Đại Hạ hoàng triều, năm Vĩnh An thứ hai mươi ba, đầu hạ.
Thanh Vân huyện.
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa gỗ lim, dịu dàng phủ lên căn phòng rộng lớn. Khói hương từ chiếc lư đồng xanh lững lờ bay lên, tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt. Trên vách treo vài bức thủy mặc, bên cạnh là giá sách bằng gỗ đàn hương được lau chùi sạch sẽ. Màn giường lụa xanh nhạt khẽ lay động theo cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ.
Trên chiếc giường gỗ tử đàn chạm khắc hoa văn tinh xảo, một thiếu niên đang bất động bỗng khẽ nhíu mày.
Đầu óc như muốn nứt ra.
Cư Tịch An chậm rãi mở mắt. Đập vào tầm mắt cậu là mái nhà bằng gỗ, những thanh xà ngang cổ kính cùng tấm màn lụa hoàn toàn xa lạ. Cậu ngây người nhìn trần nhà hồi lâu rồi khàn giọng hỏi:
“Đây là đâu?”
Âm thanh vừa dứt, cậu chống tay ngồi dậy. Ngay lập tức, một cơn đau dữ dội từ sau gáy truyền đến, kéo theo vô số ký ức xa lạ như nước lũ tràn vào trong đầu, cơn đau như búa bổ khiến đầu cậu choáng váng xém chút là ngất đi lần nữa.
Sau một hồi lâu chịu đựng, Cư Tịch An mới miễn cưỡng tiêu hóa được những ký ức ấy.
Thân thể này cũng mang tên Cư Tịch An, là con trai độc nhất của huyện lệnh Thanh Vân huyện.
Theo ký ức của nguyên chủ, cậu ta là một công tử ăn chơi chính hiệu. Không tiêu tiền thì cũng đang trên đường đi tiêu tiền, cả ngày rong chơi khắp tửu lâu, trà quán, chẳng mấy khi làm được việc đứng đắn.
Một tuần trước, nguyên chủ vì tranh chấp một kỹ nữ ở Thanh Phong Lâu mà nảy sinh mâu thuẫn với thiếu gia Trần gia trong huyện.
May mắn là chuyện khi ấy chưa đến mức động thủ, nhưng từ đó hai bên cũng chính thức kết oán.
Cho đến đêm hôm qua, trên đường trở về phủ sau một bữa tiệc rượu, nguyên chủ bất ngờ bị người khác ám toán.
Khi người có người tìm thấy, cậu ta đã bất tỉnh trong một con hẻm nhỏ cách phủ huyện lệnh không xa.
Cũng chính vào thời khắc ấy, Cư Tịch An từ một thế giới khác xuyên tới, thay thế chủ nhân cũ của thân thể này.
Cậu đưa tay day nhẹ thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau do lượng ký ức khổng lồ vừa dung hợp mang lại.
Một lúc lâu sau, Cư Tịch An khẽ thở dài.
Kiếp trước, cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường giữa chốn đô thị phồn hoa. Vì dự án công ty giao xuống, cậu liên tục tăng ca suốt nhiều ngày, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Đêm hôm đó, sau khi gửi bản báo cáo cuối cùng cho cấp trên, Cư Tịch An ngả người ra sau ghế định chợp mắt một lát. Không ngờ vừa nhắm mắt lại, ý thức đã dần chìm vào bóng tối.
Đến khi tỉnh lại…
Cậu đã ở thế giới này.
Cư Tịch An không biết nên xem đây là may mắn hay xui xẻo.
Xui xẻo vì từ một xã hội hiện đại bỗng chốc rơi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ vẫn nên xem là may mắn.
Ít nhất trước khi mất ý thức, cậu đã kịp gửi bản báo cáo cuối cùng. Nếu không, những ngày tháng thức khuya tăng ca, cà phê thay cơm để hoàn thành dự án chẳng phải đều trở thành công cốc hay sao?
Nghĩ đến đây, khóe miệng Cư Tịch An khẽ giật.
Không biết khi phát hiện mình đột nhiên biến mất, đám đồng nghiệp ở công ty sẽ có biểu cảm thế nào.
Kiếp trước, mỗi khi rảnh rỗi cậu thường đọc tiểu thuyết trên điện thoại, trong đó không thiếu những câu chuyện xuyên không. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính mình trở thành nhân vật chính.
Có bài xích không?
Đương nhiên là có.
Bất cứ ai đang sống yên ổn bỗng bị ném đến một thế giới hoàn toàn xa lạ cũng khó lòng bình tĩnh ngay được.
Chỉ tiếc, dù có chấp nhận hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra.
Điều quan trọng nhất lúc này không phải than phiền số phận, mà là tìm cách sống sót với thân phận mới.
Dựa theo ký ức của nguyên chủ, nơi đây là Đại Hạ hoàng triều, một triều đại chưa từng xuất hiện trong lịch sử mà cậu biết. Có điều, hiện tại cậu cũng không còn tâm trí để suy nghĩ nhiều đến chuyện đó.
Cư Tịch An vén chăn bước xuống giường. Đôi chân vẫn hơi mềm sau nhiều ngày hôn mê, nhưng không ảnh hưởng quá lớn. Cậu chậm rãi đi đến trước chiếc gương đồng đặt cạnh bàn.
Trong mặt gương mờ hiện lên một gương mặt xa lạ.
Mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, ngũ quan cân đối, làn da trắng trẻo, mang theo vài phần phong lưu của một công tử thế gia.
Không thể phủ nhận…
Nguyên chủ thật sự có một gương mặt rất đẹp.
Chỉ tiếc, thanh danh lại chẳng ra sao.
Nhớ đến những chuyện hoang đường mà nguyên chủ từng làm, Cư Tịch An không khỏi lắc đầu cười.
“Đúng là phí phạm gương mặt này.”
Cậu đưa tay sờ lên sau gáy. Nơi đó vẫn còn âm ỉ đau nhức.
Chính cú đánh ấy đã lấy đi mạng sống của nguyên chủ, cũng là nguyên nhân khiến cậu xuất hiện ở đây.
Đúng lúc ấy, một âm thanh máy móc lạnh lùng bất ngờ vang lên trong đầu.
[Đinh!]
Cả người Cư Tịch An lập tức cứng đờ.
[Đã phát hiện ký chủ.]
[Hệ thống bắt đầu dung hợp.]
[1%…]
[15%…]
[50%…]
[100%…]
[Dung hợp hoàn tất.]
[Chào mừng ký chủ sử dụng Hệ Thống Thiên Cơ.]
“…”
Căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Cư Tịch An đứng sững vài giây rồi chậm rãi lên tiếng:
“Ta tăng ca đến mức sinh ra ảo giác rồi sao?”
[Đinh!]
[Hệ thống xác nhận hoạt động bình thường.]
[Ký chủ không xuất hiện ảo giác.]
“…”
Tốt lắm.
Xuyên không.
Kế thừa ký ức nguyên chủ.
Bây giờ lại thêm một hệ thống.
Những yếu tố quen thuộc trong tiểu thuyết mạng, vậy mà hôm nay lại lần lượt xuất hiện đầy đủ trên người cậu.