Những người khác trong xe cũng bị hành động đầy bạo lực của Cố Tuyết Thư làm cho khiếp sợ.
Nhưng Cố Tuyết Thư hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Cô tiếp tục đập nát ô cửa kính đối diện.
Đến khi cô định phá ô cửa thứ ba, Lục Cổ Thần cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức định tiến lên ngăn cản.
Nhưng họng súng đen ngòm đã nhắm thẳng vào hắn.
Khuôn mặt Trang Thần lạnh xuống, họng súng lập tức chuyển hướng, chĩa thẳng vào đầu Lục Cổ Thần. Ngón tay cô đặt trên cò súng, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp xuống.
Lục Cổ Thần nhìn thấy sát ý trong mắt Trang Thần, cả người lập tức cứng đờ, một cử động cũng không dám.
Những người khác trong xe vốn chỉ giỏi mạnh miệng, lúc này càng không dám nói thêm nửa chữ.
Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Tuyết Thư đập nát từng ô cửa kính.
Ngay cả kính chắn gió phía trước, Cố Tuyết Thư cũng không buông tha.
Động tĩnh bên này lớn như vậy, tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người bên ngoài. Nhìn thấy Cố Tuyết Thư đập nát toàn bộ kính xe, ai nấy đều âm thầm nghĩ, rốt cuộc cô gái này có thù hận lớn đến mức nào với những người trên xe?
Lúc này, một chiếc xe mất hết kính chẳng khác nào mất đi lớp lá chắn bảo vệ. Lái xe trên đường chẳng còn chút an toàn nào, hoàn toàn không khác gì một chiếc xe hỏng.
Đập nát toàn bộ kính xe xong, Cố Tuyết Thư mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Cuối cùng, cô lạnh lùng liếc Lục Cổ Thần và Tưởng Trân Trân một cái, sau đó từng câu từng chữ nói: “Mấy người tốt nhất từ giờ trở đi hãy cầu nguyện cho ba mẹ tôi không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không, lần sau gặp mặt, tôi sẽ không còn tốt bụng như vậy.”
Nói xong, khóe môi cô hơi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng.
“Chúc các người đi đường vui sướng.”
Cô nói xong, sắc mặt lạnh lẽo, không thèm liếc nhìn những người kia lấy một cái. Cô dẫm lên lớp kính vỡ đầy sàn, bước xuống xe.
Trang Thần cười như không cười nhìn Lục Cổ Thần: “Hy vọng hiện tại anh không hối hận vì lúc trước đã ném Cố Tuyết Thư lại.”
Dứt lời, cô nhìn lướt qua những mảnh kính vỡ, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, học theo giọng điệu của Cố Tuyết Thư, nói: “Đi đường vui sướng.”
Nói xong, cô cũng xuống xe.
Chỉ có Phương Pháp không nói gì. Hắn chỉ phức tạp nhìn Lục Cổ Thần một cái, sau đó cũng đi theo Trang Thần xuống xe.
“Cố Tuyết Thư, em làm gì vậy?”
Phương Pháp vừa xuống xe đã nhìn thấy Cố Tuyết Thư đang đổ toàn bộ vật tư trong ba lô ra ghế, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Chiếc ba lô nhìn bên ngoài không lớn lắm, vậy mà sức chứa lại kinh người.
Cố Tuyết Thư tùy tiện chọn lấy một ít đồ ăn, giữ lại số dược phẩm Trang Thần cần, rồi nhét những thứ còn lại vào ba lô. Sau đó, cô nói với Phương Pháp và Trang Thần: “Em hiện tại muốn quay lại đường cũ, vật tư để lại cho hai người.”
“Em có ý gì? Em định đi một mình?” Phương Pháp kinh ngạc hỏi.
Trang Thần khoanh tay, dựa nghiêng vào xe, không nói gì.
“Đúng vậy.”
Cố Tuyết Thư gật đầu.
Phương Pháp lập tức nói: “Anh đã đồng ý sẽ cùng em đi tìm ba mẹ em.”
“Em không biết mình sẽ phải tìm bao lâu, có thể một tháng, cũng có thể hai tháng. Nhưng em sẽ vẫn tiếp tục tìm, cho đến khi tìm được mới thôi.”
Cố Tuyết Thư nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh: “Nếu hiện tại anh chỉ có một mình, em đương nhiên rất vui lòng để anh đi cùng. Nhưng anh còn có ba mẹ đang ở nhà chờ anh.”
Nói đến đây, cô chuyển ánh mắt sang Trang Thần: “Phương Pháp là người đáng tin cậy, anh ấy sẽ không bao giờ đâm sau lưng chị. Chị đi thủ đô đường xá xa xôi, có một người bạn đồng hành đáng tin cậy rất quan trọng.”
Trang Thần nhìn Phương Pháp một cái, gật đầu rồi nói: “Chị trước đó đã đồng ý giúp em tìm ba ngày. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên. Chị sẽ ở thành phố Nam Ninh chờ em thêm hai ngày. Sau hai ngày này, nếu em không đến, chị sẽ không đợi nữa.”