Thanh Diệp nhẹ giọng đáp, tay kia khẽ chạm vào tay áo của y như đang vỗ về nhưng thực chất là đang cảm nhận độ dày và độ mịn của thớ vải để định giá chính xác hơn.
Tạ Chiêu dường như không hề hay biết mình đang bị định giá như một món hàng ở chợ.
Y càng diễn càng hăng, giọng nói bỗng có chút nghẹn ngào: “Thanh Diệp, nếu sau này ta có thể lấy lại được những gì đã mất, ta nhất định sẽ dùng kiệu hoa tám người khênh đón nàng về kinh thành. Nàng sẽ là quý nhân duy nhất của đời ta, không ai có thể xem thường nàng nữa.”
Kinh thành?
Kiệu hoa?
Thanh Diệp bĩu môi trong lòng.
Đi bộ đến kinh thành tốn biết bao nhiêu tiền lộ phí, lại còn phải đối mặt với đám bạo quân điên khùng ấy.
Thôi bỏ đi, thà nàng nhặt hết đồ trên người y rồi chuồn lẹ còn hơn.
“Ngài đừng nghĩ nhiều quá, cứ tịnh dưỡng cho tốt đã.”
Thanh Diệp múc thêm một muỗng cháo nữa, nhét vào miệng y để chặn những lời hứa hẹn hão huyền ấy lại.
“Ăn thêm chút nữa đi, ăn nhiều mới mau khỏe để mà… báo đáp ta chứ.”
Tạ Chiêu ngoan ngoãn nuốt bát cháo khê lần thứ hai, dù dạ dày y đang bắt đầu biểu tình dữ dội.
Y biết nàng không tin y, y cũng biết nàng đang tính toán điều gì đó trên người y.
Nhưng chính sự khác biệt này lại làm y thấy hưng phấn.
Những kẻ trước đây cứu y, hoặc là sợ hãi quyền uy, hoặc là tham lam quyền lực, chưa có kẻ nào lại nhìn y như một “đống vàng di động” một cách lộ liễu và thú vị như nàng.
Bữa sáng kết thúc trong một bầu không khí đầy “giả dối” nhưng lại vô cùng hài hòa.
Thanh Diệp bưng bát đi xuống bếp, lòng vui phơi phới vì nghĩ đến số tiền sắp kiếm được.
Còn Tạ Chiêu ngồi lại trên giường, nụ cười dịu dàng trên môi y dần biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sâu thẳm ẩn sau lớp băng vải.
Y khẽ nhổ một mảnh gạo cháy còn sót lại trong kẽ răng, lẩm bẩm bằng tông giọng lạnh lẽo mà Thanh Diệp không bao giờ nghe thấy được:
“Ân tình một đời sao? Đúng vậy, ta sẽ dùng cả đời này để… báo đáp nàng thật tốt, Thanh Diệp.”
Bên ngoài, rừng trúc xào xạc trong gió như đang cười nhạo hai kẻ đang thi nhau diễn kịch trên cái nền của sự dối trá này.
–
Nắng sớm xuyên qua những kẽ lá trúc, để lại những vệt sáng nhảy múa trên nền đất ẩm của gian nhà nhỏ.
Sau hai ngày dùng món “cháo khê tình nghĩa”, sắc mặt của Tạ Chiêu dường như có chút khởi sắc, dù đôi mắt vẫn quấn chặt dải băng trắng như cũ.