô không nói gì, chỉ bước nhanh tới, dang tay ôm chặt lấy nàng vào lòng.
“Không sao rồi… Hy Hy, không sao rồi…”
Giọng Băng Tâm trầm thấp, đều đều, như một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão cảm xúc.
Cô nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, từng nhịp từng nhịp, như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ bị hoảng sợ. Nhược Hy rúc sâu hơn vào vòng tay ấy, bờ vai khẽ run lên, nước mắt thấm ướt cả vạt áo của Băng Tâm.
“Em… em sợ lắm…”
Giọng nàng vỡ ra, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Nếu… nếu em đến muộn hơn một chút thì sao…?”
Băng Tâm siết tay chặt hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa phòng cấp cứu chưa hề mở ra.
“Nhưng em đã đến kịp.”
Cô nói chắc nịch, từng chữ đều mang theo sức nặng.
“Chính em đã cứu con bé. Không ai có quyền phủ nhận điều đó.”
Như thể nghe được lời trấn an ấy, nhịp run rẩy của Nhược Hy chậm dần. Nàng vẫn nắm chặt lấy áo Băng Tâm, như bám vào sợi dây an toàn duy nhất giữa thế giới đầy bất an này.
Hành lang bệnh viện vẫn sáng đèn, mưa ngoài kia chưa dứt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, vòng tay của Băng Tâm chính là nơi duy nhất khiến Nhược Hy có thể thở ra một hơi—
dù kết quả phía sau cánh cửa kia vẫn còn chưa biết.
Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống rồi nói:
“Đứa bé đã qua cơn nguy kịch. May mắn là hai người đưa đến kịp thời. Đứa trẻ có lẽ sinh non nên mới nhỏ như vậy, nhưng có thể sống sót được đến bây giờ… đã là một kỳ tích.”
Ánh mắt bác sĩ thoáng liếc về phía mấy viên cảnh sát đang đứng không xa, lập tức hiểu rõ — đứa trẻ này không phải con của hai người trước mặt, và càng không phải do những kẻ nhẫn tâm kia mang đến.
Nhược Hy đứng lặng trước lồng ấp, nhìn đứa bé nhỏ xíu bên trong đang thở những hơi yếu ớt, lồng ngực phập phồng mong manh đến mức khiến trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt. Mỗi nhịp thở của đứa trẻ đều khiến nàng vừa nhẹ nhõm, vừa đau đến không nói thành lời.
Tại sao…
Tại sao trên đời lại có người nỡ lòng nào vứt bỏ một sinh linh bé bỏng, vô hại như vậy chứ?
Bàn tay Nhược Hy vô thức siết chặt lại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đứa bé bị chôn dưới lớp đất lạnh lẽo kia thôi, sống lưng nàng đã lạnh toát.
Từ bên ngoài phòng bệnh, nàng nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện bị đè thấp lại. Giọng Băng Tâm trầm xuống, xen lẫn là giọng nói nghiêm nghị của cảnh sát.
“Thưa Hàn thiếu, đoạn camera gần khu vực đó đã được trích xuất. Hiện tại đã xác định được người vứt bỏ đứa trẻ là một cặp đôi khoảng mười tám, mười chín tuổi. Có khả năng vì sợ gia đình phát hiện nên hai người họ đã sinh lén ở đâu đó, sau đó đem đứa bé đi vứt bỏ.”
Không khí bên ngoài bỗng trở nên nặng nề.
“Mau liên lạc với gia đình hai người đó,” Băng Tâm lạnh giọng nói, từng chữ rõ ràng, không chút do dự. “Tôi muốn đối chất đàng hoàng. Việc làm này có thể cấu thành tội giết người chưa thành, không phải chuyện có thể bỏ qua.”
Nhược Hy đứng bên trong, nghe từng lời lọt vào tai, tim nàng khẽ run lên. Nàng cúi đầu nhìn đứa bé thêm một lần nữa, ánh mắt mềm đi, nhưng sâu trong đó là một nỗi đau xen lẫn phẫn nộ khó có thể dập tắt.
Dù người lớn có sợ hãi hay trốn tránh đến đâu…
Đứa bé này không đáng phải gánh chịu tất cả những sai lầm ấy.
Ngày hôm sau, sự việc nhanh chóng được xử lý. Cặp đôi kia thừa nhận toàn bộ, họ nói thẳng rằng vì không muốn nuôi đứa bé nên mới nhẫn tâm vứt bỏ. Phần còn lại được giao hoàn toàn cho cảnh sát tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.