Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.140 Chữ Cài Đặt

Editor: Nhược Thủy

Sau khi bị ép uống liền một bụng nước đun sôi để nguội, Hạ Dao nghe người đàn ông trước mặt nói: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi, cô nằm suốt ba ngày.”

Dương Tiểu Tuyết vẫn đứng bên cạnh khóc thút thít, thấy cô đặt chiếc cốc xuống mới cúi đầu nói: “Em xin lỗi, chị Hạ Dao, đều là tại em, là em hại chị.”

Hạ Dao ngồi trên giường, cố gắng đưa tay trái lên xoa xoa đầu cô bé, an ủi: “Đừng khóc, chị không sao rồi mà? Chị biết em không cố ý, không trách em đâu.”

Dương Tiểu Tuyết mím môi, quay người chạy ra ngoài, một lát sau ôm mấy gói khoai tây lát quay lại, như dâng báu vật đưa cho Hạ Dao.

Hạ Dao bất giác bật cười, nhưng vừa cười đã kéo tới lồng ngực đau nhói, vội vàng ngừng lại.

Lúc này ông lão kia mới từ ngoài cửa đi vào – trông có chút quen mắt, chắc chắn đã từng gặp qua.
“Cháu là con nhà họ Hạ trên lầu đúng không? Để ông xem lại thương thế của cháu.”

Nói xong, ông đi tới, ngồi xuống bên giường, kéo tay Hạ Dao qua, giống như bắt mạch, đặt ngón tay lên cổ tay cô. Ngay lập tức, một luồng ấm áp truyền từ nơi hai người chạm vào, chui thẳng vào cơ thể cô.

Người đàn ông trẻ đứng bên cạnh nói: “Ông ấy họ Vương, trước kia là thầy thuốc Đông y, cô cứ gọi giống tôi là ông Vương đi. Bọn tôi vốn là hàng xóm. À đúng rồi, tôi tên là Lý Khang.”

Chỉ nói có mấy câu ngắn ngủi, anh ta đã thở dốc hai lần.

Hạ Dao gật đầu, nói: “Là hai người đã cứu tôi với Tiểu Tuyết đúng không, cảm ơn.”

Lý Khang nghe vậy thì sững lại, gãi đầu nói: “Cô bị như vậy chẳng phải cũng có phần do bọn tôi sao? Lúc đó tôi đột nhiên mở cửa, cô mới vì giật mình mà chậm một nhịp, nếu không con quái vật kia chưa chắc đã đánh trúng cô.”
Anh ta liếc sang ông Vương, nói tiếp: “Cũng vì chuyện này, mấy ngày nay ông Vương cứ hễ có chút năng lượng là lại tới chữa cho cô, nếu không cô đâu thể tỉnh nhanh như vậy.”

Thực ra bọn họ đã sớm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng do vị trí hạn chế, nhìn qua mắt mèo cũng không thấy rõ, lại không dám tùy tiện ra ngoài.

Sau đó Lý Khang đánh liều mở hé cửa, nhìn thấy con quái vật toàn thân ướt sũng, lại ngửi thấy mùi cồn trong không khí, lúc này mới hiểu được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Khi đó anh ta còn chưa biết dị năng của mình là gì, nhất thời cũng không dám đi ra – con người mà, ít nhiều đều sợ chết.

Anh ta không giống Hạ Dao đã từng tự tay giết quái vật. Từ khi tai họa xảy ra, anh ta cùng ông Vương vẫn trốn ở đây chưa từng ra ngoài, nên với những con quái vật hình dạng khủng bố kia luôn có một nỗi sợ sâu trong lòng.
Mãi đến khi nghe thấy Hạ Dao bảo Tiểu Tuyết đi tìm lửa, anh ta mới cắn răng lao ra, không ngờ…

Hạ Dao cúi đầu không nói gì.

Lúc đó đúng là vì cánh cửa kia đột ngột bị mở ra, khiến cô nhất thời phân tâm, bởi cô sợ từ bên trong lại lao ra thêm một con quái vật nữa.

Nhưng điều đó cũng cho thấy cô chưa đủ bản lĩnh – trong tình huống nguy hiểm như vậy mà còn để tâm phân tán, có chết cũng là đáng đời.

Ông Vương buông tay ra, gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười hiền hòa: “Tốt hơn nhiều rồi, cháu cứ nằm xuống, ông chữa thêm cho cháu một chút nữa, chắc khoảng ba lần nữa là khỏi hẳn.”

Hạ Dao ngoan ngoãn nằm xuống, nói: “Cảm ơn.”

Ngay sau đó, cô thấy trên tay phải của ông Vương sáng lên một quầng ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Ông đặt tay lên phía trên ngực cô, quầng sáng kia liền nhanh chóng chui vào cơ thể, quen đường quen lối du chuyển quanh khu vực trái tim.

Hạ Dao cảm nhận rất rõ cơ thể mình trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Cô không khỏi thầm nghĩ, nếu mình cũng có được một dị năng như vậy thì tốt biết mấy, dù không thể chiến đấu, nhưng ít nhất cũng có thể cứu người, vẫn hơn cái trạng thái vô dụng hiện tại.

Vừa nghĩ tới đó, đột nhiên, một quầng ánh sáng trắng xuất hiện không hề báo trước trên tay trái của cô.

Ngoại trừ ông Vương đang nhắm mắt, ba người còn lại bao gồm cả Hạ Dao đều lập tức sững sờ.

Một lúc lâu sau, Lý Khang mới lắp bắp nói: “Cái này… trùng hợp vậy sao, cô cũng là hệ trị liệu à?”

Hạ Dao hoàn hồn, không dám tin giơ tay lên trước mắt.

Quầng ánh sáng trắng mềm mại trong tay, quả thực giống hệt quầng vừa rồi của ông Vương. Hơn nữa, cảm giác ấm áp dễ chịu mà nó tỏa ra, cũng không khác gì luồng ánh sáng đang du chuyển trong cơ thể cô!

Thật sự là cái này sao?

Cô nghĩ nghĩ, thử đặt tay lên vai phải bị thương.

Một luồng ấm áp lập tức bao trùm lấy bả vai, như có sinh mệnh, chậm rãi lưu chuyển.

Hạ Dao nhắm mắt lại, nhìn những tia sáng trắng qua lại trên chỗ xương bị nứt, mỗi vòng trôi qua, khe nứt lại được chữa lành thêm một phần, cho đến khi hoàn toàn khép kín!

Khi ông Vương mồ hôi đầm đìa thu tay về, Hạ Dao cũng vừa mở mắt.

Ông vừa rồi cũng nghe thấy lời của Lý Khang, nên không tỏ ra kinh ngạc, chỉ đưa tay kiểm tra lại vai phải của cô, rồi vui vẻ nói: “Không tệ đâu cô gái nhỏ, cháu còn mạnh hơn ông nhiều, nhanh vậy đã chữa lành hết rồi sao? Đúng là người trẻ tuổi giỏi thật…”

Hạ Dao mỉm cười – cuối cùng, cô cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Dù có chút tiếc vì không phải năng lực chiến đấu… nhưng như vậy cũng nên biết đủ rồi.

“Vậy sau này cô tự chữa được rồi, mấy ngày nay ông Vương vì giúp cô mà chẳng còn sức để chữa cho tôi.” Lý Khang nói xong liền ho khan mấy tiếng cho đúng hoàn cảnh.

Hạ Dao muốn hỏi anh ta mắc bệnh gì, nhưng lại thấy hỏi thẳng chuyện này có vẻ không được lịch sự lắm.

Không ngờ Lý Khang lại tự nói ra: “Ung thư phổi, cũng không biết là may hay là xui nữa.”