[Huyền học + Bắt ma + Xem bói + Đọc tâm + Hài hước]
Hạ Vãn Ca, truyền nhân Huyền môn kiêm cử nhân khoa Luật, vô tình nhìn thấy một chiếc xe lăn tỏa ra vầng sáng tím mờ ảo tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Vốn trời sinh không thể tự nạp linh khí, vừa thấy chiếc xe lăn này, cô đã ôm rịt lấy không chịu buông.
[Chỉ cần vác chiếc xe lăn này về, mượn linh khí trên đó để vẽ bùa, mình chắc chắn sẽ trở thành vị thần bất diệt trong giới huyền học!]
Lục Thu – vị tổng tài xui xẻo vẫn đang nằm dưới rãnh xâu sau vụ tai nạn – bỗng nhiên nghe được tiếng lòng của cô. Anh lập tức túm chặt lấy chiếc xe lăn của mình.
Ánh mắt Hạ Vãn Ca càng thêm rực sáng.
[Ối chà, khí vận ngút ngàn, mệnh cách đế vương! Nếu sinh vào thời cổ đại thì chắc chắn là bậc quân vương thống lĩnh một phương. Tiếc thay sinh nhằm thời hiện đại nên tự xói mòn căn cơ. Nhưng không sao, mình có cách chữa!]
Nhìn cô gái đang nhỏ dãi thèm thuồng chiếc xe lăn của mình, Lục Thu chẳng tin lấy nửa lời. Anh vội vàng trèo lên xe, quay bánh phóng đi với tốc độ bàn thờ để lánh xa cô.
Sau này, khi cô cầm tấm bằng cử nhân Luật đến công ty anh ứng tuyển, anh bị ép phải hợp tác với cô.
Cuộc đời Lục Thu cũng vì thế mà bước sang một trang mới dở khóc dở cười.
Đường đường là tổng tài của một tập đoàn niêm yết, ấy vậy mà anh phải ngồi trên chiếc xe ba gác máy cà tàng của cô, chèo chiếc thuyền rách nát của cô, thậm chí còn hùa theo cô đi cạy cửa bẻ khóa, đào đất khuân xác chết.
Tại một căn nhà hoang nọ, Hạ Vãn Ca chăm chú nhìn chằm chằm vào thứ gì đó tít đằng xa.
[Đợi con quỷ đó lao thẳng vào hù dọa, mình sẽ kéo ngay Lục Thu lên che đằng trước. Dùng anh ấy còn linh nghiệm hơn xài bùa nhiều!]
Đếm nhẩm đúng ba giây, Hạ Vãn Ca thò tay rới rới ra đằng sau… rồi kinh hãi phát hiện ra mình vồ hụt?
Thế là, một “chị ma áo đỏ” nào đó đang lơ lửng giữa không trung bỗng chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ: một anh chàng lăn xe lăn phóng nhanh như bay, còn một cô gái thì hớt hải chạy đuổi theo tít đằng sau.
Hạ Vãn Ca vừa chạy vừa gào lên: “Anh có nhìn thấy ma đâu! Anh chạy cái quái gì vậy hả?”
Lục Thu cạn lời: “Thế thì cô bớt miêu tả tường tận trong đầu lại giùm tôi!”
Sự thật chứng minh, tuyệt đối không được làm bạn quá thân với Hạ Vãn Ca. Bởi vì càng thân, thứ chờ đợi anh chỉ có những cái hố liên hoàn do cô đào sẵn.
Đến cuối cùng, chân của anh thì khỏi thật đấy, nhưng bản thân anh cũng lọt thỏm dưới đáy hố của cô, vĩnh viễn không trèo lên được nữa.





Bình Luận (0)