Vừa mở mắt ra, thứ đập vào mắt Hạ Vãn Thu là một khu rừng mù mịt sương xám.
Cơn đau nhức xé rách bả vai cùng một luồng ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào đại não, kéo giật sự tỉnh táo của nàng trở lại.
Nàng nguyên là một thầy thuốc kiệt xuất của thế giới hiện đại, vậy mà sau một tai nạn, lại xuyên không vào thân thể của một giống cái dị thế trùng tên.
Bàn tay gầy gò sờ lên ấn ký Linh Mão nhạt màu trên trán.
Ký ức vừa dung hợp cho biết, bộ lạc Vạn Man chê bai Tinh Đồ của thân thể này không có lực chiến, lại tốn tài nguyên thanh tẩy, liền nhân lúc nguyên chủ bị dã thú tấn công trọng thương mà vứt bỏ giữa rừng Độc Vụ cho tự sinh tự diệt.
Nguyên chủ đã trút hơi thở cuối cùng trong giá rét, nhường lại cơ hội sống cho nàng.
Hạ Vãn Thu khẽ nhếch môi, dựa lưng vào thân cây khô.
Nếu đã có cơ hội sống lại một lần, nàng tuyệt đối sẽ không làm con mồi mặc kẻ khác chà đạp.
Ý niệm khẽ động, bảo vật không gian chứa vật tư y tế nàng luôn mang bên mình ở kiếp trước, Cổ Quyển Vạn Tượng lập tức phát ra một vầng sáng nhạt trong thức hải.
Nàng lấy ra một viên đan dược trị thương, dứt khoát nuốt thẳng vào bụng.
Dược lực ấm nóng nhanh chóng lan tỏa, đẩy lùi chướng khí, vết thương ứa máu trên vai bắt đầu khép miệng.
Nàng hít sâu một hơi, xoa xoa đôi tay lạnh cóng để lấy lại cảm giác.
Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên rung chuyển, mùi máu tanh trên người nàng đã thu hút dã thú.
Xuyên qua làn sương, một con sói xám khổng lồ lao tới. Hai mắt nó đỏ ngầu điên loạn vì ngấm chướng khí, nanh nhọn nhỏ dãi màu xanh đậm.
Hạ Vãn Thu lùi lại nửa bước, rút chiếc nỏ bạc tinh xảo từ Cổ Quyển ra.
Nàng nhắm thẳng hốc mắt con sói xám: “Đã mất trí thì đi chết đi.”
“Vút.”
Mũi tên bạc xé gió cắm phập vào mục tiêu. Con sói khựng lại, ngã vật xuống nền đất, máu đen tuôn ra.
Hạ Vãn Thu cẩn thận bước qua xác thú, tìm một nơi chắn gió.
Vừa bước qua một thân cây đổ, nàng chợt dừng lại.
Dưới lớp lá mục, có một thứ gì đó đang khẽ run rẩy.
Nàng dùng cành cây gạt lá khô ra.
Ẩn sâu trong hốc đất là một con rắn nhỏ đen nhánh, vảy xỉn màu vì bùn đất và những vết nứt rỉ máu.
Đỉnh đầu nó nhô ra hai cái sừng nhỏ xíu sắc bén. Lồng ngực nó khẽ nhấp nhô, hơi thở đứt quãng.
Hạ Vãn Thu ngồi xổm xuống: “Ở đây lại có một sinh linh nhỏ bé nhìn thật kỳ lạ.”