Đến nội dung chính

Chương 13

admin 630 Chữ Cài Đặt

Sau khi chính thức nhập ngũ năm mười tám tuổi, anh gần như đều thực hiện nhiệm vụ trong mưa bom bão đạn, càng không có thời gian bận tâm đến chuyện yêu đương.

Cha mẹ đề nghị kết thân với nhà họ Tang, lúc đó anh không có người mình thích, cũng không có hứng thú gì với phương diện kia nên liền đồng ý.

Nói chung là anh không ghét Tang Kiều.

Nhà họ Thẩm cần một người con dâu, anh cần một gia đình ổn định, nhà họ Tang cần nhà họ Thẩm làm hậu thuẫn.

Một cuộc hôn nhân, mọi người đều có lợi.

Chỉ là không ngờ anh lại xảy ra chuyện, cũng không ngờ sau khi xé bỏ lớp ngụy trang Tang Kiều lại khiến người ta buồn nôn đến thế…

May mà đổi người rồi.

Mà đổi người cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, suốt ngày chỉ nhăm nhe mưu sát chồng.

Tang Du không hề hay biết những lời oán thầm của người đàn ông bên cạnh, cô ngủ một giấc vô cùng thoải mái.
Ngày hôm, sau trời sáng rõ cô mới thong thả tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đập vào mắt chính là một khuôn mặt tuấn tú phóng to.

Tang Du xoa xoa ngực mình: “Nam sắc mê hoặc lòng người mà, đúng là lam nhan họa thủy.”

Thẩm Trắc Nam: [!]

Tang Du đứng dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay một bộ quần áo khác, sau đó liền lột áo của Thẩm Trắc Nam ra.

Thẩm Trắc Nam: [A a a a a a!]

Làm gì làm gì làm gì thế, người phụ nữ độc ác này muốn làm gì, Chẳng lẽ cô muốn làm anh chết cóng giữa tiết trời tháng Tám này!

Trên mặt đột nhiên truyền đến một xúc cảm ấm áp mềm mại.

Thẩm Trắc Nam ngẩn người, cô đang lau mặt cho anh sao?

Tang Du chậm rãi lau mặt cho Thẩm Trắc Nam, lại pha một cốc nước muối loãng.

Lúc Khương Uyển Duyệt gõ cửa bước vào, Tang Du đang kê cao nửa thân trên của Thẩm Trắc Nam, đánh răng cho anh.
Vành mắt Khương Uyển Duyệt lập tức đỏ lên.

Đứa con trai của bà xuất sắc như vậy, bây giờ ngay cả những việc vặt vãnh bình thường như đánh răng rửa mặt cũng phải nhờ người khác giúp đỡ.

“Mẹ, sao vậy?” Tang Du tranh thủ hỏi.

“Không sao, mẹ qua xem con ngủ có ngon không. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi.” Khương Uyển Duyệt bình ổn lại cảm xúc.

“Con xong ngay đây.” Tang Du ôn tồn đáp một câu.

Rất nhanh, cô đã vệ sinh xong cho Thẩm Trắc Nam, lại cẩn thận mặc áo vào cho anh, đắp một chiếc chăn mỏng lên bụng anh.

“Mẹ, đi thôi.” Tang Du nói.

“Ừ.” Khương Uyển Duyệt gượng cười, cùng Tang Du ra khỏi phòng.

Trên bàn ăn.

Ba người đều không nói chuyện.

Sau bữa sáng, Tang Du vẫn đang nghĩ xem làm thế nào để nói với Thẩm Hòa Bình chuyện cô muốn đưa Thẩm Trắc Nam về quê.

“A Du, theo cha đến thư phòng, cha có chuyện muốn nói với con.” Thẩm Hòa Bình mở miệng nói trước.
“Vâng, thưa cha.” Tang Du đáp lời.

Thư phòng.

“Ngồi đi.” Thẩm Hòa Bình và Tang Du ngồi đối diện nhau.

Hai người im lặng một lát, Thẩm Hòa Bình mới mở miệng: “A Du.”

Tang Du ngước mắt.

“Có phải con biết được tin tức gì không?” Thẩm Hòa Bình lên tiếng hỏi.

Tang Du suy nghĩ một chút, quyết định nói thẳng với Thẩm Hòa Bình. Tình hình trước mắt mặc dù chưa đến mức bấp bênh sóng gió nhưng những người nhạy bén đã nhận ra điểm bất thường.

“Là tin tức con tình cờ có được, chậm nhất là năm sau cấp trên sẽ có động thái lớn.” Tang Du hạ thấp giọng nói.