Đôi mắt vàng sẫm sắc lạnh kia, tà khí bức người kia không lẫn vào đâu được.
Tên nam nhân hoang dã, không mảnh vải che thân trước mặt nàng chính là con rắn nhỏ nàng vẫn ôm ấp hằng đêm.
Ôi mẹ ơi…
Ký ức ùa về như thác lũ.
Cảnh nàng nhét hắn vào ngực áo ủ ấm, cảnh nàng thản nhiên cởi bỏ y phục lau mồ hôi, rồi cả cái liếm nhẹ ướt át trên đầu ngón tay.
Vành tai Hạ Vãn Thu nháy mắt đỏ bừng, lan thẳng xuống tận cổ.
Nàng vội vàng vơ lấy vạt áo xộc xệch kéo chặt lại, lùi người sát vào góc tường đá.
Hạ Vãn Thu cảnh giác hỏi: “Ngươi là Tiểu Hắc?”
Nam nhân khựng lại.
Ánh mắt hắn đảo qua gò má ửng đỏ và đôi tay đang nắm chặt vạt áo của nàng.
Hắn tiện tay nhặt tấm da thú Điêu Xích làm rơi dưới đất quấn ngang hông.
Khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười mang theo dã tính chưa tan.
Mặc Uyên trầm giọng đáp: “Ta tên là Mặc Uyên.”
Hắn sải bước tới, mùi máu tanh xen lẫn hơi thở khô nóng ập vào mặt Vãn Thu.
Hắn vươn tay.
Hạ Vãn Thu giật mình vùng vẫy muốn né tránh, nhưng sức lực của nàng so với hắn chỉ như muối bỏ bể.
Bàn tay to lớn thô ráp của Mặc Uyên ôm trọn lấy eo nàng, ép sát nàng vào lồng ngực rắn chắc.
Cảm nhận được thân thể trong ngực đang khẽ run lên, Mặc Uyên nhíu mày, nhặt nốt chiếc áo choàng lông tơi tả khoác lên vai nàng.
Mặc Uyên cúi đầu nhìn nàng: “Mùi máu sẽ kéo thêm ma thú đến, nơi này không còn an toàn. Ta đưa nàng về bộ lạc Hắc Lân.”
Hạ Vãn Thu ngước lên: “Bộ lạc Hắc Lân? Ta là người bị Vạn Man vứt bỏ, bọn họ sẽ không chứa chấp một kẻ mang Tinh Đồ Linh Mão vô dụng đâu.”
Mặc Uyên khẽ hừ lạnh, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng nàng trấn an: “Đó vốn là nơi tụ tập của những kẻ bị lưu đày. Ta cũng chỉ mượn vách núi của họ làm nơi tạm trú tĩnh dưỡng. Ở đó kẻ mạnh làm vua. Có ta ở đây, có cho họ mười lá gan cũng không ai dám động đến nàng.”
Không để nàng kịp phản bác, Mặc Uyên bế bổng nàng lên.
Gió lạnh rít gào thổi tung mái tóc đen dài của hắn. Mặc Uyên đạp chân lên tảng đá lớn, sau lưng đột ngột bung ra một đôi cánh rồng đen nhánh che rợp cả ánh sáng mờ nhạt trong rừng.
Hắn đạp nát tảng đá, thân hình phóng vút lên không trung.
Xung quanh hắn, sương mù kịch độc tự động dạt ra hai bên, nhường đường cho vị chúa tể đích thực của bóng đêm.
Gió lạnh quất vào mặt, Hạ Vãn Thu đành phải vùi đầu vào ngực hắn, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ nam nhân.
Bên tai nàng chỉ còn lại tiếng gió rít và nhịp tim đập vững chãi, có lực truyền tới từ lồng ngực của Mặc Uyên.
Đôi cánh rồng khổng lồ của Mặc Uyên thu lại khi hai chân hắn chạm xuống nền đất xám xịt của bộ lạc Hắc Lân.