Đến nội dung chính

Chương 104

admin 1.590 Chữ Cài Đặt

Hơn một tiếng sau, mùi thơm của món hầm cuối cùng cũng đậm lên, len từ trong bếp ra tận phòng khách. Bạch Tư Hàn tắt bếp, mở nắp nồi kiểm tra lần cuối rồi nhìn về phía sofa.

Giang Mộ Khanh vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, mắt chăm chú nhìn TV nhưng trông chẳng có vẻ gì là muốn rời khỏi cái ổ ấm áp ấy.

Bạch Tư Hàn đứng nhìn vài giây, cuối cùng cũng chẳng nỡ gọi nàng dậy.

Cô nghĩ nếu bắt người ta ngồi vào bàn ăn lúc này, có khi Giang Mộ Khanh còn phải miễn cưỡng chui ra khỏi chăn, thế là cô dứt khoát bưng luôn thức ăn ra phòng khách. Một lát sau, bàn trà trước sofa đã được dọn đầy đủ, món hầm nóng hổi đặt giữa bàn, hơi nước nghi ngút mang theo mùi thơm dịu dàng của thịt và rau củ.

Bạch Tư Hàn ngồi xuống bên cạnh, múc một thìa nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến trước môi nàng.
“Há miệng.”

Giang Mộ Khanh đang lim dim nhìn TV, nghe vậy chỉ hơi hé môi, ngoan ngoãn ăn một miếng. Bạch Tư Hàn thấy nàng chịu ăn thì khóe môi khẽ cong lên, lại múc thêm một thìa khác, vẫn kiên nhẫn chờ cho nguội mới đưa tới.

Cứ thế, người nọ nằm nguyên trong chiếc chăn ấm, người kia ngồi bên cạnh chậm rãi đút từng miếng, chẳng ai nhắc đến chuyện phải ra bàn ăn nữa. Giang Mộ Khanh ăn được một lúc thì mí mắt lại bắt đầu díp xuống, đầu vô thức tựa lên vai Bạch Tư Hàn.

Cô khựng lại, nhìn mái tóc mềm rũ xuống bên cổ mình, sau đó chỉ nhẹ nhàng dịch người để nàng tựa thoải mái hơn, một tay vẫn cầm thìa, tay còn lại kéo chăn phủ kín đầu gối cho nàng. Trong căn phòng chỉ còn tiếng TV khe khẽ và tiếng thìa chạm vào thành bát, bình yên đến mức Bạch Tư Hàn cũng chẳng muốn phá vỡ.
————

Dạo gần đây Bạch Tư Hàn lại đau đầu thêm một chuyện. Mùa xuân đã đến, cây cối ngoài đường bắt đầu thay nhau trổ hoa, cảnh vật vốn đang lạnh lẽo suốt mấy tháng trời cũng dần có thêm chút màu sắc.

Chỉ có điều, đối với Giang Mộ Khanh, mùa xuân chẳng khác gì một mùa thử thách. Nàng bị dị ứng phấn hoa, mà trường học lại nằm giữa một khuôn viên đầy cây xanh, mỗi ngày đi học về gần như đều mang theo một chiếc mũi đỏ ửng vì hắt hơi liên tục.

Có hôm vừa mở cửa bước vào, Giang Mộ Khanh đã ôm túi xách đứng đó, chóp mũi đỏ đến mức chẳng khác gì vừa bị ai véo cả buổi. Bạch Tư Hàn đang ngồi trên sofa, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng liền đứng hình mất mấy giây.

“…”

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc mũi đỏ au kia, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Giang Mộ Khanh tưởng mình vừa làm chuyện gì sai. Nàng đưa tay xoa xoa mũi, giọng nghèn nghẹt vì dị ứng.
“Nhìn gì?”

Bạch Tư Hàn im lặng một lúc rồi mới chậm rãi hỏi:

“Hôm nay em hắt hơi bao nhiêu lần?”

“Không nhớ.”

“Có uống thuốc chưa?”

“Rồi.”

“Có khó chịu lắm không?”

Giang Mộ Khanh lắc đầu, nhưng vừa lắc xong lại hắt hơi một cái.

“Hắt xì!”

Bạch Tư Hàn: “…”

Giang Mộ Khanh: “…”

Cô nhìn nàng, cuối cùng bất lực đưa tay day nhẹ mi tâm. Chẳng trách dạo này sáng nào cô cũng thấy Giang Mộ Khanh mang theo khăn giấy, thuốc dị ứng, khẩu trang, thậm chí trong túi còn nhét thêm một chai nước nhỏ.

Bạch Tư Hàn vốn tưởng chuẩn bị như vậy đã đủ chu đáo, nhưng nhìn người trước mặt với đôi mắt hơi đỏ và chiếc mũi đỏ ửng kia, cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Cô bước tới, kéo nàng lại gần rồi cúi xuống nhìn kỹ sắc mặt nàng, giọng bất đắc dĩ pha chút xót xa:

“Mùa xuân này em đừng hòng tự ý chạy lung tung nữa.”

Giang Mộ Khanh lập tức nhíu mày:

“Em còn phải đi học.”

Bạch Tư Hàn nghẹn một lúc, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

“Biết rồi. Tôi đâu có bảo em nghỉ học.”

Nói xong, cô lấy khăn giấy lau nhẹ khóe mắt cho nàng, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như đang nghiên cứu một vấn đề cực kỳ nan giải.

Chỉ là trong lòng Bạch Tư Hàn đã âm thầm quyết định, từ ngày mai nhất định phải tìm cách khiến căn nhà này tránh xa hết mức có thể những thứ khiến Giang Mộ Khanh dị ứng. Còn chuyện ngoài trường… cô phải nghĩ cách khác.

——————

Cuối tuần này Giang Mộ Khanh gần như nhốt mình trong phòng vẽ. Bài tập trước kỳ nghỉ lễ vẫn còn dang dở, mấy bức tranh trải trên giá vẽ, màu sắc chồng lên nhau thành từng lớp, có chỗ nàng đã sửa đi sửa lại đến mức chính mình cũng chẳng còn nhớ ban đầu định vẽ thế nào.

Nàng ngồi lì trước bàn, tóc buộc gọn sau gáy, tay cầm cọ không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu lùi ra xa một chút để nhìn tổng thể rồi cúi xuống chỉnh thêm vài nét. Nhưng đó chỉ là một nửa lý do khiến nàng nhất quyết không chịu bước chân ra khỏi phòng.

Còn một chuyện quan trọng hơn nhiều… cuối tuần này đến lịch nàng phải đi tái khám.

Giang Mộ Khanh nhìn lịch hẹn được đánh dấu trên điện thoại, im lặng hồi lâu rồi chậm rãi úp màn hình xuống bàn như thể làm vậy thì cuộc hẹn cũng sẽ biến mất. Tái khám đã đủ phiền, đằng này nàng còn nhớ rất rõ lần trước bác sĩ nói nếu cần thiết sẽ tiêm thêm thuốc. Chỉ nghĩ đến thôi, da đầu nàng đã tê rần.

“Không tiêm…” nàng lẩm bẩm, vẻ mặt lập tức xị xuống. Bên ngoài phòng vẽ truyền đến tiếng bước chân của Bạch Tư Hàn, Giang Mộ Khanh lập tức ngồi thẳng lưng, cúi đầu giả vờ chăm chú vẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng thậm chí còn âm thầm tính toán xem nếu mình cứ ở lì trong phòng cả ngày thì có thể viện cớ chưa làm xong bài tập để không đi được hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy kế hoạch này… khá hợp lý.

Chỉ cần Bạch Tư Hàn không phát hiện. Giang Mộ Khanh mím môi, trong lòng bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch bỏ trốn khỏi buổi tái khám, hoàn toàn không biết rằng người bên ngoài từ lâu đã quá quen với dáng vẻ “có tật giật mình” này của nàng.

Bạch Tư Hàn đứng ngoài cửa phòng vẽ, vừa cúi xuống nhìn điện thoại đã thấy tin nhắn của bác sĩ gửi tới. Nội dung rất ngắn gọn: nếu tình trạng của Giang Mộ Khanh tiếp tục chuyển biến tốt, lần tái khám này không nhất thiết phải đến bệnh viện, có thể tạm thời theo dõi từ xa, chỉ cần chú ý những thay đổi bất thường rồi báo lại.

Cô đọc đi đọc lại tin nhắn thêm một lần, ánh mắt vô thức liếc về phía cánh cửa phòng vẽ đang đóng chặt, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Giang Mộ Khanh biết mình không phải đi khám nữa chắc sẽ vui đến mức nào.

Bạch Tư Hàn khẽ thở ra, cất điện thoại rồi đi xuống bếp. Một lát sau, cô pha một ly sữa ấm, sau đó lấy thuốc bác sĩ kê, nghiền nhỏ rồi cẩn thận trộn vào trong ly.

Cô khuấy thật lâu, lại đưa lên ngửi thử, nhìn màu sữa, thậm chí còn nếm một chút ở đầu lưỡi để chắc chắn vị thuốc không quá rõ. Bạch Tư Hàn vốn không sợ thuốc đắng, trước đây có những viên thuốc cô còn có thể nuốt thẳng xuống mà chẳng cần uống nước, nhưng chuyện này đặt lên người Giang Mộ Khanh lại thành một vấn đề hoàn toàn khác.

Cô đứng bên bàn bếp, nhìn ly sữa trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc đến mức chẳng khác nào đang xử lý một hợp đồng bạc tỷ.

“Chắc không nhận ra đâu…”

Cô lẩm bẩm, nhưng nói xong lại tự thấy không yên tâm, cúi xuống nhìn ly sữa thêm lần nữa.

Nếu Giang Mộ Khanh uống một ngụm rồi nhăn mặt hỏi tại sao hôm nay sữa có vị lạ thì sao?

Nếu nàng phát hiện ra thuốc thì sao?

Bạch Tư Hàn tưởng tượng cảnh cô phải đứng trước mặt người kia giải thích chuyện tự ý trộn thuốc vào sữa, trong lòng lập tức thấy đau đầu.

Nhưng nghĩ đến việc nàng vốn đã sợ bệnh viện, lại chẳng muốn tiêm, cuối cùng cô vẫn quyết định thử. Cô cẩn thận bưng ly sữa lên, trước khi đi còn nhìn lại một lần cuối, như thể chỉ cần nhìn thêm vài giây là có thể chắc chắn tuyệt đối rằng Giang Mộ Khanh sẽ không phát hiện ra.

Rồi cô mới bước về phía phòng vẽ, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại một câu duy nhất—mong là em đừng nếm ra.