Nhược Hy ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn cắn vài miếng bánh Băng Tâm đưa tới. Má phồng lên một chút, nhai chậm chạp như mèo con ăn đồ lạ.
Băng Tâm thở phào, vừa định mỉm cười thì ly sữa được đưa tới trước mặt — và Nhược Hy lập tức quay đầu đi, môi mím chặt lại, thái độ rõ ràng là không hợp tác.
Băng Tâm khẽ thở dài, giọng hạ xuống mềm hẳn:
“Hy Hy ngoan… uống một chút thôi, không thì khô miệng đó.”
Nàng vẫn không quay lại, hàng mi run run, tay còn siết nhẹ mép áo của cô.
Cô không ép nữa. Chỉ đặt ly sữa xuống bàn thấp, rồi ngồi hẳn xuống thảm phía sau Nhược Hy, vòng tay ôm nàng từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu.
Băng Tâm bỗng khựng lại một nhịp, như chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô lặng lẽ đứng dậy, gọi điện cho trợ lý dặn mua một bình sữa trẻ em loại đơn giản nhất. Không giải thích nhiều, chỉ nói là cần gấp.
Không lâu sau, bình sữa được mang tới. Băng Tâm tự tay tiệt trùng cẩn thận, từng bước đều rất chậm, rất kỹ. Cô đổ sữa ấm vào, lắc nhẹ cho đều rồi mới quay lại chỗ Nhược Hy.
Lần này, cô không nói gì cả. Chỉ đưa bình sữa đến gần môi nàng.
Nhược Hy không tránh né.
Nàng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc bình trong tay cô như thể đang nhìn một thứ gì đó rất mới mẻ. Đầu óc nàng dường như còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hình dạng tròn tròn, quen quen, lại không khiến nàng sợ.
Một lát sau, nàng khẽ cúi đầu… ngậm lấy đầu bình.
Băng Tâm suýt thì bật cười thành tiếng.
Cô vội quay mặt đi một chút, cố nén khóe môi đang run lên, giọng hạ thấp, mềm như nước:
“Ừ… đúng rồi, uống chậm thôi, Hy Hy.”
Nhược Hy thật sự rất ngoan. Nàng không uống vội, từng ngụm nhỏ một, mắt vẫn mở to nhìn bình sữa như đang nghiên cứu thứ gì đó cực kỳ nghiêm túc. Băng Tâm một tay đỡ bình, tay kia đặt nhẹ sau lưng nàng, thỉnh thoảng còn vỗ nhè nhẹ như dỗ trẻ con.
Chẳng bao lâu, bình sữa đã cạn.
Nhược Hy buông ra, ngửa đầu dựa vào ngực cô, rồi ợ một tiếng rất khẽ nhưng rõ ràng — hoàn toàn là phản xạ tự nhiên, không hề che giấu.
“…!”
Băng Tâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng:
“Thoải mái chưa?”
Nhược Hy chớp mắt, gật đầu rất nhỏ, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo cô, khuôn mặt lần đầu tiên sau nhiều ngày lộ ra vẻ… thỏa mãn thật sự.
Băng Tâm nhìn nàng, tim mềm ra thành một mảng. Chỉ cần nàng chịu ăn, chịu uống, chịu ở trong vòng tay cô — mọi thứ khác, từ từ cũng được.
Vì Nhược Hy vẫn nhất quyết không chịu ăn đồ ăn bình thường, Băng Tâm đành chuyển hướng. Cô bắt đầu đặt những loại sữa dinh dưỡng cao cấp nhất từ nước ngoài về, thành phần được nghiên cứu riêng cho người suy nhược thể chất lẫn tinh thần.
Mỗi tối cô đều ngồi đọc kỹ bảng thành phần, so sánh từng loại một, chỉ sợ thiếu mất thứ gì đó cần thiết cho nàng.
Hôm nay tan làm sớm, Băng Tâm ghé siêu thị mua đồ cho bữa tối. Nhược Hy được cô đặt ngồi ngay trong xe đẩy, phía trước còn lót một chiếc áo khoác mỏng. Nàng ngoan ngoãn ngồi đó, hai tay bám vào thành xe, ánh mắt chậm rãi nhìn quanh.
Băng Tâm vừa đẩy xe vừa cúi xuống hỏi:
“Hy Hy nhìn xem, có muốn ăn gì không? Chị mua cho.”
Nhược Hy nhìn một dãy kệ đầy màu sắc trước mặt. Nàng ngẩn người một lúc lâu, rồi chậm rãi với tay lấy… một hộp bánh quy nhạt, thêm một hộp sữa tươi không đường. Hết.
Băng Tâm đứng khựng lại.
Cô nhìn giỏ đồ, rồi nhìn lại Nhược Hy, cuối cùng đưa tay ôm trán, thở dài bất lực:
“Như vậy thì… sao đủ dinh dưỡng chứ…”
Nhược Hy nghe thấy giọng cô, khẽ cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt mép áo, giọng rất khẽ:
“Em… không ăn được nhiều…”
Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến Băng Tâm mềm lòng. Cô vội cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc nàng:
“Không sao, không sao cả. Không ăn được thì mình từ từ, chị không ép.”
Cô tiếp tục đẩy xe đi, lặng lẽ tự mình bỏ thêm vào giỏ vài món: cháo dinh dưỡng đóng gói, súp hầm mềm, pudding sữa, thêm mấy loại sữa bổ sung năng lượng. Toàn là những thứ dễ nuốt, dễ tiêu.
Trong lúc chờ tính tiền, Nhược Hy bất chợt kéo nhẹ tay áo cô, chỉ vào một kệ nhỏ bên cạnh:
“Cái này…”
Băng Tâm quay đầu lại, thấy nàng đang chỉ vào một hũ kẹo sữa mềm cho trẻ con. Cô hơi sững người, rồi bật cười khẽ:
“Muốn cái đó à?”
Nhược Hy gật đầu, rất nhẹ.
“Được.”
Băng Tâm lập tức bỏ vào giỏ, không chút do dự.
Trên đường về, Nhược Hy ngồi trong xe đẩy, tay ôm hũ kẹo sữa, thỉnh thoảng lại bóc một viên nhỏ đưa lên miệng. Ăn rất chậm, rất ngoan.