Cảm giác nhồn nhột, ướt át truyền từ đầu ngón tay khiến Hạ Vãn Thu khẽ rùng mình một cái.
Ánh mắt nàng chạm phải đôi đồng tử vàng sẫm của hắn.
Nàng sững lại nửa nhịp.
Chẳng hiểu sao, trong một khoảnh khắc, nàng lại có cảm giác ánh mắt của con rắn nhỏ này… thâm trầm và nóng rực hệt như ánh mắt của một nam nhân trưởng thành đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.
Hạ Vãn Thu phì cười, tự chế giễu suy nghĩ hoang đường của bản thân.
Chắc là do ở nơi khỉ ho cò gáy này quá lâu nên nàng sinh ra ảo giác rồi. Nàng tự nhiên rụt tay lại, vươn vai một cái rồi xách con thỏ tuyết lên.
“Được rồi, không trêu ngươi nữa, ta đi nướng thịt đây.”
Nhìn bóng lưng thanh mảnh của nàng thản nhiên quay đi, chóp đuôi Mặc Uyên khẽ đong đưa.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, Ám Vực Hắc Long cuộn tròn trên phiến đá, ánh mắt vẫn dính chặt lấy đường cong kiều diễm kia.
Tình yêu có lẽ vẫn là một thứ quá đỗi xa xỉ với một kẻ mang huyết mạch nguyền rủa như hắn.
Thế nhưng, một cỗ dục vọng chiếm hữu nguyên thủy và hoang dã nhất đã âm thầm cắm rễ trong tâm trí Mặc Uyên.
Vùng nhiệt độ ấm áp kia, mùi hương thanh khiết kia, nữ nhân kia… hắn muốn nàng thuộc về hắn. Tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào cướp đi.
Bên trong hốc hang chật hẹp, đống lửa nhỏ xua đi cái lạnh thấu xương của rừng Độc Vụ.
Hạ Vãn Thu cẩn thận lật mặt miếng thịt thỏ xỏ trên cành cây khô. Ánh lửa bập bùng hắt lên sườn mặt thanh tú của nàng.
Mọi thứ đang tĩnh lặng, tai nàng chợt động. Một luồng gió tanh xộc thẳng vào hang làm ngọn lửa chao đảo chực tắt.
Mùi hôi thối nồng nặc đặc trưng của dã thú pha lẫn mùi máu tươi hoàn toàn lấn át hương thơm của thịt nướng.
Hạ Vãn Thu buông cành cây, tay phải nhanh chóng rút chiếc nỏ bạc giắt bên hông, cơ thể lùi sát về phía góc tối.
Cửa hốc đá bỗng chốc bị che khuất.
Một bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập cánh phành phạch thổi tung đám tàn tro.
Điêu Xích mang nửa thân hình người, sau lưng là đôi cánh chim ưng đen tuyền to lớn.
Lông vũ trên cánh hắn ta rụng lả tả mang theo chướng khí mịt mù.
Hắn ta đảo đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh không gian chật hẹp, cuối cùng dán chặt lên đường cong kiều diễm của Hạ Vãn Thu.
Ánh mắt hắn ta lập tức lóe lên sự thèm thuồng tột độ.
Là một giống cái vô cùng xinh đẹp, da thịt trắng nõn mịn màng, lại không hề vương chút mùi vị của bất kỳ giống đực nào. Điêu Xích liếm mép: “Không ngờ giữa vùng đất chết này lại giấu một giống cái cực phẩm đến vậy.”