Đến nội dung chính

Chương 62

admin 897 Chữ Cài Đặt

Nhược Hy mím môi, do dự một chút rồi mới nói tiếp:

“Vậy… cậu có thể chọn giúp tớ xem cần mua những gì không? Tớ cũng muốn thử trang điểm.”

Vừa dứt lời, Lục Phi lập tức quay phắt lại, đôi mắt sáng lên như bắt được vàng:

“Cậu nhờ đúng người rồi đó!”

Cô đặt hai chai kem nền xuống, kéo Nhược Hy đứng trước gương, vừa quan sát vừa lẩm bẩm như chuyên gia:

“Da cậu trắng sẵn rồi, chỉ cần mấy món cơ bản thôi, không cần cầu kỳ đâu.”

Nhược Hy nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp, vừa mong chờ — không biết sau khi trang điểm, bản thân sẽ trông như thế nào.

Lục Phi cầm hai bảng phấn mắt lên, mỗi bảng đều đến từ thương hiệu lớn, bao bì tinh xảo, giá nhìn qua đã biết không hề “dễ chịu”. Cô nghiêng qua nghiêng lại trước mắt Nhược Hy, cười nửa đùa nửa thật:
“Cậu chọn đi, kiểu gì thì Băng Tâm cũng không để cậu xài hàng không uy tín đâu, đúng không?”

Nhược Hy cúi đầu nhìn kỹ hai bảng phấn, ngón tay lướt nhẹ qua dãy màu. Dựa vào tông da và màu sắc nàng hay mặc, nàng nhanh chóng chọn ra một bảng có gam dịu, thiên ấm, rất hợp với mình.

Lục Phi nhìn lựa chọn đó, khẽ thở dài, giọng đầy cảm thán:

“Cậu đúng là số hưởng thật đó… chả bù cho tớ, toàn phải canh sale rồi xài mấy hãng không mấy ai biết.”

Nhược Hy ôm bảng phấn trong tay, do dự một chút rồi nhỏ giọng nói:

“Nếu được… cậu có thể lấy một vài món Tớ sẽ trả cho cậu. Bù lại… cậu dạy tớ cách trang điểm được không?”

Giọng nàng mềm nhẹ, ánh mắt long lanh, dáng vẻ vừa lễ phép vừa đáng yêu.

Lục Phi nghe xong, tim như bị bắn trúng. Cô đưa tay ôm ngực, hít sâu một hơi, cố giữ cho mình không “đổ gục” ngay giữa cửa hàng:
“Trời ơi… Nhược Hy, cậu mà nói kiểu này nữa là tớ không chịu nổi đâu đó!”

Cô quay mặt đi vài giây, rồi lập tức quay lại, nắm lấy tay Nhược Hy, ánh mắt sáng rực:

“Được, tớ dạy. Tớ dạy cậu từ A tới Z luôn. Đảm bảo trang điểm xong, Băng Tâm nhìn là… khỏi đường lui.”

Nhược Hy nghe vậy, tai khẽ đỏ lên, khóe môi vô thức cong nhẹ.

Lục Phi lựa đồ cho mình xong cũng chỉ chọn vài món cơ bản, giá có rẻ hơn của Nhược Hy một chút nhưng vẫn toàn hàng trên ba con số. Dù Nhược Hy đã nói sẽ trả giúp, cô vẫn cố ý không lấy nhiều — lợi dụng một cô nhóc đáng yêu như vậy, cô thật sự làm không ra.

Đến quầy thanh toán, Nhược Hy cúi đầu lục lọi túi áo một lúc, rồi lấy ra một chiếc thẻ đen đặt lên quầy một cách rất tự nhiên.

Lục Phi đứng bên cạnh lập tức hóa đá.
“T–thẻ đen!? Trời ơi… rốt cuộc Băng Tâm chiều cậu đến mức nào vậy hả??”

Nhược Hy bị phản ứng của cô làm giật mình, vội xua tay:

“K–không có đâu… tớ chỉ dùng khi cần thôi…”

Nhưng lời giải thích đó rõ ràng chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Cùng lúc ấy, ở giảng đường đại học, điện thoại của Băng Tâm khẽ rung lên một tiếng ting nho nhỏ — thông báo trừ tiền hiện ra trên màn hình. Cô liếc mắt nhìn qua con số vừa bị trừ, không nhỏ chút nào, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại hoàn toàn bình thản.

Cô mở ứng dụng định vị, chấm đỏ quen thuộc đang đứng yên tại một trung tâm thương mại cách đó vài cây số.

“Ở đó à…”

Khóe môi Băng Tâm khẽ cong lên. Xác nhận Nhược Hy vẫn an toàn, cô tắt màn hình điện thoại, đặt nó sang một bên rồi tiếp tục bài thuyết trình, giọng nói trầm ổn, mạch lạc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ở trung tâm thương mại, sau khi thanh toán xong, Lục Phi vẫn chưa hết sốc. Cô nhìn Nhược Hy từ đầu đến chân, ánh mắt đầy cảm thán:

“Tớ nói thật nhé… cậu mà không biết mình được cưng tới mức nào thì đúng là tội lỗi đó.”

Nhược Hy ôm túi đồ trong tay, tai đỏ bừng, nhỏ giọng đáp:

“Băng Tâm… chỉ là hay lo cho tớ thôi…”

Lục Phi bật cười, khoác tay nàng kéo đi:

“Ừ ừ, ‘hay lo’ kiểu này thì chắc chỉ có một mình cậu được hưởng thôi.”

Hai người hòa vào dòng người trong trung tâm thương mại, không khí ấm áp bao trùm, còn ở đâu đó, có một người vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của Nhược Hy, lặng lẽ nhưng tuyệt đối không buông tay.

Lục Phi liếc nhanh màn hình điện thoại rồi quay sang cười:

“Còn sớm lắm, gần đây có quán cà phê view xịn lắm, qua đó tớ dạy cậu trang điểm luôn nhé?”

Nhược Hy gật đầu cái rụp, không do dự lấy một giây. Hai người lại leo lên chiếc xe điện quen thuộc, chẳng mấy chốc đã dừng trước một quán cà phê ấm áp, yên tĩnh.