Đến nội dung chính

Chương 61

admin 1.010 Chữ Cài Đặt

Nhược Hy nghe vậy liền gật đầu lia lịa, miệng còn bận nhai nên chỉ “ưm” một tiếng làm đáp, trông ngoan ngoãn đến mức khiến Băng Tâm không nhịn được mà cong nhẹ khóe môi.

Trước lúc chuẩn bị ra ngoài, Băng Tâm cẩn thận khoác cho Nhược Hy một chiếc áo dày, lại quấn thêm khăn kín cổ.

Nhìn nàng lúc này bị bọc kín mít từ đầu đến chân, trông chẳng khác nào một “chú người tuyết” được nặn bằng quần áo.

“Nhớ giữ ấm cho kỹ.”

Cô vừa chỉnh lại khăn cho nàng vừa dặn dò không ngừng, giọng nghiêm túc đến mức không cho phép phản bác.

“Không được để lạnh tai, không được uống đồ lạnh, càng không được ăn kem.”

Nhược Hy bị nói đến mức chỉ biết đứng im gật đầu liên tục, đôi mắt lộ ra sau lớp khăn chớp chớp ngoan ngoãn.

Băng Tâm vẫn chưa yên tâm, rút từ ví ra một chiếc thẻ đen, đặt vào tay nàng:
“Thích gì thì cứ mua. Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần cậu vui là được.”

Nhược Hy cầm lấy chiếc thẻ, khẽ “dạ” một tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn có chút ngơ ngác. Như sợ vẫn chưa đủ, Băng Tâm lại tháo chiếc nhẫn đen trên ngón cái của mình, nhẹ nhàng đeo vào tay nàng.

Nhược Hy tròn mắt:

“Cái… cái này là gì vậy?”

Băng Tâm chỉ xoa đầu nàng, giọng trầm xuống:

“Không cần quan tâm. Nhớ là không được tháo ra, nghe chưa?”

Cô liếc nhìn đồng hồ, khẽ nói thêm:

“Muộn rồi, tôi đi học trước.”

Chiếc nhẫn đen ấy không phải là món trang sức bình thường.

Đó là thứ duy nhất anh trai cô để lại cho cô từ thuở bé.

Năm đó, Băng Tâm từng suýt bị bắt cóc. Khoảnh khắc bị kéo đi giữa đám đông hỗn loạn ấy đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh cô suốt một thời gian dài. Sau chuyện đó, anh trai cô — Vũ Phong — gần như thay đổi hoàn toàn.
Anh không còn để em gái rời khỏi tầm mắt quá lâu.

Chính tay anh đã thiết kế chiếc nhẫn ấy. Bên trong lớp kim loại đen lạnh lẽo là một thiết bị định vị cực nhỏ, được giấu kín đến mức không ai có thể phát hiện ra bằng mắt thường.

Anh đeo nó lên tay cô, giọng nói nghiêm khắc hiếm thấy:

“Đeo nó mọi lúc. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ tìm được em.”

Hiện tại, anh trai cô đang ở nước ngoài.

Vũ Phong lựa chọn ở lại nơi tuyến đầu, toàn tâm toàn ý đem chính điểm mạnh của mình cống hiến cho quân đội. Những gì anh giỏi nhất — kỹ thuật, cơ khí, hệ thống định vị và thiết bị chiến thuật — đều được anh dồn hết vào công việc ấy.

Hai anh em rất ít khi liên lạc. Không phải vì xa cách, mà vì mỗi lần kết nối đều phải thông qua những đường truyền bảo mật nghiêm ngặt. Đôi khi, cô chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi, vỏn vẹn vài chữ, gửi đến giữa đêm khuya.
“Anh vẫn ổn. Nhớ đeo nhẫn.”

Chỉ cần như vậy thôi, Băng Tâm đã đủ yên lòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng Băng Tâm. Vừa bước ra hành lang, cô đã mở điện thoại. Trên màn hình, một ứng dụng hiện lên rõ ràng — ngay vị trí căn hộ vừa rời đi, một chấm đỏ đang nhấp nháy.

Chiếc nhẫn đen kia, bên trong được gắn thiết bị định vị.

Chỉ cần Nhược Hy gặp chuyện, dù ở đâu, cô cũng sẽ tìm đến nàng nhanh nhất có thể.

Đến đúng giờ hẹn, Nhược Hy khoác áo bước ra khỏi căn hộ. Lục Phi đã chờ sẵn dưới lầu, ngồi trên một chiếc xe điện nhỏ, thấy nàng liền cười tươi rói, vẫy tay:

“Lên xe nào~”

Nhược Hy nhanh nhẹn leo lên phía sau, vừa ngồi ổn định thì Lục Phi đã vặn ga. Chiếc xe điện lướt đi êm ru trên con đường mùa đông, gió lạnh lùa qua nhưng nhờ áo khoác dày và khăn quấn kín, Nhược Hy chỉ khẽ rụt cổ chứ không thấy lạnh mấy.

Đi được nửa đường, Lục Phi nghiêng đầu hỏi, giọng tò mò:

“Hôm nay Băng Tâm không đi cùng cậu à?”

Nhược Hy lắc đầu, giọng nhẹ nhàng:

“Không, cậu ấy nói hôm nay có một buổi thuyết trình quan trọng, không thể bỏ được.”

“À~”

Lục Phi kéo dài giọng, không nói thêm gì nhưng khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe rẽ vào bãi đỗ của một trung tâm thương mại. Nơi này không quá lớn, nhỏ hơn chỗ Băng Tâm từng đưa Nhược Hy tới, nhưng nhìn vẫn gọn gàng và đông đúc vừa phải.

Hai người gửi xe xong liền bước vào trong. Cửa kính tự động mở ra, hơi ấm từ điều hòa phả tới khiến cả hai đồng loạt thở phào. Cái lạnh mùa đông bên ngoài lập tức bị đẩy lùi, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng hơn hẳn.

Nhược Hy kéo lại khăn trên cổ, đôi mắt sáng lên khi nhìn quanh, còn Lục Phi thì hưng phấn xoa tay:

“Đi thôi, hôm nay nhất định phải mua cho đã.”

Hai người nhanh chóng lên tầng bán đồ mỹ phẩm. Vừa bước ra khỏi thang cuốn, mắt Lục Phi đã sáng rực, gần như không cần suy nghĩ liền kéo tay Nhược Hy vào một cửa hàng gần đó.

Nhược Hy bị kéo đi, vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh. Bình thường nàng hầu như không trang điểm, cùng lắm chỉ bôi kem chống nắng rồi để mặt mộc đi học, nên trước những kệ đầy chai lọ đủ màu sắc này, nàng có chút lúng túng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nàng ghé sát lại gần Lục Phi, nhỏ giọng hỏi:

“Những thứ này… là để giúp mình đẹp hơn thật à?”

Lục Phi đang cầm hai chai kem nền khác nhau, nghiêng đầu so sánh, nghe vậy liền gật gù:

“Ừm, đúng rồi đó.”