Đến nội dung chính

Chương 36

admin 781 Chữ Cài Đặt

Anh đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác xám tro, khôi phục lại khoảng cách 5 mét quen thuộc.

“Trang giấy trắng của em chỉ mới bắt đầu. Đừng để mực của bà Mỹ Linh vấy bẩn lên nó.”

Tiểu Vũ nhìn bóng lưng anh định quay đi, cô bỗng nhiên xé toạc trang giấy mình vừa viết.

Tiếng giấy rách vang lên dứt khoát.

Trần Hạo Nhiên khựng lại, hơi quay đầu, đôi mày nhíu nhẹ: “Em không thích những gì tôi viết sao?”

Tiểu Vũ không trả lời. Cô cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn gấp trang giấy lại. Những nếp gấp chuẩn xác, tỉ mỉ, chẳng mấy chốc, một con chim sẻ giấy đã hình thành trên lòng bàn tay cô.

Cô bước nhanh về phía anh, thu hẹp khoảng cách 5 mét xuống chỉ còn vài bước chân.

Trần Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên, định lùi lại theo bản năng, nhưng ánh mắt kiên định của Tiểu Vũ đã giữ anh đứng yên.
“Cảm ơn anh.” Cô nói, giọng nói trong trẻo hơn bao giờ hết.

Trong một khoảnh khắc anh không để ý, Tiểu Vũ vươn tay, nhanh như một tia chớp, thả con chim giấy vào túi áo khoác của anh.

Rồi cô xoay người chạy biến, mái tóc ngắn bay trong gió, để lại một câu nói vọng lại: “Lần sau gặp lại, tôi sẽ cho anh thấy đôi cánh thực sự của tôi!”

Trần Hạo Nhiên đứng lặng giữa công viên.

Anh đưa tay vào túi áo, chạm phải những cạnh sắc nhọn của con chim giấy. Anh lấy nó ra, đặt trên lòng bàn tay.

Con chim sẻ được gấp từ hai chữ “CÔNG BẰNG” của cô và lời dạy của anh.

Anh khẽ bật cười, một nụ cười thực sự tan chảy cả làn sương sớm.

“Cô bé nhím này… bắt đầu biết dùng gai để bảo vệ sự tự do rồi sao?”

Anh cẩn thận đặt con chim giấy vào bên trong cuốn sổ tay bìa xanh cũ kỹ của mình, ngay trang thứ 18 đang bỏ dở.
Phía xa, tiếng chuông trường báo giờ học sớm vang lên.

Thanh Hà vẫn nghèo nàn, vẫn đầy rẫy những định kiến, nhưng trong mắt Lâm Tiểu Vũ lúc này, con đường đến trường đã không còn là một gánh nặng.

Cô bước đi, cảm nhận hơi ấm của cây bút máy vẫn còn vương trên đầu ngón tay.

Hôm nay, cô sẽ không ngồi ở cuối lớp để trốn tránh những ánh nhìn nữa.

Hôm nay, cô sẽ viết tiếp chương mới của mình, bằng thứ mực mà không ai có quyền tẩy xóa.

***

Trong khi đó, tại ngôi nhà cũ của họ Lâm.

Bà Mỹ Linh đang ngồi đếm lại xấp tiền đặt cọc 5 ngàn tệ vừa nhận được từ văn phòng trường số 2. Gương mặt bà hớn hở, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Tiểu Phong đang ngủ nướng trên giường.

“Tiểu Vũ ơi là Tiểu Vũ, mày đúng là cái mỏ vàng của nhà này.” Bà lầm bầm, tay vuốt ve những tờ tiền phẳng phiu.
Bà không biết rằng, đứa con gái vốn luôn cúi đầu của bà, giờ đây đã sở hữu một thứ tài sản còn quý giá hơn 3 vạn tệ gấp bội.

Đó là sự thức tỉnh của một linh hồn đã tìm thấy đồng minh.

Tại cổng trường, Chu Diệc Nam nhìn thấy Tiểu Vũ bước vào với một tư thế hoàn toàn khác. Không còn cúi gằm mặt, không còn né tránh.

“Lâm Tiểu Vũ!” Diệc Nam chạy lại, chìa ra một hộp sữa.

“Cái đó… hôm nay trông cậu tươi tỉnh hơn hẳn.”

Tiểu Vũ dừng lại, nhìn người lớp trưởng hiền lành, cô khẽ gật đầu: “Cảm ơn cậu, Diệc Nam. Nhưng từ mai không cần mang sữa cho tôi nữa đâu.”

“Hả? Tại sao?”

Tiểu Vũ nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trên dãy hành lang: “Vì tôi đã biết cách tự tìm đồ ăn cho mình rồi. Một con gà nguyên con.”

Cô bước thẳng vào lớp, để lại Chu Diệc Nam ngơ ngác đứng đó.

Trên tầng hai, từ khung cửa sổ phòng tư vấn tâm lý, một đôi mắt sâu thẳm vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy.

Trần Hạo Nhiên lật mở cuốn sổ, nhìn con chim giấy đang nằm im lìm như đang chờ đợi một cơn gió để tung cánh.

“Bay đi, Tiểu Vũ. Đừng để họ bắt được em.” Anh thì thầm vào thinh không.

Bầu trời huyện Thanh Hà sụp xuống nhanh chóng, những đám mây chì nặng nề trôi thấp như muốn chạm vào đỉnh đầu dãy nhà nội trú cũ kỹ.

Tiếng trống tan trường vừa dứt, một tia chớp rạch ngang không gian, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang khiến lòng người run rẩy.