Một nụ cười rất nhẹ, tan vào trong gió.
“Anh thật kỳ lạ.”
“Học sinh Lâm, em là người thứ n nói tôi kỳ lạ đấy.” Trần Hạo Nhiên khẽ nhếch môi.
“Vào gặp cô giáo đi. Tôi sẽ đứng đây đợi.”
“Anh không cần đợi đâu.”
“Tôi thích đứng đây nhìn nắng.” Anh thản nhiên đáp.
“Không liên quan đến em.”
Tiểu Vũ không nói gì nữa, cô quay lưng bước vào văn phòng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, bước chân cô trở nên nhẹ nhõm hơn.
Cô nhận ra, sự an toàn không nhất thiết phải là một vòng tay ôm chặt hay những lời thề thốt kịch tính. Đôi khi, nó chỉ là một cái bóng đứng lặng lẽ sau lưng, cho cô biết rằng mình không đơn độc trong cuộc chiến này.
***
Buổi tối tại nhà họ Lâm vẫn luôn là một bầu không khí đặc quánh sự thiên vị.
Tiếng tivi oang oang từ phòng khách, tiếng Lâm Tiểu Phong cười nói khi chơi game trên chiếc điện thoại mới mua bằng tiền học bổng của chị gái.
Bà Mỹ Linh bưng đĩa rau xào ra bàn, giọng cằn nhằn: “Tiểu Vũ! Vào ăn cơm! Cứ ru rú trong phòng làm cái gì? Đừng có tưởng học giỏi là được quyền làm mình làm mẩy.”
Tiểu Vũ bước ra, lẳng lặng ngồi xuống góc bàn xa nhất.
Cô nhìn vào đĩa thức ăn. Hôm nay có thịt kho.
Bà Mỹ Linh thản nhiên gắp miếng thịt ngon nhất, nhiều nạc nhất bỏ vào bát của Tiểu Phong.
“Ăn nhiều vào con, dạo này thấy gầy đi đấy. Học hành vất vả.”
Tiểu Phong vừa nhai vừa lầm bầm: “Học hành gì đâu mẹ, tại con chơi bóng rổ nhiều thôi. À mà mẹ, hôm nay ở trường người ta xôn xao vụ chị Vũ đấy.”
Tiểu Vũ đang cầm đũa, bàn tay khựng lại giữa không trung.
Bà Mỹ Linh ngẩng lên, lông mày nhíu lại: “Vụ gì? Nó lại gây chuyện gì ở trường mới à?”
“Nghe nói chị ấy cặp với ông thầy giáo nào đó.” Tiểu Phong liếc mắt nhìn chị gái bằng vẻ khinh bỉ.
“Người ta đồn ầm lên là được bao nuôi. Chị Vũ này, chị mà có tiền thì đưa em mấy vạn tiêu chơi, cần gì phải giữ kẽ thế.”
*Chát!*
Tiếng bát đũa đập xuống bàn vang lên khô khốc.
Tiểu Vũ nhìn em trai mình, ánh mắt lạnh lẽo đến mức Lâm Tiểu Phong phải rụt cổ lại.
“Em nói lại lần nữa xem?”
“Thì… thì người ta nói thế…” Tiểu Phong lẩm bẩm.
Bà Mỹ Linh lập tức đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Tiểu Vũ: “Mày giỏi lắm! Tao cho mày đi học để mày bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này à? Hóa ra mày đòi chuyển trường là để đi theo trai sao? Đồ mất dạy!”
Tiểu Vũ không khóc. Cô cũng không cãi lại như mọi khi.
Cô chỉ chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào người mẹ đang thở hồng hộc vì giận dữ kia.
“Mẹ tin lời đồn của thiên hạ, tin lời của một đứa trẻ con chỉ biết ăn chơi, nhưng chưa bao giờ mẹ hỏi con dù chỉ một câu: “Sự thật là gì?”.”
“Sự thật? Sự thật là mày là đứa con gái hư hỏng!” Bà Mỹ Linh quát lớn.
“Sự thật là…” Tiểu Vũ bình thản nói.
“Con gà quay ngày hôm đó, con đã ăn rất ngon. Và con nhận ra, nó ngon vì người tặng nó tôn trọng con hơn cả chính những người ruột thịt trong căn nhà này.”
Nói xong, cô quay lưng bước thẳng vào phòng, bỏ mặc tiếng chửi rủa vang dội phía sau.
Cô khóa chặt cửa phòng, ngồi xuống chiếc giường nhỏ.
Ánh đèn bàn lờ mờ chiếu rọi lên cuốn sổ tay cũ kỹ.
Tiểu Vũ cầm bút, đôi bàn tay không còn run rẩy. Cô viết những dòng chữ nghiêng nghiêng, dứt khoát lên mặt giấy:
*”Ngày… tháng… năm…*
*Hôm nay, thế giới lại một lần nữa quay lưng với mình. Những lời đồn đại như khói độc, nhưng mình đã không còn cảm thấy ngạt thở.*
*Hôm nay mình không khóc.*
*Vì mình biết, có một người đang đứng sau lưng mình. Dù anh ấy không nói gì nhiều, dù khoảng cách vẫn là 5 mét, nhưng bóng lưng ấy khiến mình nhận ra: Mình phải sống tiếp, và phải sống thật kiêu hãnh.*
*Lâm Tiểu Vũ, từ hôm nay, mày sẽ không bao giờ để ai bẻ gãy cánh của mình nữa.”*
Viết xong, cô thở phào một hơi dài.
Cảm giác như một gánh nặng ngàn cân vừa được trút bỏ.
Tâm hồn cô, vốn đã vụn vỡ sau giấc mơ về vòng quay mặt trời, dường như đang bắt đầu được hàn gắn lại bởi một thứ chất liệu kỳ lạ mang tên: Sự tự tôn.