Ngày hôm sau, Nhược Hy thật sự theo Băng Tâm đến công ty.
Từ lúc bước ra khỏi nhà cho đến khi ngồi vào xe, nàng cứ lẽo đẽo bám sát lấy cô, năm ngón tay đan chặt vào tay Băng Tâm đến mức không kẽ hở, dáng vẻ như chỉ cần cô buông ra nửa giây thôi là nàng sẽ hoảng loạn ngay lập tức.
Băng Tâm cúi xuống nhìn, khóe môi bất giác cong lên, vừa thương vừa buồn cười — nếu không phải đang ở nơi công cộng, có khi cô đã bế thẳng nàng lên rồi.
Trên đường đi, Nhược Hy gần như không nói gì, chỉ dựa sát vào cô, thỉnh thoảng lại siết tay chặt hơn một chút, như để xác nhận rằng Băng Tâm vẫn còn ở đó.
Phòng làm việc của Băng Tâm nằm ở tầng 30.
Khi cửa thang máy vừa mở, Nhược Hy đã vô thức bước nhanh một bước, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, mặt vùi vào ngực, hoàn toàn không dám nhìn xung quanh. Hơi thở nàng có chút gấp gáp, bờ vai khẽ run.
Băng Tâm không nói gì, chỉ nghiêng người che chắn cho nàng, thuận tay bịt nhẹ hai bên tai, giọng thấp xuống, chậm rãi và chắc chắn:
“Không sao đâu… có chị ở đây.”
Sau sự việc hôm đó, Nhược Hy còn mắc thêm chứng sợ không gian kín. Những nơi như thang máy, phòng hẹp đều khiến nàng căng thẳng đến mức toàn thân cứng lại.
Băng Tâm cảm nhận rõ điều đó, bàn tay vỗ về sau lưng nàng từng nhịp đều đặn, chờ cho đến khi thang máy dừng hẳn.
Cửa mở ra.
Bước vào văn phòng, không gian rộng rãi và thoáng đãng lập tức đập vào mắt. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp căn phòng. Ngay sau bàn làm việc của Băng Tâm là một mảng kính sát đất lớn, từ đó có thể nhìn bao quát gần như cả thành phố bên dưới.
Nhược Hy chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt nàng dần dần có tiêu điểm, sự căng thẳng trên gương mặt cũng dịu xuống. Nàng kéo nhẹ tay áo Băng Tâm, bước đến gần cửa kính, đôi mắt mở to, phản chiếu cả bầu trời xanh nhạt và những tòa nhà xếp lớp phía xa.
“…Đẹp quá.”
Giọng nàng nhỏ nhưng mang theo chút ngạc nhiên, thậm chí còn pha lẫn một tia thích thú hiếm hoi.
Băng Tâm đứng phía sau, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy phản chiếu trên lớp kính, lòng khẽ mềm đi. Cô biết, chỉ cần Nhược Hy có thể cảm thấy an toàn, dù chỉ là một chút, thì việc đưa nàng đến đây hôm nay đã là quyết định đúng đắn rồi.
Nhìn Nhược Hy đứng trước mảng kính lớn, ánh mắt dán chặt xuống phong cảnh bên dưới như bị hút vào những đường nét của thành phố, Băng Tâm bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Cô lặng lẽ kéo ngăn bàn ra, lấy một quyển sổ vẽ còn mới và một cây bút chì đã được gọt sẵn. Bước đến bên cạnh, cô không vội thúc giục, chỉ nhẹ nhàng đưa chúng về phía nàng, giọng nói mềm hẳn đi:
“Thử không?”
Nhược Hy giật mình khẽ khẽ, ánh mắt từ ngoài cửa kính quay lại, dừng trên quyển sổ và cây bút. Nàng do dự khá lâu, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép sổ rồi lại rụt về, như sợ thứ quen thuộc ấy sẽ kéo theo những ký ức khiến nàng không kịp trở tay.
Băng Tâm không nói thêm lời nào, chỉ đứng cạnh, kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, Nhược Hy hít một hơi thật khẽ, rồi gật nhẹ đầu. Nàng đưa tay nhận lấy quyển sổ và cây bút chì, động tác còn chậm chạp nhưng không còn run rẩy như trước.
Khoảnh khắc ấy, tim Băng Tâm như được ai đó khẽ bóp rồi thả ra. Cô quay mặt đi, che giấu nụ cười vừa thoáng hiện nơi khóe môi — một niềm vui rất nhỏ, nhưng đủ để khiến cả ngày làm việc phía trước trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Băng Tâm gọi điện cho trợ lý, giọng hạ thấp dặn dò mua vài món ăn vặt dễ nuốt mang lên. Trước kia Nhược Hy đã ăn rất ít, sau chuyện đó lại càng tệ hơn, đến cả sữa cũng lắc đầu không chịu uống. Nhìn nàng gầy đi từng chút, xương cổ tay lộ rõ dưới lớp da trắng nhợt, lòng cô đau đến mức không dám nhìn lâu.
Một lúc sau, cửa văn phòng mở ra. Trợ lý vừa bước vào đã khựng lại một nhịp.
Chiếc thảm lông cao cấp vốn trải ngay ngắn giữa phòng giờ đã được kéo sát về phía cửa sổ kính. Nhược Hy ngồi lọt thỏm trên đó, hai chân co lại gọn gàng, lưng tựa nhẹ vào mép kính.
Ánh nắng chiều rơi xuống vai nàng, nhuộm lên mái tóc đen mềm một lớp sáng nhạt. Trước mặt là quyển sổ vẽ mở rộng, cây bút chì nằm gọn trong tay, đầu bút lướt chậm rãi nhưng dứt khoát.
Ánh mắt nàng chăm chú đến mức dường như quên mất xung quanh.
Trợ lý nuốt khan, theo bản năng hạ giọng:
“Thiếu… phu nhân đang vẽ ạ?”
Băng Tâm chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu anh ta đặt đồ ăn xuống bàn trà rồi đi nhẹ. Cô không muốn bất kỳ âm thanh nào làm gián đoạn khoảnh khắc hiếm hoi này.
Khi cửa đóng lại, Băng Tâm mới bước đến, lấy một hộp bánh nhỏ và ly sữa ấm, đặt xuống ngay cạnh Nhược Hy. Cô không ép, chỉ dịu giọng:
“Vẽ xong đoạn này thì ăn một chút nhé?”
Nhược Hy không ngẩng đầu lên, chỉ “ừm” rất khẽ, nhưng bàn tay cầm bút không còn cứng đờ như trước. Những đường nét trong sổ dần hiện rõ — là khung cảnh thành phố nhìn từ trên cao, những mảng sáng tối đan xen, còn hơi vụng về nhưng sống động đến lạ.
Băng Tâm đứng phía sau, lặng lẽ nhìn. Trong lòng cô, thứ cảm xúc căng chặt suốt hơn một tháng qua cuối cùng cũng nới lỏng ra một chút.
Ít nhất… nàng đã chịu chạm lại vào thế giới của mình rồi.