Cư Tịch An bước qua cổng Cư phủ, hai hộ vệ vẫn lặng lẽ đi phía sau.
Cậu vốn định trực tiếp trở về viện nghỉ ngơi, nhưng vừa đi được vài bước thì bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc phía trước.
Lâm phu nhân.
Bên cạnh bà là một nha hoàn đang cẩn thận ôm một chiếc thực hạp nhiều tầng. Là một hộp gỗ màu nâu sẫm nhiều tầng, bên ngoài khắc hoa văn, bên trong để thức ăn.
Cư Tịch An khựng bước. Trong lòng cậu bỗng nhiên có chút chột dạ.
Sáng nay cậu tự ý trốn ra ngoài mà chẳng nói với mẫu thân một tiếng, đến tận bây giờ mới trở về… Không sao, không phải nguyên chủ cũng hay trốn ra ngoài đấy sao?
Cậu tự an ủi bản thân một chút để giảm cảm giác chột dạ trong lòng rồi bước đến. Cùng lúc ấy, Lâm phu nhân cũng vừa lúc nhìn thấy cậu đang tiến lại gần.
“An nhi?”
“Mẫu thân.”
Lâm phu nhân nhìn con trai từ trên xuống dưới một lượt, thấy cậu vẫn bình an mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.
“Con vừa về sao?”
“Vâng.”
Cư Tịch An đáp, giọng ngoan ngoãn hơn thường ngày. Lâm phu nhân cũng thấy cậu có chút chột dạ, không hỏi sáng nay cậu đã trốn đi đâu chơi, chỉ nhìn chiếc thực hạp bên cạnh rồi nói:
“Ta đang định mang chút đồ ăn sang huyện nha cho phụ thân con.” Bà khẽ thở dài.
“Ông ấy từ sáng đến giờ vẫn còn ở đó xử lý công vụ. Mấy ngày nay việc trong huyện nha khá nhiều, cứ bận lên là lại quên mất giờ ăn.” Nói đến đây, Lâm phu nhân không khỏi có chút lo lắng.
“Đã bảo ông ấy phải ăn uống đúng giờ rồi, vậy mà cứ mỗi lần bận việc là chẳng chịu nghe.”
Cư Tịch An im lặng nghe. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh công văn được chất đống ở trên bàn.
Đúng thật… Có vẻ rất bận.
“Vậy mẫu thân định tự mình mang sang đó sao?”
“Ừm.”
“Phụ thân con chắc còn phải ở đó đến chiều. Ta mang qua cho ông ấy ăn trước, nếu không lại để bụng đói mà làm việc.”
Cư Tịch An gật gù đồng ý.
“Vậy mẫu thân đi đi.”
“Ừ.”
Lâm phu nhân nhìn con trai, thấy cậu có vẻ hơi mệt thì lại dặn:
“Con cũng đừng chạy lung tung bên ngoài nữa, về viện nghỉ ngơi một chút đi.”
“Con biết rồi.”
Cư Tịch An đáp lại.
Lâm phu nhân còn định muốn dặn dò thêm gì đó nhưng Cư Tịch An bỗng nhớ ra một chuyện.
Cậu hơi ngập ngừng một chút rồi gọi:
“Mẫu thân.”
“Hửm?”
“Có thể cho con ít tiền được không?”
Lâm phu nhân: “…”
Bà nhìn con trai, vẻ mặt có chút bất lực.
“Con lại muốn mua gì?”
“Không có gì, chỉ là muốn giữ một ít bên người.”
Lâm phu nhân nhìn bộ dạng né tránh của cậu liền hiểu con trai nhà bà lại gây phiền phức gì bên ngoài rồi nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm. Đứa con trai duy nhất này từ nhỏ đã được bà nuông chiều.
Muốn chút tiền tiêu vặt cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Ít ra đã biết tự mình xử lý hậu quả mà không cần nói với bà như trước kia. Bà lấy từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu rồi đưa cho cậu.
“Đây, một trăm lượng cùng vài bạc vụn.”
Cư Tịch An nhận lấy, ánh mắt cậu lập tức hiện rõ vẻ vui mừng.
Một trăm lượng.
Trong lòng vốn còn đang đau đầu vì khoản nợ ba mươi văn của hệ thống, giờ nhìn thấy số tiền này, Cư Tịch An bỗng cảm thấy khoản nợ kia chẳng còn đáng sợ nữa.
Khóe môi cậu không nhịn được hơi cong lên.
“Đa tạ mẫu thân.”
Lâm phu nhân nhìn vẻ mặt vui vẻ của con trai, vừa buồn cười vừa bất lực.
“Được rồi, mẫu thân phải đi đây, con mau về viện nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
“Mẫu thân đi đường cẩn thận.”
“Ừm.”
Lâm phu nhân mỉm cười, sau đó cùng nha hoàn mang thực hạp rời khỏi phủ, hướng về phía huyện nha.
Cư Tịch An đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng mẫu thân một lúc. Đến khi bà đi xa, cậu mới cúi mắt nhìn tờ ngân phiếu trong tay.
Một trăm lượng.
Tâm trạng ngay lập tức tốt hơn hẳn. Quả nhiên có tiền trong tay vẫn dễ chịu hơn. Cư Tịch An cất ngân phiếu vào người, sau đó quay sang hai hộ vệ.
“Các ngươi đi làm việc của mình đi, không cần đi theo ta.”
Kỷ Thành và Tạ Vân đồng thời gật đầu.
“Vâng.”
Ngay sau đó, hai người xoay người rời đi. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt.
Nhanh đến mức Cư Tịch An thậm chí còn không nhìn rõ bọn họ đã đi về hướng nào.
“…”
Cậu đứng im tại chỗ. Một lúc lâu sau, Cư Tịch An mới chậm rãi chớp mắt.
Vừa rồi… Bọn họ đi kiểu gì vậy?
Cậu theo bản năng nhìn về hướng hai người vừa rời đi, nhưng con đường trước mặt đã hoàn toàn trống không.
Từ trước đến giờ, Cư Tịch An chỉ từng thấy những cảnh như vậy trong phim hoặc đọc được trong truyện. Một người chỉ cần nhún chân, thân ảnh liền có thể lướt đi rất xa, nhanh đến mức mắt thường gần như không bắt kịp.
Lúc xem thì cậu không cảm thấy gì nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cư Tịch An không khỏi tò mò.
Bọn họ làm thế nào vậy?
Chẳng lẽ thật sự có thể dùng nội lực để khiến cơ thể nhẹ đi sao?
Hay là có một phương pháp vận lực đặc biệt nào đó?
Càng nghĩ, Cư Tịch An càng thấy tò mò. Đáng tiếc hai người đã biến đi mất, muốn hỏi cũng chẳng còn ai ở đây. Cậu đứng tại chỗ thêm một lúc, trong lòng không khỏi có chút ngứa ngáy.
Nếu cậu làm được thì sẽ thế nào?
Cư Tịch An khẽ sờ cằm. Nếu sau này có cơ hội, nhất định phải hỏi thử xem bọn họ rốt cuộc làm thế nào mới được. Nghĩ đến đây, cậu mới thu hồi ánh mắt, xoay người trở về viện. Dù sao hiện tại có tò mò cũng vô ích. Sau lần này, trong đầu Cư Tịch An chẳng còn muốn nghĩ đến chuyện gì nữa.
Tiêu Thu Bạch cũng được.
Thiên Mệnh Chi Tử cũng được.
Vị trong nhẫn kia có đang nhìn cậu hay không cũng mặc kệ.
Chuyện của huyện nha càng chẳng muốn quản.
Hiện tại cậu chỉ muốn về viện…
Ngủ một giấc.
Một lúc sau, Cư Tịch An đã trở về viện của mình.
Suốt quãng đường, cậu chẳng nghĩ thêm được gì nữa. Sau một buổi sáng chạy tới chạy lui, lại còn phải xử lý đủ thứ chuyện, hiện tại cả người cậu chỉ còn cảm giác mệt mỏi.
Vừa bước vào phòng, Cư Tịch An liền gọi người chuẩn bị nước. Cậu đơn giản rửa mặt, lau qua tay rồi cũng chẳng buồn thay y phục.
Mọi chuyện còn lại… Để sau hẵng tính.
Cư Tịch An đi thẳng đến bên giường, vén chăn lên rồi nằm xuống. Vừa đặt đầu lên gối, cả người cậu gần như lập tức thả lỏng.
“…Mệt chết đi được.”
Cậu lẩm bẩm một câu, kéo chăn qua người rồi nhắm mắt. Chẳng bao lâu sau, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Cư Tịch An thật sự chìm vào giấc ngủ.