Đến nội dung chính

Chương 101

admin 1.558 Chữ Cài Đặt

Về đến nhà, Giang Mộ Khanh vừa đặt túi quà xuống bàn đã nhận được tin nhắn trong nhóm bạn. Kỳ Vân gửi sang một tấm ảnh, trong ảnh cô nàng đang đứng trước bàn bếp, tóc buộc gọn lên, hai má còn dính lấm tấm bột mì, trước mặt là một đống nguyên liệu được bày ra chẳng khác gì vừa trải qua một trận chiến.

Giang Mộ Khanh nhìn vài giây rồi không nhịn được phì cười. Kỳ Vân còn gửi thêm một dòng:

“Tao đang tập làm bánh kem Giáng sinh! Đừng hỏi tại sao, tao cũng không biết mình đang làm gì.”

Tô Dao lập tức nhắn:

“Mày định ăn được không đấy?”

Kỳ Vân: “Không biết.”

Tạ Vãn Chi: “Thế sao còn làm?”

Kỳ Vân: “Tao thích thử.”

Giang Mộ Khanh nhìn đoạn hội thoại, khóe môi cong lên, đang định gõ vài chữ trêu cô nàng thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng điện thoại rung. Bạch Tư Hàn cúi xuống nhìn màn hình, vừa mở tin nhắn đã thấy Kỳ Phong gửi tới một câu cực kỳ ngắn gọn:
“Em gái tao hình như muốn đốt nhà?”

Cô nhíu mày, bấm vào ảnh Kỳ Phong gửi kèm. Trong ảnh là căn bếp nhà Kỳ gia, một đám khói trắng mờ mịt đang bốc lên từ phía lò nướng, Kỳ Vân đứng giữa đống hỗn loạn, mặt dính đầy bột, trên tay còn cầm một cái phới đánh trứng như đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.

Bạch Tư Hàn im lặng vài giây rồi nhắn lại:

“Mày không ở nhà à?”

Kỳ Phong trả lời gần như ngay lập tức:

“Tao vừa về đến cửa đã ngửi thấy mùi khét. Mẹ tao đang ở tầng trên. Tao không dám gọi.”

Bạch Tư Hàn nhìn màn hình, rồi nhìn sang Giang Mộ Khanh đang cười vì đoạn tin nhắn của Kỳ Vân. Cô chẳng hiểu sao bỗng thấy hơi đau đầu.

—————

Cuối cùng Giáng sinh cũng đến. Ngay từ sáng, cả nhóm đã ríu rít hẹn nhau ra ngoài, người này kéo người kia đi hết cửa hàng này đến quảng trường nọ, chẳng ai chịu đứng yên quá vài phút.
Tạ Vãn Chi đội chiếc mũ len mới mua, vừa đi vừa kéo tay Giang Mộ Khanh chạy theo Tô Dao, còn Kỳ Vân thì ôm một túi đồ ăn vặt lớn, miệng liên tục than lạnh nhưng hễ nhìn thấy chỗ nào có trang trí đẹp là lại lập tức chạy tới chụp ảnh.

Thành phố tối nay sáng rực dưới những dây đèn đủ màu, cây thông Noel được dựng ở giữa quảng trường, những quả châu lấp lánh phản chiếu ánh sáng khiến cả khoảng sân như phủ một lớp màu dịu dàng.

Đám đông đông nghịt, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ những cửa hàng hai bên đường, đâu đó còn có người hóa trang thành ông già Noel phát kẹo cho trẻ con.

Cả nhóm cứ thế vừa đi vừa cười, chuyện chẳng có gì cũng có thể đem ra trêu nhau. Tô Dao đội chiếc mũ tuần lộc lên đầu Giang Mộ Khanh, nhìn nàng vài giây rồi ôm bụng cười:

“Không được, trông mày ngốc quá.”
Giang Mộ Khanh lập tức tháo xuống đội lại cho cô:

“Thế mày đội đi.”

“Tao đội thì đẹp.”

“Ừ, đẹp theo kiểu khiến người ta muốn bỏ chạy.”

Tạ Vãn Chi đứng bên cạnh nghe vậy cười đến mức phải vịn vai hai người. Kỳ Vân cũng chẳng chịu đứng ngoài, vừa nhai kẹo vừa chen vào:

“Hai đứa bây cãi tiếp đi, tao quay lại làm bằng chứng.”

“Mày cầm điện thoại quay cái gì?”

Tô Dao quay sang.

“Sau này bán cho tụi mày.”

Tiếng cười lại lập tức vang lên. Họ đi qua hết con phố này đến con phố khác, mua vài món đồ nhỏ, ghé quán cà phê nghỉ chân rồi lại kéo nhau ra ngoài. Chẳng ai để ý thời gian đã trôi đến đâu, chỉ biết mỗi lần tưởng đã mệt thì lại có một chuyện gì đó khiến cả đám bật cười.

Giang Mộ Khanh cũng cười suốt từ đầu đến cuối, hai má bị gió lạnh thổi đỏ lên, đôi mắt cong thành một đường nhỏ dưới vành mũ len.

Đã rất lâu rồi nàng mới có một buổi tối chẳng cần nghĩ đến những chuyện phiền lòng, không cần để ý ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ đơn giản là cùng những người bạn mình quý đi lang thang giữa dòng người đông đúc.

Đến khi tuyết bắt đầu rơi thật, từng bông trắng nhỏ chậm rãi đáp xuống tóc và vai áo, Tạ Vãn Chi lập tức hét lên:

“Tuyết! Tuyết rơi thật rồi!”

Tô Dao cũng ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, còn Giang Mộ Khanh đứng giữa ba người, đưa tay hứng lấy một bông tuyết vừa tan trên đầu ngón tay. Nàng bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng gọi nhau và tiếng nhạc Giáng sinh giữa quảng trường, trong trẻo đến mức chẳng ai nỡ để đêm ấy kết thúc quá sớm.

Giữa lúc cả nhóm còn đang ríu rít dưới trời tuyết, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên phía sau:

“Mộ Khanh.”

Giang Mộ Khanh quay đầu, nhìn thấy Bạch Tư Hàn đang đi về phía mình, trên tay xách mấy cốc cacao nóng còn bốc hơi. Cô đưa từng cốc cho Tạ Vãn Chi, Tô Dao và Kỳ Vân, đến cuối cùng mới giữ lại một cốc đưa cho nàng.

“Cầm lấy, tay em lạnh hết rồi.”

Giang Mộ Khanh nhận lấy, hai bàn tay lập tức ôm quanh chiếc cốc ấm nóng. Bạch Tư Hàn nhìn nàng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà kéo người vào lòng, vòng tay ôm lấy vai nàng, hơi ấm từ cơ thể và lớp áo khoác dày chậm rãi truyền sang.

Cô cúi xuống, khẽ cau mày khi cảm nhận được người trong lòng lạnh đến mức nào.

“Người em lạnh quá đấy…”

Giang Mộ Khanh cũng không giãy ra như mọi khi. Nàng chỉ khẽ dịch lại gần hơn một chút, hai tay vẫn ôm cốc cacao, ánh mắt chăm chú nhìn những bông tuyết đang lần lượt rơi xuống trước mặt.

Tuyết phủ trắng mái tóc, đọng trên vai áo, có bông còn rơi ngay trên hàng mi rồi tan thành một giọt nước nhỏ. Bạch Tư Hàn nhìn nàng hồi lâu, khóe môi vô thức cong lên. Có lẽ chỉ cần Giang Mộ Khanh chịu để cô ôm thế này, mùa đông có lạnh hơn một chút cũng chẳng sao.

Trong lúc Tạ Vãn Chi, Tô Dao và Kỳ Vân đang mải chụp ảnh dưới tuyết, Bạch Tư Hàn lặng lẽ đưa tay vào túi áo. Cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, giữ trong lòng bàn tay vài giây như thể vẫn còn đang cân nhắc, rồi mới đưa tới trước mặt nàng. Giang Mộ Khanh cúi mắt nhìn.

“Gì vậy?”

“Mở ra đi.”

Nàng nhận lấy chiếc hộp, hơi tò mò bật nắp. Ánh đèn từ quảng trường vừa lúc chiếu xuống mặt nhẫn, viên kim cương màu hồng lập tức phản lên một quầng sáng dịu dàng. Giang Mộ Khanh khựng lại.

Một chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn giữa lớp lót nhung, kiểu dáng không quá phô trương nhưng viên kim cương hồng ở chính giữa lại đẹp đến mức gần như không thể rời mắt. Nàng nhìn nó vài giây rồi ngẩng lên nhìn Bạch Tư Hàn.

“Đây là…”

Bạch Tư Hàn không vòng vo, chỉ khẽ nói:

“Quà Giáng sinh của em.”

Giang Mộ Khanh vẫn nhìn chiếc nhẫn, dường như chưa biết nên nói gì. Cô đã phải mất không ít công sức mới đấu giá được món đồ này. Có tin đồn nó từng thuộc về một bộ sưu tập tư nhân, sau đó mới được đưa ra đấu giá, mà buổi đấu giá hôm trước Bạch Tư Hàn gần như đã ngồi cả tối chỉ để chờ nó xuất hiện.

Cuối cùng món đồ biến mất khỏi danh sách, khiến cô còn tưởng mình đã bị Kỳ Phong lừa một vố. Không ai biết sau đó cô đã mất bao nhiêu công sức mới tìm được nó, càng không ai biết cô đã âm thầm giữ chiếc hộp này trong túi từ lúc bước xuống xe, chờ đúng thời điểm mới đưa cho nàng.

Bạch Tư Hàn nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Giang Mộ Khanh, hơi thấp giọng:

“Em thích không?”

Giang Mộ Khanh khẽ chạm đầu ngón tay vào mặt nhẫn, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi viên kim cương hồng. Một lúc lâu sau, nàng mới nhỏ giọng hỏi:

“Chị mua từ bao giờ vậy?”

“Lâu rồi.”

“Sao em không biết?”

Bạch Tư Hàn cười rất nhẹ.

“Vì tôi đâu có định cho em biết.”

Nàng im lặng vài giây, rồi bất giác mỉm cười. Giữa trời tuyết lạnh, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay phản chiếu ánh đèn thành một vệt sáng nhỏ. Còn Bạch Tư Hàn vẫn ôm nàng, chẳng hề thúc giục nàng phải đeo ngay hay nói bất cứ lời cảm động nào.

Cô chỉ cúi xuống, kéo khăn quàng lên che kín cổ nàng hơn một chút rồi nói:

“Nếu thích thì giữ. Không thích cũng không sao, lần sau tôi đổi món khác.”

Giang Mộ Khanh nghe vậy liền bật cười:

“Chị giàu thật đấy.”

Bạch Tư Hàn im lặng một giây, nhớ lại câu nói lúc chiều, rồi hơi nghiêng đầu:

“Ừ. Nhưng tiền của tôi cũng không mua được chuyện em có muốn nhận quà của tôi hay không.”