Đến nội dung chính

Chương 1.3: Y nữ và công tử mù

admin 511 Chữ Cài Đặt

Thanh Diệp vừa nói vừa thu dọn mảnh vải vụn, chẳng mảy may để ý đến biểu cảm cứng đờ trong chốc lát của Tạ Chiêu.

Dưới màn mưa rào rạt bên ngoài rừng trúc, một y nữ “tham tiền” và một công tử “mù lòa” đã bắt đầu cuộc sống chung dưới một mái nhà.

Một kẻ giả ngây ngô để đào mỏ, một kẻ giả văn nhã để ẩn thân.

Vở kịch này, ai sẽ là người hạ màn trước?

Thanh Diệp đứng dậy, thổi tắt ngọn đèn dầu, để mặc căn phòng chìm vào bóng tối.

Nàng không thấy được, trong góc tối ấy, “công tử mù” Tạ Chiêu chậm rãi mở đôi mắt ra.

Đôi mắt ấy không hề có sự đục ngầu của kẻ mù lòa, mà là một đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm như vực tối, chứa đựng sự tàn nhẫn và điên cuồng đến lạnh người.

Y nhìn bóng lưng nàng, bàn tay vẫn còn vương chút mùi thuốc đắng, khẽ thầm thì: “Thanh Diệp… chúng ta hãy từ từ mà diễn.”
–

Sáng sớm, rừng trúc sau cơn mưa mang một vẻ thanh khiết đến nao lòng nhưng không khí bên trong căn nhà tranh của Thanh Diệp lại chẳng hề thanh cao như thế.

Khói bếp mù mịt bay ra từ gian nhà sau, kèm theo một mùi hương “đặc trưng” mà bất cứ ai có khứu giác bình thường cũng phải nhíu mày: mùi gạo cháy khét.

Thanh Diệp tay cầm chiếc muôi gỗ, mặt mày lấm lem nhọ nồi, đang chăm chú nhìn vào nồi cháo trắng đặc quánh phía dưới đáy đã chuyển sang màu nâu sẫm.

Nàng vốn dĩ không phải là kẻ giỏi nữ công gia chánh, nấu được bát cháo này đã là một sự nỗ lực vượt bậc để “nuôi béo con mồi.”

Nàng tặc lưỡi, múc một bát đầy, cố tình gạt bỏ phần cháy đen rõ nhất đi rồi bưng lên gian nhà chính.

Trên chiếc giường tre ọp ẹp, Tạ Chiêu vẫn ngồi đó, lưng tựa vào vách nứa, dải băng vải trắng vẫn quấn chặt trên mắt.
Nghe thấy tiếng bước chân, y khẽ nghiêng đầu, đôi tai nhạy bén cử động nhẹ.

“Thanh Diệp cô nương, là nàng sao?”

Giọng nói của y vẫn như cũ, mang theo sự yếu ớt và một chút mong chờ khiến người ta nghe mà mềm lòng.

“Là ta.”

Thanh Diệp cố ý làm ra vẻ hiền thục, đặt bát cháo lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường.

“Công tử đã tỉnh? Ta thấy ngài bị thương nặng, lại hôn mê suốt một đêm, chắc là đói rồi. Ta có nấu chút cháo trắng, ngài cố ăn một ít cho ấm bụng.”

Vừa nói, nàng vừa múc một muỗng cháo đầy, đưa đến sát môi y.

Mùi khê nồng nặc bốc lên tận mũi, Thanh Diệp nín thở, trong lòng thầm nghĩ: Cái này mà y cũng ăn được thì đúng là mạng lớn, hoặc là y đang diễn kịch quá sâu.