Nhắc đến chuyện quen biết, Lục Phi bỗng bật cười một tiếng, vẻ mặt có phần bất lực.
“À, tớ còn hay gặp Lệ Phong nữa.”
Nhược Hy hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn bạn.
“Sau khi tốt nghiệp, anh ta về phụ giúp gia đình ngay,” Lục Phi tiếp tục, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý, “Giờ đang quản lý tiệm váy cưới của chị gái. Làm ăn cũng được lắm.”
Cô khẽ nhún vai, rồi cười khẩy.
“Nhưng vấn đề là… thành phố S có lớn mấy đâu. Thỉnh thoảng thế nào cũng đụng mặt nhau.”
Nhược Hy nghe tới đây đã đoán được phần sau.
“Và lần nào gặp cũng y như rằng,” Lục Phi thở dài, “chẳng khác gì chó với mèo. Không ai chịu nhường ai, xỉa xói, nói móc nhau không ngừng. Chỉ thiếu mỗi lao vào cắn nhau thôi.”
Nói xong, Lục Phi cúi xuống nhìn Pixie, tiện tay gãi cằm nó một cái, như đang trút bớt sự bực bội.
Nhược Hy bật cười khẽ, nụ cười nhẹ nhưng thật — không còn gượng gạo, cũng chẳng còn né tránh.
Có lẽ, những mối quan hệ cũ, những con người từng quen biết, giờ đây xuất hiện lại trong cuộc sống nàng không còn là nỗi đau hay áp lực nữa… mà chỉ là những mảnh ghép bình thường của hiện tại.
Đột nhiên, Lục Phi buông Pixie ra, chẳng báo trước mà nằm phịch xuống, gối đầu ngay trên đùi Nhược Hy. Nàng thoáng khựng lại vì bất ngờ, nhưng chỉ một nhịp sau đã thả lỏng người, mặc kệ để bạn mình chiếm lấy góc ấy như thể đó là điều hiển nhiên từ rất lâu rồi.
Nhược Hy cúi đầu xuống theo phản xạ. Ở khoảng cách gần như vậy, Lục Phi dễ dàng nhìn thấy trên cổ nàng lốm đốm vài vệt đỏ nhạt, còn chưa kịp phai. Không cần hỏi cũng biết “kiệt tác” ấy từ đâu mà ra. Cô khẽ ho một tiếng, giả vờ như không nhìn thấy gì, khóe môi lại vô thức cong lên.
Bất chợt, Lục Phi nhíu mũi, hít hít vài cái như mèo con đánh hơi. Cô bật dậy ngay tức khắc, tiến sát lại gần Nhược Hy, nghiêng đầu ngửi ngửi quanh người nàng một cách đầy nghi hoặc.
“Khoan đã…”
Ánh mắt Lục Phi sáng lên, như vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ đáng ngờ.
“Băng Tâm chăm cậu kiểu gì mà giờ người cậu thơm nức mùi sữa thế này hả?”
Nhược Hy sững người mất một giây, rồi vành tai đỏ lên lúc nào không hay. Nàng quay mặt đi chỗ khác, giọng nhỏ hẳn xuống:
“Có… có đâu.”
Nhìn phản ứng ấy, Lục Phi bật cười thành tiếng, khoanh tay lại, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng.
“Thôi khỏi chối. Nhìn cậu thế này là tớ biết rồi. Đúng là được nuôi kỹ thật đấy.”
Trong phòng khách vang lên tiếng cười nhẹ, hòa lẫn với tiếng mèo kêu khe khẽ.
Tối đến, Băng Tâm vẫn như thường lệ pha một bình sữa ấm mang lên phòng. Ánh đèn đầu giường dịu nhẹ, mùi sữa lan ra khiến không gian càng thêm yên tĩnh. Nhược Hy nhận lấy bình, ngậm nơi môi nhưng lại không uống ngay, đôi mắt chậm rãi ngước lên nhìn cô.
“Chị thấy… người em có mùi gì không?”
Giọng nàng khẽ khàng, như đang dò hỏi.
Băng Tâm hơi ngẩn ra một giây rồi bật cười nhẹ:
“Mùi thơm chứ sao.”
Nhược Hy xụ mặt, hai tay ôm lấy bình sữa:
“Hôm nay Lục Phi đến chơi… cậu ấy bảo người em toàn mùi sữa.”
Nghe vậy, Băng Tâm cố nén cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, giọng điệu vừa trêu vừa dịu:
“Nhưng chẳng phải rất thơm à? Em không chịu ăn cơm đầy đủ, dinh dưỡng thiếu nên mới phải uống sữa bù vào. Không thì làm sao lại có một bé mèo trắng trẻo, mũm mĩm, thơm thơm thế này hửm?”
Nhược Hy không đáp lại nữa, chỉ khẽ “hừ” một tiếng rất nhỏ rồi ngả người ra sau, tựa hẳn vào lòng cô. Lúc này nàng mới chịu nâng bình lên, chậm rãi uống từng ngụm, hàng mi khẽ khép lại.
Băng Tâm vòng tay ôm lấy nàng, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy mà lòng mềm ra. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều và cảm giác ấm áp lan dần — một thói quen bình dị, nhưng lại là thứ khiến cả hai đều an tâm nhất.
Mấy ngày sau, Nhược Hy bắt đầu tham gia lại một vài buổi triển lãm tranh. Lần này Băng Tâm không còn theo sát từng bước như trước nữa — không phải vì bớt lo, mà vì cô đã chắc chắn rằng mọi nguy cơ quanh nàng đã được dọn sạch.
Dù vậy, trước khi rời nhà, cô vẫn không quên dặn dò kỹ càng như một thói quen khó bỏ.
Hôm nay, buổi triển lãm kết thúc khá sớm. Nhược Hy bước ra khỏi hội trường trong dòng người thưa thớt, không khí chiều muộn mang theo chút se lạnh. Nàng vừa định lấy điện thoại gọi cho Băng Tâm thì bất chợt…
— oe…
Một âm thanh rất nhỏ, rất yếu, như bị gió cuốn đi mất.
Bước chân nàng chậm lại. Nhược Hy khẽ nghiêng đầu, lắng nghe kỹ hơn. Tim nàng bỗng thắt lại, cảm giác quen thuộc ấy khiến đầu ngón tay hơi lạnh đi.
— oe… ưm…
Lần này thì rõ ràng hơn.
Nàng quay đầu nhìn quanh. Phía sau hội trường, cách không xa, là một con ngõ nhỏ hẹp, ánh đèn vàng mờ hắt xuống nền gạch ẩm ướt. Âm thanh kia… dường như vọng ra từ đó.
Nhược Hy do dự trong giây lát. Trong đầu nàng thoáng hiện lên lời dặn của Băng Tâm: “Ra khỏi hội trường là phải lên xe ngay.”
Nhưng tiếng kêu yếu ớt kia lại vang lên một lần nữa, mỏng manh đến mức như đang cầu cứu.
Cuối cùng, nàng vẫn bước đi.
Từng bước một, Nhược Hy men theo bức tường cũ, tiến sâu vào con ngõ nhỏ. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi mưa cũ còn vương lại trong không khí. Tim nàng đập chậm nhưng nặng nề, mỗi bước chân đều cẩn thận hơn bước trước.
“Ở đâu vậy…?”
Nàng khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe.