Ba người rời khỏi bệnh viện, Kỳ Phong ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi lặng lẽ cho xe chạy. Suốt quãng đường, trong xe yên tĩnh đến mức gần như chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ vọng lên. Bạch Tư Hàn ngồi bên cạnh Giang Mộ Khanh, hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng vẫn thẳng nhưng cả người lại có vẻ mỏi mệt đến lạ. Cô không nói gì, cũng không còn cố tìm một câu nào đó để phá tan bầu không khí. Đây có lẽ là lần hiếm hoi Kỳ Phong nhìn thấy Bạch Tư Hàn im lặng lâu đến như vậy.
Giang Mộ Khanh nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng ấy. Quầng thâm dưới mắt rõ hơn trước, sắc mặt cũng nhợt nhạt, ngay cả hàng mi thỉnh thoảng khẽ động cũng mang theo vẻ mệt mỏi không giấu được. Người này rõ ràng đang rất khó chịu, vậy mà từ lúc bước ra khỏi phòng khám đến giờ vẫn chẳng than một câu.
Giang Mộ Khanh mím môi, im lặng thêm một lúc. Rồi như thể cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nàng chậm rãi nhích lại gần, vòng tay qua người Bạch Tư Hàn, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Bạch Tư Hàn lập tức cứng người.
Đôi mắt cô mở lớn, gần như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Trong khoảnh khắc ấy, cô thậm chí quên mất phải phản ứng thế nào, chỉ ngồi bất động, để mặc vòng tay của Giang Mộ Khanh ôm lấy mình.
Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên Giang Mộ Khanh chủ động ôm cô.
Không phải vì bị ép buộc, không phải vì sợ hãi, cũng chẳng phải vì một tình huống bất đắc dĩ nào đó. Chỉ đơn giản là nàng nhìn thấy cô mệt mỏi, rồi tự mình bước tới. Bạch Tư Hàn khẽ siết ngón tay, cổ họng bỗng nghẹn lại. Cô không dám động đậy, sợ chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ khiến cái ôm này biến mất.
Kỳ Phong đang lái xe, vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cảnh ấy thì lập tức quay mặt đi, khóe môi khẽ cong lên. Hắn chẳng nói gì, chỉ âm thầm giảm tốc độ, để chiếc xe chạy chậm hơn một chút.
Giang Mộ Khanh áp mặt lên vai cô, giọng rất nhỏ:
“Đừng nghĩ nhiều nữa.”
Bạch Tư Hàn im lặng hồi lâu, cuối cùng mới khẽ hỏi:
“Em… đang an ủi tôi sao?”
“Ừ.”
“Vì tôi đáng thương à?”
Giang Mộ Khanh không trả lời ngay. Nàng chỉ siết vòng tay thêm một chút, rồi nói rất khẽ:
“Không. Chỉ là… em không muốn nhìn chị tự hành hạ mình nữa.”
Bạch Tư Hàn cúi mắt xuống. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi đưa tay đặt lên lưng nàng, động tác cẩn thận đến mức gần như dè dặt. Cô không nói thêm gì nữa. Chỉ có bàn tay đang đặt sau lưng Giang Mộ Khanh khẽ run lên.
Tối hôm đó, Giang Mộ Khanh đứng trong bếp rất lâu. Nàng vốn chẳng phải người thường xuyên nấu ăn, càng không có tay nghề gì đáng để khoe, vậy mà hôm nay lại nhất quyết tự mình làm một bữa cơm cho Bạch Tư Hàn. Có lẽ vì cái ôm ban chiều, cũng có lẽ vì những lời bác sĩ nói, nàng chỉ muốn làm một điều gì đó cho người kia, dù nhỏ đến mức chẳng đáng là bao.
Đến khi dọn thức ăn lên bàn, Giang Mộ Khanh nhìn thành quả của mình rồi im lặng vài giây. Thật lòng mà nói… trông chẳng được ngon mắt cho lắm. Miếng thịt có vài chỗ cháy xém, bát canh hơi đục, nêm nếm cũng chẳng biết thế nào mà có chút lợ lợ, ngay cả đĩa trứng cũng không tránh khỏi vài mảnh vỏ còn sót lại. Nàng đứng bên cạnh bàn, vẻ mặt có chút chột dạ, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói:
“Chị ăn thử đi… Nếu khó ăn thì thôi.”
Bạch Tư Hàn nhìn bàn ăn trước mặt, rồi lại nhìn nàng. Cô không nói gì, chỉ cầm đũa lên, gắp một miếng thịt.
Miếng thịt cháy cạnh.
Bạch Tư Hàn nhai rất chậm. Vị mặn hơi gắt nơi đầu lưỡi, phần ngoài còn có chút khét, nhưng cô vẫn nuốt xuống như thể đó là món ngon nhất trên đời. Giang Mộ Khanh ngồi đối diện, nhìn cô chăm chú:
“Khó ăn lắm à?”
“Không.”
Bạch Tư Hàn đáp rất nhanh, rồi lại gắp thêm một miếng nữa.
Canh hơi lợ, cô vẫn uống hết một bát. Trứng có lẫn một mảnh vỏ nhỏ, cô khẽ nhíu mày nhưng cũng chẳng bỏ xuống. Thậm chí đến cuối cùng, chẳng biết từ lúc nào, thức ăn trong bát của cô đã vơi đi quá nửa.
Giang Mộ Khanh nhìn cô, ánh mắt dần mềm xuống. Bạch Tư Hàn cũng nhận ra nàng đang nhìn mình, liền khẽ cong môi:
“Em nấu, tôi sẽ ăn.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, nhưng chẳng hiểu sao Giang Mộ Khanh lại thấy sống mũi mình hơi cay. Nàng cúi đầu, gắp cho cô thêm một miếng thịt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Vậy lần sau em sẽ làm ngon hơn.”
Bạch Tư Hàn nhìn miếng thịt trong bát, khóe môi càng cong lên. Cô nghĩ, có lẽ mình đã ăn qua rất nhiều sơn hào hải vị, từng ngồi ở những nhà hàng đắt đỏ nhất, từng nếm những món ăn được đầu bếp chuẩn bị cầu kỳ đến mức chẳng thể tìm ra một khuyết điểm nào.
Nhưng chưa có bữa cơm nào khiến cô thấy yên lòng như hôm nay.
Bởi đây là lần đầu tiên Giang Mộ Khanh chủ động nấu cho cô.
Có thể thịt bị cháy, canh nêm chưa vừa, trứng còn dính vỏ… nhưng với Bạch Tư Hàn, đó lại là bữa cơm ngon nhất mà cô từng được ăn.
Sau khi tắm xong, Giang Mộ Khanh không vội lên giường mà lục trong tủ lấy ra một lọ tinh dầu hoa oải hương. Nàng nhỏ vài giọt vào máy khuếch tán rồi đặt nó ở góc phòng.
Mùi hương dịu nhẹ chậm rãi lan ra, xua bớt cái ngột ngạt vẫn quanh quẩn trong căn phòng suốt những ngày qua. Nàng biết Bạch Tư Hàn vẫn phải dùng thuốc mới có thể ngủ được, nhưng cứ dựa vào thuốc mãi như vậy cũng chẳng phải cách lâu dài. Ít nhất, nếu có thể khiến căn phòng trở nên dễ chịu hơn một chút, để cô thả lỏng được thêm một chút, nàng muốn thử.
Bạch Tư Hàn ngồi trên giường, nhìn nàng loay hoay một hồi rồi mới hỏi:
“Em đang làm gì vậy?”
“Cho phòng thơm một chút.” Giang Mộ Khanh đóng nắp lọ tinh dầu lại, thuận miệng đáp. “Chị cứ uống thuốc ngủ mãi cũng không tốt.”
Bạch Tư Hàn khựng lại, không nói gì nữa.
Một lúc sau, cả hai cùng nằm xuống. Bạch Tư Hàn theo thói quen vẫn giữ khoảng cách rất nhỏ, chẳng dám tự tiện đưa tay ôm nàng như trước. Cô chỉ nằm yên, mắt nhìn lên trần nhà, cố ép bản thân thả lỏng.
Nhưng chỉ vài giây sau, chăn bên cạnh khẽ động. Giang Mộ Khanh chủ động nhích lại gần, rồi chậm rãi chui vào lòng cô, tìm một tư thế thoải mái mới chịu nằm yên.
Bạch Tư Hàn sững người.
Cô cúi xuống nhìn người đang nép trong ngực mình, nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào. Rõ ràng chỉ là một cái ôm thôi, vậy mà niềm vui lại đến quá đột ngột, gần như lập tức lấp đầy cả lồng ngực đang nặng trĩu của cô.
Cô không dám hỏi vì sao, càng không dám động mạnh, chỉ chậm rãi vòng tay ôm lấy nàng, động tác nhẹ đến mức như sợ làm nàng tỉnh giấc. Khóe môi Bạch Tư Hàn cong lên. Cô cố thế nào cũng không ép nó xuống được. Giang Mộ Khanh nhắm mắt, giọng mơ màng vang lên trong lòng cô:
“Ngủ đi.”
“Ừ.”
Bạch Tư Hàn khẽ đáp.
Mùi oải hương nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi, hơi ấm trong vòng tay dần trở nên rõ ràng. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác mình thực sự được phép ngủ một giấc bình yên như thế.
Lần này, Bạch Tư Hàn không cần phải cố gắng nghĩ đến điều gì khác để ép mình chìm vào giấc ngủ. Bởi trong vòng tay cô lúc này, có người mà cô đã từng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội được ôm lấy một cách dịu dàng như vậy.