Đến nội dung chính

Chương 30

admin 1.081 Chữ Cài Đặt

Editor: Nhược Thủy

Quách An gật đầu:

“Đúng. Nhưng khi ấy trời tối đen như mực, tôi không thấy được cái khe hình thành thế nào. Tôi chỉ thấy một cụm sáng màu đỏ từ giữa không trung rơi xuống đất. Đến khi trời sáng một chút, tôi mới nhìn rõ nơi đó nứt ra cái khe và có viên cầu màu đỏ. Đương nhiên, sau đó quái vật kéo đến ùn ùn.”

Khóe môi hắn nhếch lên, cười đầy đắc ý:

“Vừa khéo hôm trước đội chúng tôi có thương vong, bọn họ quyết định tạm ngừng hành động, cả đám ở lì trong siêu thị. Thế là chuyện này, tôi chẳng nói cho ai, kể cả việc mình có dị năng tôi cũng chỉ bảo là trước đó đã có nhưng chưa biết cách dùng như thế nào mà thôi.”

Nói đến đây, hắn bỗng cười hứng thú:

“Hay là chúng ta làm thí nghiệm nhé, cô đoán xem, nếu tôi nói cho họ biết chỉ cần bị quái vật làm bị thương sẽ không chết mà còn có thể thức tỉnh dị năng, bọn họ sẽ làm gì? Tôi đoán chắc chắn sẽ có người tự tìm quái vật cào mình. Con người mà vốn dĩ là như vậy.”
Nghe hắn đánh giá tiêu cực về “con người”, Hạ Dao định phản bác, nhưng rồi lại không biết phải nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Trong lòng cô vẫn tin rằng, trên đời này tuy có kẻ xấu, nhưng người tốt vẫn nhiều.

“Cô không tin à? Không sao.” Quách An cười nhẹ:

“Bởi vì chúng ta xuất thân từ những tầng lớp khác nhau. Cô là bông hoa nhỏ trong nhà kính, đương nhiên sẽ không thấy hết nhân tính đen tối.”

Chưa kịp để Hạ Dao đáp lại, hắn nói tiếp:

“Thôi, quay lại chuyện chính. Tôi đã nói nhiều như vậy, hẳn đủ để cô hiểu vì sao tôi chọn các cô chứ không phải bọn họ rồi chứ? Nếu cô…”

Hắn bỗng quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớn vắng lặng, cất giọng cao hơn:

“Còn ai ngoài kia nghe lén, nếu vẫn chưa tin tôi, thì cứ đợi thêm vài ngày mà suy nghĩ!”

Nghe vậy, Hạ Dao hơi giật mình, lập tức nhìn về phía cửa.
Một chiếc xe lăn màu đen từ góc tường lặng lẽ đi ra, Giang Chước ngồi trên đó.

Anh dừng ngay trước cửa, mím môi cười với Hạ Dao, hơi ngượng ngùng nói:

“Tôi thấy anh ta ra ngoài, lo cậu gặp nguy hiểm nên lén theo sau.”

“Nếu vậy thì để tỏ thành ý, tôi nói thêm cho các người một chuyện.” Quách An nói tiếp:

“Thật ra năng lực của tôi là phát hiện và khống chế tất cả những thứ có bóng trong phạm vi 30 mét, bao gồm cả việc hình dạng của cái bóng. Vì thế tôi biết người ngoài cửa là ai, nếu không thì đâu dám tùy tiện nói hết ở đây.”

Hạ Dao có chút ngạc nhiên. Trước đó khi mọi người giới thiệu, hắn nói năng lực mình là dùng ý niệm khống chế sinh vật còn sống trong phạm vi 10 mét.

Nghĩa là hắn cố tình giấu giếm với người trong siêu thị.

“Mấy ngày nay tôi chưa ra tay với Trương Dũng, là vì muốn có được thứ dưới cái khe kia.” Quách An tiếp tục:
“Tôi tính nếu trong mười ngày không nghĩ ra cách, sẽ nói cho bọn họ biết, rồi lợi dụng sức mạnh của những dị năng giả khác để lấy được. Sau đó mới tìm cơ hội giết Trương Dũng cũng chưa muộn.”

Hắn thật sự rất chán ghét những người đó, đặc biệt là khi bị thương trở về, cả siêu thị chẳng ai dám trách Trương Dũng nửa câu, ngược lại còn thay Trương Dũng biện hộ, khuyên hắn nên rộng lượng, không ngừng nói tốt cho Trương Dũng.

Hắn đương nhiên biết nguyên nhân, bởi vì Trương Dũng là dị năng giả, mà hắn thì chẳng là gì cả?

Trong mắt những người đó, chỉ cần dị năng giả có thể bảo vệ họ khi gặp nguy hiểm, còn một người thường như hắn, đừng nói là chút oan khuất này, cho dù chết đi cũng chẳng sao.

Cho nên hắn nhất quyết không muốn tiết lộ về viên cầu đỏ kia hay nguồn gốc dị năng mà mình có được, không muốn cho họ cơ hội trở nên mạnh hơn.”

Bây giờ, nhóm người Hạ Dao tới vừa đúng lúc.

Nhìn đội hình của các cô, hắn liền biết các cô tuyệt đối không giống bọn người trong siêu thị.

Nếu đổi lại là đám người kia thì sao có thể chứa chấp một nhóm toàn người già, bệnh, tật chứ.

Đến nay Quách An vẫn còn nhớ đến đôi vợ chồng già lúc trước đến siêu thị tị nạn đã bị đám Trương Dũng đuổi ra ngoài như đuổi vịt như thế nào.

Hắn không có ngăn cản, bởi vì hắn biết kết quả chỉ có một: Kể cả hắn cũng sẽ bị mọi người bài xích và đuổi ra khỏi siêu thị.

Hắn chỉ yên lặng thầm mắng những kẻ này không phải người tốt đẹp gì.

Mà khi hắn đi đến gần trung tâm thương mại, nhìn thấy thi thể của đôi vợ chồng già ấy, hắn liền biết chính bản thân hắn cũng không phải là thứ tốt đẹp gì.

Nhưng mà cho dù là như thế, hắn cũng sẽ không vứt bỏ đồng đội trong lúc nguy hiểm để bỏ chạy.

Hắn không dám tự xưng là người tốt nhưng ít ra hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.

Quách An đứng dậy, thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Hạ Dao, nghiêm túc nói:

“Nếu các cô chịu tin tôi, tôi bảo đảm sẽ không khiến các cô phải hối hận.”

Thành ý của hắn đã quá rõ ràng.

Hạ Dao và Giang Chước nhìn nhau một cái, sau khi suy nghĩ, Hạ Dao mở miệng:

“Tôi đồng ý tin anh. Nhưng đây không phải chuyện tôi có thể quyết định một mình, chúng tôi phải bàn bạc với những người khác, rồi sẽ cho anh câu trả lời.”

“Đương nhiên rồi.” Quách An mỉm cười gật đầu:

“Ngày mai được không? Sau đó chúng ta còn phải lên kế hoạch, nếu kéo dài thì biến cố sẽ nhiều.”

Nghe như thể đã mặc định cả hai bên sẽ hợp tác.

Hạ Dao cười khẽ, chỉ nói:

“Được. Vậy chúng ta quay về thôi, ra ngoài đã đủ lâu rồi.”